Gần 25.000 người dân huyện Phúc Thọ chuyển về xã mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ có 24.566 người dân chuyển về xã mới.

Huyện Phúc Thọ hiện có tổng số 21 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 20 xã). Trong đó thuộc diện phải sắp xếp là 4 xã (Vân Hà, Thượng Cốc, Phúc Hòa, Thọ Lộc); đơn vị hành chính cấp xã liền kề thực hiện phương án sắp xếp 4 đơn vị (Vân Nam, Long Xuyên, Tích Giang và thị trấn Phúc Thọ).

Theo đề án sắp xếp, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thọ Lộc (diện tích tự nhiên là 3.794 km2; quy mô dân số là 8.618 người) vào xã Tích Giang (có diện tích tự nhiên là 6.215 km2; quy mô dân số là 9.936 người).

Sau sắp xếp, xã mới có tên là xã Tích Lộc với diện tích tự nhiên 10.009 km2; quy mô dân số 18.554 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã mới là tại trụ sở UBND xã Thọ Lộc.

Ngoài ra, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thượng Cốc (diện tích tự nhiên là 3.266 km2; quy mô dân số là 6.111 người) vào xã Long Xuyên (có diện tích tự nhiên là 6.781 km2; quy mô dân số là 9.518 người).

Sau sắp xếp, xã mới có tên là xã Long Thượng với diện tích tự nhiên 10.047 km2; quy mô dân số 15.629 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã mới là tại trụ sở UBND xã Long Xuyên.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vân Hà (có diện tích tự nhiên là 5.087 km2; quy mô dân số là 2.372 người) vào xã Vân Nam (có diện tích tự nhiên là 6.317 km2; quy mô dân số là 7.652 người).

Sau sắp xếp, xã mới có tên là xã Nam Hà với diện tích tự nhiên 11.404 km2; quy mô dân số 10.024 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã mới là tại trụ sở UBND xã Vân Nam.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phúc Hòa (có diện tích tự nhiên là 4.134 km2; quy mô dân số là 7.465 người) vào thị trấn Phúc Thọ (có diện tích tự nhiên là 3.733 km2; quy mô dân số là 9.725 người).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính giữ nguyên tên là Thị trấn Phúc Thọ. Diện tích tự nhiên 7.867 km2; quy mô dân số 17.190 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới là tại UBND thị trấn Phúc Thọ.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Hơn 50.000 người dân huyện Đan Phượng chuyển về xã mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Hà Nội, 51.964 người dân tại ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) sẽ chuyển về mới.

Hơn 58.000 người dân huyện Quốc Oai chuyển về xã mới sau khi sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - 58.003 người dân tại 8 ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ chuyển về xã mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Hơn 50.000 người dân huyện Đan Phượng chuyển về xã mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Hà Nội, 51.964 người dân tại ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) sẽ chuyển về mới.

Hơn 58.000 người dân huyện Quốc Oai chuyển về xã mới sau khi sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - 58.003 người dân tại 8 ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ chuyển về xã mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.