Cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt này. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện từ nhóm trẻ em ở độ tuổi lớn đến bé, từ dưới 12 tuổi (lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến nay cả nước đã tiêm trên 208,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Tỉ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đến ngày 10.4 là mũi 1 là 100%, mũi 2 là 100%, tiêm mũi 3 đạt 51,3%. Đối với người từ 12- 17 tuổi mũi 1 là 99,9% và mũi 2 là 95,3%.

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.293.502 liều, trong đó mũi 1: 71.384.131 liều; Mũi 2: 69.986.625 liều; Mũi bổ sung: 15.008.830 liều; Mũi 3: 34.913.916 liều

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.231.811 liều, trong đó Mũi 1: 8.820.680 liều; Mũi 2: 8.411.131 liều.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp và làm việc chặt chẽ với các đơn vị cung ứng vaccine, các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước để tiếp nhận viện trợ và mua vacine để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Với các nguồn vaccine viện trợ và mua, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong Quý II.2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Moderna do Úc tài trợ. Ngay sau khi kiểm định xong, lô vaccine này sẽ được phân bổ đề phục vụ công tác tiêm chủng.

Theo thống kê, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt này. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện từ nhóm trẻ em ở độ tuổi lớn đến bé, từ dưới 12 tuổi (lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngành y tế đã tiến hành tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các điểm tiêm chủng.

Đã có hơn 53 quốc gia đã có kế hoạch/triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho trẻ em ở các quốc gia được triển khai khác nhau: một số quốc gia triển khai cho nhóm trẻ em có bệnh nền; một số quốc gia triển khai tiêm 1 mũi cho trẻ em; nhiều quốc gia trong đó có các nước thuộc liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ triển khai tiêm chủng cho toàn bộ đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Các nước chủ yếu sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi...


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thùy Linh |

Đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhóm trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn.

Số ca COVID-19 giảm gần 6.000 ca, số ca tử vong giảm sâu còn 19 ca

Thùy Linh |

Tối 10.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 9.4 đến 16h ngày 10.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, đều là các ca bệnh ghi nhận trong nước, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó. Hôm nay, số ca tử vong giảm sâu, còn 19 ca.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 5.000 ca, số ca tử vong giảm còn 26 ca

Thùy Linh |

Tối 9.4, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 8.4 đến 16h ngày 9.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đối tượng cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thùy Linh |

Đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhóm trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn.

Số ca COVID-19 giảm gần 6.000 ca, số ca tử vong giảm sâu còn 19 ca

Thùy Linh |

Tối 10.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 9.4 đến 16h ngày 10.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, đều là các ca bệnh ghi nhận trong nước, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó. Hôm nay, số ca tử vong giảm sâu, còn 19 ca.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 5.000 ca, số ca tử vong giảm còn 26 ca

Thùy Linh |

Tối 9.4, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 8.4 đến 16h ngày 9.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó.