Báo Lao Động trước đó đã có bài, "Ở xã chuẩn nông thôn mới, dân vẫn nơm nớp lo sợ vì dùng trụ điện tạm bợ", phản ánh về tình trạng đường dây điện chằng chịt, trụ điện làm tạm bợ bằng những cây tre tại thôn Hội Sơn (xã Cát Sơn), gây nguy hiểm đến cuộc sống của gần 30 hộ dân ở đây. Sau khi báo đăng, thực trạng này đã được chấn chỉnh, khắc phục.
Ngày 28.12, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó Chủ tịch xã Cát Sơn (huyện Phù Cát) - cho biết, Điện lực Phù Cát đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công và đưa vào vận hành công trình đường dây 22kV và trạm biến áp Sơn Lâm 100kVA-22/0,4kV cấp điện cho phụ tải cho các hộ dân tại thôn Hội Sơn (xã Cát Sơn).
"Trước đây, đường dây điện kéo vào nhà những hộ dân rất xa, các trụ điện thì tạm bợ nên thường xuyên ngã đổ, mất an toàn. Hiện tại, ngành điện đã dựng các trụ bê tông, lắp đường dây cáp để kéo điện đến nhà các hộ dân gần hơn. Ngành điện cũng hỗ trợ thêm hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường vào nhà các hộ dân" - ông Sang cho biết thêm.
Được biết, công trình nâng cấp, sửa chữa các hạng mục lưới điện gồm: 4 cột điện và đường dây trung thế 22kV dài 200m; 1 trạm biến áp 100kVA, 20 cột điện và đường dây hạ thế với chiều dài 900m, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.
Đại diện Công ty Điện lực tỉnh Bình Định cho biết, sau khi báo phản ánh về việc các hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam (thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn) sử dụng nguồn điện chập chờn và thiếu an toàn do dùng các trụ điện tạm bợ, PC Bình Định đã chỉ đạo Điện lực Phù Cát kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho người dân.
Đơn vị đã phối hợp với UBND xã Cát Sơn tính toán phương án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xem xét, bố trí vốn đầu tư.
Sau hơn 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành được đưa vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ điện an toàn cho người dân trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.