Điểm liệt môn tiếng Anh tăng gấp 3 lần, dự báo điểm chuẩn khối D giảm

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Thông qua phân tích, so sánh dữ liệu điểm thi môn tiếng Anh trong 3 năm gần nhất, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn của những ngành xét tuyển tổ hợp D (Toán, Văn, Anh) ở top trên sẽ giảm so với năm 2021.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, với 423 thí sinh đạt điểm từ 1 trở xuống, môn tiếng Anh có số điểm liệt tăng gấp 3 so với năm trước. Năm 2021, môn tiếng Anh chỉ ghi nhận 144 em đạt mức điểm này (chiếm tỉ lệ 0,02%).

Nhận xét về phổ điểm môn tiếng Anh, cô Mai Thanh - giảng viên Trường cao đẳng Công Thương Hà Nội cho biết, năm nay, có 866.196 thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm.

Theo cô Thanh, điểm trung bình môn tiếng Anh lâu nay đã có “truyền thống” thấp. Tuy nhiên, phải nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan nguyên do dẫn đến kết quả này. Cụ thể là học sinh bị gián đoạn học tập do tình hình dịch bệnh cộng với việc nhiều em chưa chú trọng môn tiếng Anh dẫn đến điểm dưới trung bình đạt tỉ lệ trên 50% như vậy.

"Con số này đã phản ánh đúng thực trạng học tiếng Anh của học sinh hiện nay, nhiều học sinh không chú trọng và chỉ coi đây là môn học đủ điều kiện tốt nghiệp nên không cố gắng”- cô Thanh nói.

Chia sẻ về vấn đề này, cô Hương Ngàn - giáo viên trường THPT Tam Đảo 2 (Vĩnh Phúc) cho rằng, đây là vấn đề đáng báo động về việc học và dạy tiếng Anh.

Hiện nay, chương trình giảng dạy, tập huấn có nhiều nội dung không được áp dụng, học chưa đi đôi với hành. Giáo viên này khẳng định, nếu không đổi mới phương pháp dạy và học, chắc chắn điểm trung bình môn tiếng Anh trong các năm tới sẽ không thể “bật” lên mà chỉ dừng ở mức trung bình như hiện tại.

Cùng quan điểm, cô Quỳnh Hoa - giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự (Vĩnh Phúc) cho rằng, để nâng cao chất lượng điểm thi cần phải thay đổi chất lượng giảng dạy. Thay đổi từ chính người dạy, từ chương trình, đến phương pháp và người học cần thay đổi tư duy, cách học ngay bây giờ.

Dự báo điểm chuẩn khối D giảm

Dựa trên so sánh dữ liệu điểm thi 3 năm (2020, 2021, 2022), TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đưa ra một số nhận xét sơ bộ, đồng thời dự đoán khả năng tăng, giảm điểm chuẩn của khối D.

Phổ điểm 3 năm 2020, 2021 và 2022 của tổ hợp khối D01. Ảnh: TS Hà
Phổ điểm 3 năm 2020, 2021 và 2022 của tổ hợp khối D. Ảnh: TS Hà

Theo TS Hà, phổ điểm tổ hợp D năm 2022 nhìn chung gần như nằm giữa năm 2020 và 2021. Nhưng nếu chỉ xét từ mốc 26,5 điểm trở lên thì đường biểu diễn đồ thị phổ điểm khối D năm 2022 gần như nằm tương đương với năm 2020.

Cụ thể, ở mốc từ 26,5 trở lên có 5.273 thí sinh, trong khi năm ngoái là 14,127 (gấp 2,7 lần), năm 2022 chỉ 4340. Nhưng từ mốc 27 điểm trở lên, số lượng thí sinh năm nay chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với năm 2020 (1998 so với 1764), trong khi chưa bằng 1/3 so với năm ngoái (6205).

Dựa trên những cơ sở trên, TS Hà dự đoán, điểm chuẩn của những ngành xét tuyển tổ hợp D01 ở top trên sẽ giảm mạnh so với năm 2021.

Qua phân tích phổ điểm, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng, về cơ bản phổ điểm năm nay vẫn từ 21-26 điểm nên điểm thi của các khối tuyển sinh không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Đặc biệt, năm nay sẽ rất hiếm hoặc không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối.

Về phổ điểm môn tiếng Anh, GS Đức cho rằng, tỉ lệ điểm giỏi giảm đáng kể. Vì vậy, tổ hợp xét tuyển nào có môn thi tiếng Anh sẽ giảm điểm chuẩn so với năm 2021.

Thiều Trang - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

70 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 25.7.

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2 phương thức 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phê duyệt điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức 4 và phương thức 5.

Phổ điểm các khối thi ít biến động, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm

Đặng Chung |

Phân tích phổ điểm theo các khối thi cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn năm nay không có quá nhiều biến động. Những ngành nào có điểm xét tuyển bằng phổ điểm môn tiếng Anh sẽ có điểm chuẩn giảm so với năm trước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

70 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 25.7.

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2 phương thức 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phê duyệt điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức 4 và phương thức 5.

Phổ điểm các khối thi ít biến động, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm

Đặng Chung |

Phân tích phổ điểm theo các khối thi cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn năm nay không có quá nhiều biến động. Những ngành nào có điểm xét tuyển bằng phổ điểm môn tiếng Anh sẽ có điểm chuẩn giảm so với năm trước.