Báo Lao Động nhận được kiến nghị của ông Lê Yêng, địa chỉ thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Theo đơn, ông Lê Yêng cho rằng việc thu hồi đất của gia đình phục vụ Dự án điện 474 chưa thoả đáng, gia đình không rõ hình thức thu hồi… Ngoài ra, ông Yên băn khoăn về hành lang an toàn lưới điện của Dự án điện 474…
Liên quan đến tuyến đường dây 474 Đông Hà đi Bồ Bản, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì dự án không thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Yêng.
Bên cạnh đó, dự án này sử dụng dây bọc, có chiều rộng của hành lang đi học theo tuyến là 3,5m. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng vực đại đến mặt đất lớn hơn 11m, đảm bảo quy định về khoảng cách an toàn tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 9 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.
Do đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, gia đình ông Lê Yêng vẫn có thể đi lại bình thường dưới hành lang an toàn lưới điện mà không bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, sau khi nhận được phản ánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với địa phương, hộ gia đình ông Lê Yêng kiểm tra hiện trường để đề xuất phương án xử lý. Theo đó, gia đình ông Lê Yêng có đề nghị thu hồi bớt đường dây và dịch chuyển đường dây 474 Đông Hà đi Bồ Bản hiện trạng ra đi dọc theo hàng rào nhà ông.
Các bên đã thống nhất và sẽ triển khai thực hiện để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của hành lang an toàn lưới điện đến đất của hộ gia đình ông Lê Yêng.