Huyện Lương Sơn báo cáo những gì?
UBND huyện Lương Sơn vừa có báo cáo vụ việc sạt, lăn đá tại thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn. Báo cáo số 116 nêu rõ, ngày 26.4, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp phòng chuyên môn của Sở Công thương, UBND xã Thanh Sơn tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường có một số tảng đá có kích thước lớn nằm trên khu vực đất hộ gia đình tại thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn, có dấu vết trượt, lăn đá từ trên núi tại khu vực Công ty TNHH BMC được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, làm gãy, đổ một số cây keo của hộ gia đình ông Nguyễn Hải Châu.
Theo phản ánh của nhân dân, việc đá trượt, lăn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12.4. Trước thời điểm xảy ra đá trượt, lăn tại khu vực có mưa phùn trong nhiều ngày.
Kiểm tra thực tế tại sườn núi phía sau mỏ đá Công ty TNHH BMC Hòa Bình hiện còn một số tảng đá mồ côi, kích thước lớn, một số tảng đá tại vị trí lưng chừng núi, trên mặt đất có độ dốc lớn, kết cấu đất không ổn định (chủ yếu là đất nạc), do đó còn tiềm ẩn nguy cơ đá tiếp tục lăn xuống phía dưới chân núi khi có tác động hoặc thời tiết mưa kéo dài.
Theo báo cáo của Công ty TNHH BMC Hòa Bình từ ngày 6.4 đến hết ngày 10.4 Công ty không nổ mìn khai thác do trời mưa. Hơn 11h30 ngày 11.4 Công ty có nổ mìn khai thác tại bãi chân tuyến cách chân núi khoảng 40 mét.
Về tình hình nhân dân trong khu vực xảy ra sạt lở đá có tâm lý hoang mang, lo lắng, gửi đơn vượt cấp về UBND huyện, UBND tỉnh và kiến nghị đến cơ quan báo chí
Về đánh giá sơ bộ nguyên nhân xảy ra tình trạng lở đá, gây sạt trượt, theo UBND huyện Lương Sơn, qua kiểm tra, xác định sơ bộ việc sạt, trượt đá tại khu vực có nền địa chất yếu, không ổn định trong thời gian có mưa kéo dài. Thời điểm xảy ra sạt, trượt đá vào khoảng 1h sáng (không vào khung giờ các doanh nghiệp nổ mìn khai thác).
Vị trí đá sạt, lăn thuộc diện tích mỏ đá Công ty TNHH BMC Hòa Bình được cấp giấy phép khai thác, quá trình đá sạt trượt xuống đất của hộ dân trong khu vực thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn tiếp giáp với mỏ đá. Hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty sẽ gây nên độ rung chấn nhất định, có thể tác động đến kết cấu địa chất khu vực.
Người dân không đồng tình với báo cáo
Theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn xác định sơ bộ việc sạt, trượt đá tại khu vực có nền địa chất yếu, không ổn định trong thời gian có mưa kéo dài.
Tuy nhiên theo những người dân lớn tuổi trong khu vực chia sẻ, trước kia chưa có mỏ đá thì không bao giờ có tình trạng đá lăn, đá lở.
Chị Nguyễn Thị Thoa (nhà có tảng đá lăn sát tường rào) cho biết: "Người dân không đồng tình với báo cáo, bởi vì thời điểm trước khi xảy ra việc đá lăn (từ 6.4 - 11.4) thì trời có mưa phùn, không có mưa lớn, việc nổ mìn vẫn diễn ra bình thường mà không giống như trong báo cáo".
Cũng theo chị Thao, khoảng cách khai thác đến nhà dân quá gần, không đảm bảo an toàn. Mong muốn hạn chế việc nổ mìn và đảm bảo cho người dân xung quanh.
Thực tế theo ghi nhận của PV, có nhiều tảng đá lớn hàng trăm khối (to như cánh phản) nằm ngay sát tường rào của nhà dân. Từ đỉnh mỏ đá có thể thấy vị trí đá lăn tạo thành vết mà mắt thường có thể quan sát được.
Ông Nguyễn Văn Nguyên - Cụm trưởng cụm dân cư 2, thôn An Thịnh cho biết: "Cụm dân cư có khoảng gần 40 hộ dân sinh sống nằm ngay cạnh khu vực mỏ đá BMC thuộc thôn Lai Trì, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn và nhà gần nhất chỉ cách khu vực mỏ đá khoảng hơn 50 mét".
Theo ông Nguyên, mỏ đá BMC hoạt động từ cách đây hàng chục năm, quá trình nổ mìn đã gây bụi bẩn, tiếng ồn, đá văng, lăn lở khiến cuộc sống bị đảo lộn, cũng như ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Đặc biệt khi nổ mìn, công ty không có cảnh báo.
Trước đó, Báo Lao Động đã có bài: "Tảng đá to như cánh phản rơi sát nhà, người dân hốt hoảng kêu cứu" phản ánh về việc người dân ở cụm dân cư 2, thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí vì những lo lắng, bất an khi sống cạnh mỏ đá.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH BMC Hoà Bình được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh vào năm 2009. Địa chỉ Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (nay là xã Thanh Cao), huyện Lương Sơn. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Chính.
Trước đó, năm 2019, Chi cục thuế huyện Lương Sơn đã từng có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt giấy phép khai thác khoáng sản và thu hồi đất dự án của Công ty TNHH BMC Hoà Bình. Nguyên nhân là do đơn vị này nợ số tiền thuế, phí các loại với số tiền hơn 5 tỉ đồng.