Phú Thọ: Chủ đầu tư nêu lý do thiết kế đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công |

Chủ đầu tư dự án thi công tuyến đường cao hơn nền nhà của người dân ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã có thông tin phản hồi báo chí.

Liên quan đến sự việc người dân sống tại khu 1, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì tuyến đường trục chính qua khu dân cư được thiết kế quá cao gây nhiều ảnh hưởng, mới đây, Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao (Chủ đầu tư) đã có thông tin đến PV Báo Lao Động về tiến độ và thiết kế của dự án này.

Cụ thể, trao đổi với PV, ông Trần Tiến Dũng - Giám đốc BQLDA đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao cho biết, tuyến đường của dự án dài 3km gần như đã hoàn thành, chỉ còn vài trăm mét ở điểm đầu tuyến (đoạn qua khu 1, xã Tứ Xã) hiện nay đang thi công dở dang đến hạng mục cống dọc thoát nước.

Cũng theo ông Dũng, dự án hiện tại gặp đang vướng mắc về vốn, đến thời điểm hiện tại mới bố trí vốn được khoảng 50% (tổng vốn đầu tư hơn 45 tỉ đồng). Cùng với đó, do công tác giải phóng mặt bằng ở một số vị trí đang gặp khó khăn do người dân chưa đồng thuận, nên dự án phải xin gia hạn thêm tiến độ.

 
2 văn bản chấp thuận việc gia hạn tiến độ dự án của UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.

"Dự án đã được tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ lần thứ 2, dự kiến đến 31.12 năm 2023 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa tuyến đường đưa vào sử dụng, tránh việc thi công kéo dài gây phiền toái cho nhân dân" - ông Dũng cho biết thêm.

Tiếp đó, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc BQLDA đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao cũng cho biết, thiết kế của dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ thực hiện và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Theo đó, cao độ của tuyến đường được thiết kế theo cơ sở mực nước lũ cao nhất từng được ghi nhận tại địa phương.

 
Trong Bản vẽ thiết kế của dự án, vị trí được tôn đường cao nhất là 68cm. Ảnh: Tô Công

Đưa ra Bản vẽ thiết kế của dự án trong buổi làm việc với PV, ông Thắng nhận định, về quy mô, quy trình, cơ sở và tiêu chuẩn thiết kế đã được Sở Giao thông Vận tải thực hiện đúng, đây là một bản thiết kế có tầm nhìn dài hạn. Hiện tại, đơn vị thi công đang làm đúng theo thiết kế này.

"Về những ảnh hưởng từ quá trình thi công, chúng tôi mong rằng người dân sẽ thông cảm, tạo điều kiện để dự án hoàn thành sớm nhất. Hiện nay, nhiều hộ gia đình đã được đấu nối ống thoát nước từ sân ra rãnh dọc của tuyến đường để tránh ngập úng, còn một số hộ vốn nền nhà thấp hơn tuyến đường cũ thì vẫn phải thoát nước ra phía sau nhà như trước" - ông Thắng cho biết thêm.

 
Có nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng khi mùa mưa tới khi nền nhà của nhiều hộ dân đang thấp hơn nhiều so với đường. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh về dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 324B đoạn từ km0 - km3 và đường nối từ đường tỉnh 324B với Quốc lộ 2D, huyện Lâm Thao do UBND huyện Lâm Thao làm Chủ đầu tư gây ra nhiều ảnh hưởng, phiền toái đến cuộc sống của người dân khu 1, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Cụ thể, tuyến đường trục chính đi qua khu dân cư kể trên đã được nhà thầu nâng nền lên quá cao, khiến hàng chục hộ gia đình khó khăn trong việc sinh hoạt, đi lại, nguy cơ tai nạn giao thông hiện hữu. Đặc biệt là nỗi lo về tình trạng ngập úng tại khu vực mồ mả của hàng chục gia đình, đang án ngữ phía sau dãy nhà dân và cách tuyến đường không xa.

 
Tuyến đường đang rất mất an toàn giao thông. Ảnh: Tô Công

Hiện tại, tuyến đường này đang thi công dang dở đến phần cống thoát nước dọc 2 bên đường, dãy cống này được nâng lên so với mặt đường cũ khoảng 70 - 80cm. Khó khăn trong việc đi lại khiến việc người dân thường xuyên gặp những tai nạn nhỏ lẻ.

Với thực trạng trên, người dân khu 1, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao rất mong muốn tuyến đường đang thi công qua khu dân cư sẽ được hạ thấp về độ cao, tránh những lo ngại về việc ngập úng trở thành hiện thực. Cùng với đó, người dân cũng rất mong muốn Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Dân muốn "đào lên làm lại"

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, mong muốn tuyến đường cao hơn nền nhà gây nhiều ảnh hưởng sẽ được thi công lại.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Trinh sát rượt đuổi, quật ngã nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phát hiện có lực lượng biên phòng và công an, nam thanh niên bỏ chạy thì bị các trinh sát truy đuổi, quật ngã.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Dân muốn "đào lên làm lại"

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, mong muốn tuyến đường cao hơn nền nhà gây nhiều ảnh hưởng sẽ được thi công lại.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.