Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022: "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui"

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng nay (16.7), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui" đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: Định hướng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tỉnh xác định công tác thu hút đầu tư vào 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch theo Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang là một trong những giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế  - xã hội cho tỉnh Hậu Giang. Với tinh thần đó, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với Chủ đề: “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư. Anh: Văn Sỹ

Hội nghị cũng nhằm quảng bá các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch để thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng thực hiện các dự án. Đồng thời, hội nghị là một kênh xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hậu Giang, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh.

Hội nghị còn là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phù hợp đối với tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khu vực ĐBSCL đang được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm. Mới đây nhất, ngày 02.4.2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, sự dịch chuyển chuỗi sản xuất có xu hướng từ các nước khác vào Việt Nam; ở trong nước có sự dịch chuyển các chuỗi sản xuất từ các trung tâm, đô thị, thành phố lớn phía Nam về các tỉnh, thành ĐBSCL. Như vậy, ĐBSCL vừa được quan tâm đầu tư, vừa đón sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất nên tỉnh Hậu Giang đang có điều kiện phát triển tốt.

Mô phỏng Khóm Cầu Đúc và Cá Thát lát, 2 đặc sản của Hậu Giang trưng bày trước sảnh Trung tâm Hội nghị nhân sự kiện Xúc tiến đầu tư
Mô phỏng Khóm Cầu Đúc và Cá Thác lác, 2 đặc sản của Hậu Giang trưng bày trước sảnh Trung tâm Hội nghị nhân sự kiện Xúc tiến đầu tư. Ảnh: Văn Sỹ

Với vị trí là trung tâm của tiểu vùng Nam Sông Hậu nên Hậu Giang đã được thừa hưởng những thuận lợi đó. Năm 2022, tỉnh chọn là năm Doanh nghiệp với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Điều này thể hiện khát vọng mới, sự cầu thị, sự cam kết mạnh mẽ và đồng hành của chính quyền trong việc mời gọi cộng đồng doanh nghiệp đến với Hậu Giang.

"Với phương châm "Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng", chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất tại tỉnh Hậu Giang", ông Thanh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ của hội nghị lần này sẽ có 5 hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó là tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng năm 2022 với 50-60 gian hàng cùng 3 phiên tọa đàm chuyên đề với các nội dung: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng; Hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Song song đó là các hoạt động tham quan doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang; trưng bày các sản phẩm đặc trưng, quảng bá về Hậu Giang theo 4 lĩnh vực trụ cột của tỉnh.

Ngoài ra còn có chuỗi sự kiện bên lề như: Khai trương, khởi công, khánh thành các dự án đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Hậu Giang; Hội thảo về Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào Hậu Giang…

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Hậu Giang chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới

NHÓM PV |

Ngày 16.7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022; Cà Mau khẩn trương khắc phục sạt lở đê biển Tây; Nhiều địa phương ĐBSCL thiệt hại nặng nề do mưa dông, lốc xoáy những ngày qua; Du khách hết “mắc kẹt” tại Phú Quốc; Người phụ nữ 20 năm làm đồ chơi dân gian từ nguyên liệu tái chế là những thông tin có trong bảm tin Miền Tây chào ngày mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều ngày 15.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (huyện Long Mỹ) và đi khảo sát thực địa ở Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp).

Hải Phòng xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp bền vững

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 29.6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, Phòng Thương mại và công nghiệp Anh và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ tổ chức Hội thảo và xúc tiến đầu tư "Năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp bền vững".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Hậu Giang chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới

NHÓM PV |

Ngày 16.7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022; Cà Mau khẩn trương khắc phục sạt lở đê biển Tây; Nhiều địa phương ĐBSCL thiệt hại nặng nề do mưa dông, lốc xoáy những ngày qua; Du khách hết “mắc kẹt” tại Phú Quốc; Người phụ nữ 20 năm làm đồ chơi dân gian từ nguyên liệu tái chế là những thông tin có trong bảm tin Miền Tây chào ngày mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều ngày 15.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (huyện Long Mỹ) và đi khảo sát thực địa ở Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp).

Hải Phòng xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp bền vững

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 29.6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, Phòng Thương mại và công nghiệp Anh và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ tổ chức Hội thảo và xúc tiến đầu tư "Năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp bền vững".