Tăng ngày nghỉ lễ là đề xuất chính đáng vì người lao động

Tường Minh |

Việc tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động đang trở thành chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận và kiến nghị từ cử tri đến Quốc hội.

Theo đề xuất từ cử tri các tỉnh Bắc Kạn, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Thuận gởi đến Quốc hội, có nhiều lý do chính đáng để xem xét việc tăng thêm ngày nghỉ, đặc biệt là dịp Quốc khánh và các ngày lễ quan trọng khác.

Trước hết, cần xem xét để người lao động có thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ ngày 2 - 5.9), tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường ngày khai giảng. Đây cũng là ý kiến đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần đề xuất.

Tiếp đến, hiện Việt Nam chỉ có 11 ngày nghỉ lễ, so với thế giới và khu vực là thấp. Các nước Đông Nam Á hơn chúng ta bình quân khoảng 5 - 6 ngày nghỉ. Nhiều ý kiến cho rằng người lao động Việt Nam cần có khoảng 15 ngày nghỉ lễ trong năm để vừa nâng cao đời sống tinh thần, tái tạo sự lao động, vừa tăng phúc lợi của người lao động, góp phần kích cầu du lịch…

Rõ ràng, việc đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ không chỉ là một nhu cầu chính đáng của người lao động mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc tới đời sống tinh thần và phúc lợi của họ. Mà đề xuất của cử tri yêu cầu thêm 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh để giúp công nhân có thời gian đưa con đến trường trong ngày khai giảng, là một ví dụ rõ ràng về nhu cầu thực tế.

Ngày nghỉ này không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm lý mà còn góp phần làm giảm áp lực cho các bậc phụ huynh trong việc sắp xếp thời gian cho các hoạt động quan trọng của con cái.

Tương tự, việc bổ sung ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào danh sách các ngày nghỉ lễ cũng là điều hợp lý, vì những ngày này mang trong mình giá trị lịch sử và văn hóa to lớn.

Tuy nhiên, việc tăng thêm ngày nghỉ lễ cần phải được thực hiện một cách thận trọng, tính tới yếu tố tránh gây áp lực quá lớn cho doanh nghiệp, làm tăng khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là trong các ngành có tính chất mùa vụ hoặc dựa vào sự ổn định liên tục.

Trước mắt, Bộ LĐTB&XH cần thực hiện một cuộc đánh giá tác động kỹ lưỡng về việc tăng thêm ngày nghỉ lễ. Điều này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động mà còn cân nhắc đến áp lực đối với doanh nghiệp.

Sự điều chỉnh này cần phải được thực hiện một cách công bằng và có sự đồng thuận từ cả hai phía, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế và sự hài hòa trong mối quan hệ lao động.

Đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động là một đề xuất chính đáng và hợp lý. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và động lực làm việc của họ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ Tết

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Lan Anh hỏi: Người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận làm việc vào ngày nghỉ lễ Tết, lương làm thêm giờ sẽ được tính như thế nào?

Công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh tối đa 4 ngày

Thục Quyên |

Công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tối đa 4 ngày liên tiếp, theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng đồng ý nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31.8 - 3.9

PHẠM ĐÔNG |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ ngày 31.8 đến hết ngày 3.9 Dương lịch.

Tăng ngày nghỉ lễ, Tết để công nhân xa quê có thêm thời gian bên gia đình

Quế Chi |

Không chỉ mong có thêm ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (2.9) để có cơ hội được đưa con đến trường ngày khai giảng, nhiều công nhân lao động còn bày tỏ mong muốn có thêm các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm.

Làm rõ nhiều sai phạm tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Nhóm PV |

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm rõ nhiều sai phạm của Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Mỹ thuật Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

"Thần đèn" di dời ngôi nhà 2 tầng xoay 180 độ ở Nam Định

Lương Hà |

Sau 2 tháng thực hiện di dời, ngôi nhà 2 tầng ở Nam Định đã được "thần đèn" hoàn tất quãng đường di chuyển và đang tiến hành xoay góc để đặt vào vị trí mới.

“Anh tài” Tiến Luật: Tôi sốc và khóc khi Hà Lê bị loại

An Nhiên |

Tiến Luật chia sẻ cảm xúc cùng phóng viên Lao Động sau khi danh thủ Hồng Sơn, rapper Hà Lê chia tay cuộc thi “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Người dân Hà Nội bất an vì nhiều thang máy chung cư xuống cấp

Minh Hạnh |

Hà Nội – Nhiều tòa nhà tại Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thang máy xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ Tết

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Lan Anh hỏi: Người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận làm việc vào ngày nghỉ lễ Tết, lương làm thêm giờ sẽ được tính như thế nào?

Công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh tối đa 4 ngày

Thục Quyên |

Công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tối đa 4 ngày liên tiếp, theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng đồng ý nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31.8 - 3.9

PHẠM ĐÔNG |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ ngày 31.8 đến hết ngày 3.9 Dương lịch.

Tăng ngày nghỉ lễ, Tết để công nhân xa quê có thêm thời gian bên gia đình

Quế Chi |

Không chỉ mong có thêm ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (2.9) để có cơ hội được đưa con đến trường ngày khai giảng, nhiều công nhân lao động còn bày tỏ mong muốn có thêm các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm.