Ý kiến trái chiều việc ghép 2 tên phường thành 1 sau sáp nhập ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Nhiều người dân cho biết, việc ghép 2 tên phường thành 1 sau sáp nhập phường, xã ở Hà Nội khiến tên phường trở nên dài dòng, gây bất tiện cho người dân khi làm các giấy tờ, thủ tục hành chính.

Một số quận, huyện, thị xã ở Hà Nội vừa công bố tên phường, xã dự kiến sau sáp nhập. Dự kiến trước ngày 10.4, các quận, huyện sẽ hoàn thành đợt lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Trong số những tên phường mới vừa được công bố, nhiều tên được ghép từ tên của 2 phường cũ.

Theo đó, sau khi nhập một phần phường Trung Tự vào Phương Liên, phường mới có tên là Phương Liên - Trung Tự. Sau khi nhập Quốc Tử Giám và Văn Miếu thành phường mới, tên đơn vị hành chính mới là Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhận định về việc ghép 2 tên phường thành 1 sau sáp nhập, bạn đọc Huy Hoàng cho biết, việc ghép như vậy có thể là một ý tưởng hay, bởi điều này giúp tên phường vốn gắn bó với người dân từ lâu đời nay vẫn được giữ nguyên vẹn.

Thế nhưng không nên ghép quá dài, sẽ gây khó cho người dân khi ghi địa chỉ trên các giấy tờ, hợp đồng...

"Nên lấy tên ngắn gọn để người dân tiện cho việc ghi địa chỉ. Không nên để tên một phường mà tới 4-5 chữ cái như vậy. Có thể lấy ví dụ, một người dân sau khi ghi số nhà, ngách, ngõ, phố, rồi lại ghi thêm phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội thì quá dài dòng" - bạn đọc Huy Hoàng nêu quan điểm.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Ly đề xuất nên lấy tên của 1 phường, xã cũ thành tên mới sau sáp nhập để giảm số dân bị ảnh hưởng khi phải thay đổi giấy tờ. "Nếu nhập Quốc Tử Giám và Văn Miếu thành phường mới thì có thể lấy tên phường mới là Văn Miếu (hoặc Quốc Tử Giám). Điều này sẽ giúp cho người dân của một trong 2 phường này sẽ không phải đi làm lại giấy tờ" - bạn đọc Nguyễn Ly viết.

"Gộp 2 phường thành 1 thì nên dùng tên của phường có dân số nhiều hơn để giảm thiểu số lượng giấy tờ cần thay đổi" - bạn đọc Nguyễn Long bình luận.

"Tên phường nên để sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ" - bạn đọc Hoàng Hoa viết.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, tên đơn vị hành chính mới được xem xét dựa trên yếu tố truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

Ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết tên gọi các phường, xã dự kiến của Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Đến thời điểm này, một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã công bố tên phường, xã dự kiến sau khi thực hiện việc sáp nhập.

Hạn chế xáo trộn, hỗ trợ người dân khi sáp nhập hàng loạt phường, xã

MINH QUÂN - Khánh An |

Vận dụng các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, dân cư để giảm số lượng phường xã sáp nhập qua đó hạn chế xáo trộn, cải cách thủ tục hành chính... là những giải pháp mà Hà Nội và TPHCM đang đưa ra trong lộ trình sắp xếp lại hàng loạt phường xã không đủ tiêu chí về dân số và diện tích.

Gần 25.000 người dân huyện Phúc Thọ chuyển về xã mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ có 24.566 người dân chuyển về xã mới.

Sản phẩm của Bkav không còn trong danh sách phần mềm diệt virus tốt nhất

Anh Vũ |

Phần mềm diệt virus Bkav của Công ty Cổ phần công nghệ BKAV từng xuất hiện trong danh sách phần mềm diệt virus Windows tốt nhất cho người dùng gia đình của AV-TEST năm 2023. Tuy nhiên, khi AV-TEST công bố danh sách cập nhật tháng 2.2024, sản phẩm của BKAV bất ngờ biến mất.

Làm rõ vụ cha lùi xe bồn rồi phát hiện con trai tử vong dưới bánh xe

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông sau khi lùi xe bồn vào bãi đất trống thì phát hiện con trai 2 tuổi tử vong dưới bánh xe.

Sáng mai, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hầu tòa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo kế hoạch, sáng mai (10.4), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó liên quan đến cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10-12.4.2024.

Loạt sự kiện trong nhiều ngày liên tiếp sau khai mạc Lễ hội Đền Hùng

Tô Công |

Phú Thọ - Hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Phú Quốc hợp lực, tung chiêu hấp dẫn khách nội địa dịp 30.4

Nguyên Anh |

Mặc dù còn nhiều khó khăn về chủ quan, khách quan, Phú Quốc đã điều chỉnh chính sách để để thu hút du khách nội địa khi giá vé máy bay lại tăng cao.

Chi tiết tên gọi các phường, xã dự kiến của Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Đến thời điểm này, một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã công bố tên phường, xã dự kiến sau khi thực hiện việc sáp nhập.

Hạn chế xáo trộn, hỗ trợ người dân khi sáp nhập hàng loạt phường, xã

MINH QUÂN - Khánh An |

Vận dụng các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, dân cư để giảm số lượng phường xã sáp nhập qua đó hạn chế xáo trộn, cải cách thủ tục hành chính... là những giải pháp mà Hà Nội và TPHCM đang đưa ra trong lộ trình sắp xếp lại hàng loạt phường xã không đủ tiêu chí về dân số và diện tích.

Gần 25.000 người dân huyện Phúc Thọ chuyển về xã mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ có 24.566 người dân chuyển về xã mới.