10.000 trẻ sứt môi, hở vòm miệng được phẫu thuật "trả lại" nụ cười

Thanh Chân |

TPHCM - Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, có 10.000 trường hợp trẻ sứt môi, hở vòm miệng được phẫu thuật miễn phí.

Hành trình tìm lại nụ cười cho con

Sau 3 lần bị hoãn vì con gái không đủ máu để thực hiện phẫu thuật hở hàm ếch, chị Trương Thị Quyến (44 tuổi, Kiên Giang) vẫn không nguôi hi vọng tìm lại nụ cười cho con.

Đến nay, con gái của chị Quyến đã được phẫu thuật lần đầu. Kể lại câu chuyện này, người mẹ 44 tuổi không giấu được sự xúc động.

 
Chị Trương Thị Quyến (Kiên Giang) vui mừng khi con gái được phẫu thuật hở hàm ếch lần đầu.

"Mang thai trong lúc giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, tôi không có điều kiện theo dõi thai kỳ. Khi thai 4 tháng tuổi, tôi biết con bị hở hàm ếch.

Ngay sau khi xuất viện sản, tôi lên TPHCM tìm bác sĩ để chữa bệnh cho con. Đến nay, con đủ cân nặng và đủ máu thì mới được phẫu thuật. Nhìn môi của con gái liền lại, tôi mừng lắm" - chị Quyến tâm sự. 

Chị Trương Thị Quyến (44 tuổi, Kiên Giang) chia sẻ về hành trình tìm lại nụ cười cho con.

Phẫu thuật miễn phí 10.000 bệnh nhi sứt môi, hở vòm miệng

Đến nay, với sự đồng hành của Smile Train, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật miễn phí 10.000 bệnh nhi sứt môi, hở vòm miệng.

 
Trẻ sứt môi, hở vòm miệng được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi năm, Việt Nam có 1,5 triệu trẻ chào đời thì khoảng 3.000 ca bị khe hở môi vòm mới được ghi nhận.

Do là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận những ca hở vòm môi khá nặng do tuyến dưới chuyển lên. Trẻ kèm theo cơ địa tim bẩm sinh, dị dạng sọ mặt, thần kinh, rối loạn đông máu. Tỉ lệ này chiếm 5% trong tổng số ca bệnh.

 
Ngày 26.8, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Chăm sóc toàn diện khe hở môi vòm đầu tiên tại TPHCM.

Với cột mốc 10.000 ca phẫu thuật khe hở môi vòm, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đây là công sức và tâm huyết của các thế hệ thầy thuốc, hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế và hỗ trợ của các tổ chức xã hội.

Phẫu thuật khe hở môi vòm càng có hiệu quả toàn diện hơn khi thực hiện trong bệnh viện đa khoa. Nhờ đó, trẻ được can thiệp các bệnh lý đi kèm, nâng đỡ tâm lý, luyện tập giọng nói, chăm sóc một cách toàn diện thay vì chỉ giải quyết vấn đề thẩm mỹ.

Với sự hỗ trợ của Smile Train, ngày 26.8, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Chăm sóc toàn diện khe hở môi vòm đầu tiên tại TPHCM.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 dự kiến phát triển trung tâm này trở thành một mô hình mẫu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về chăm sóc toàn diện dị tật khe hở môi vòm. Ngoài ra, trung tâm sẽ là nơi nghiên cứu và đào tạo cho các bác sĩ ở khu vực phía Nam và nhiều địa phương khác trong cả nước.


Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Điều trị thành công hơn 1.000 ca hẹp, đứt niệu đạo do tai nạn

Thanh Chân |

TPHCM - Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Bình Dân điều trị thành công hơn 1.000 trường hợp hẹp niệu đạo, đứt niệu đạo do tai nạn.

Người có bệnh lý nền, béo phì mắc COVID-19 chuyển nặng tăng ở TPHCM

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM – Không chỉ có số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng, mà thời gian qua nhiều người lớn có bệnh lý nền, béo phì…mắc COVID -19 có khả năng chuyển nặng và phải nhập viện điều trị tích cực ở TPHCM cũng đang tăng.

Bệnh viện E phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật khe hở môi, vòm miệng

Thùy Linh |

Ngày 30.5, Bệnh viện E, Trường Đại học Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Operation Smile tổ chức chương trình khám và điều trị phẫu thuật nhân đạo dành cho các trẻ em dị tật khe hở môi, vòm miệng nhân Tháng Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ dị tật môi - vòm miệng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều trị thành công hơn 1.000 ca hẹp, đứt niệu đạo do tai nạn

Thanh Chân |

TPHCM - Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Bình Dân điều trị thành công hơn 1.000 trường hợp hẹp niệu đạo, đứt niệu đạo do tai nạn.

Người có bệnh lý nền, béo phì mắc COVID-19 chuyển nặng tăng ở TPHCM

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM – Không chỉ có số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng, mà thời gian qua nhiều người lớn có bệnh lý nền, béo phì…mắc COVID -19 có khả năng chuyển nặng và phải nhập viện điều trị tích cực ở TPHCM cũng đang tăng.

Bệnh viện E phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật khe hở môi, vòm miệng

Thùy Linh |

Ngày 30.5, Bệnh viện E, Trường Đại học Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Operation Smile tổ chức chương trình khám và điều trị phẫu thuật nhân đạo dành cho các trẻ em dị tật khe hở môi, vòm miệng nhân Tháng Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ dị tật môi - vòm miệng.