Giờ là lúc cần “cứu trợ tái thiết” cho người dân vùng lũ

Tường Minh |

Lúc này, các đoàn cứu trợ không nên chỉ tập trung vào việc cứu đói nữa, mà cần chuyển hướng sang “cứu trợ tái thiết” cho người dân vùng lũ phía Bắc.

Trong thời gian mưa lũ, việc chính quyền và các đoàn cứu trợ nỗ lực tiếp cận, cung cấp lương thực khẩn cấp như bánh chưng, mì tôm, lương khô, nước uống và các vật phẩm thiết yếu là điều cần thiết, đúng đắn.

Tuy nhiên, khi nước lũ ở các địa phương hầu hết đã rút, người dân có thể ra ngoài, đi lại bình thường thì việc cứu đói khẩn cấp không còn phù hợp nữa.

Lúc này, các đoàn cứu trợ nên tham khảo ý kiến từ chính quyền địa phương và người dân để hiểu rõ họ đang cần gì nhất. Đồng thời, các địa phương bị thiệt hại cũng cần nhanh chóng công bố số liệu cụ thể, minh bạch về những nhu cầu thực tế.

Thông tin này sẽ giúp các tổ chức thiện nguyện, cá nhân và cộng đồng có cái nhìn rõ ràng, từ đó có kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Kinh nghiệm từ những mùa bão lũ miền Trung trong nhiều năm qua cho thấy, khi nước rút, điều mà người dân cần nhất là nguồn lực và phương tiện để tái thiết cuộc sống.

Những nhu cầu này có thể là các vật dụng thiết yếu hàng ngày như nồi niêu, quần áo, sách vở cho con cái, hoặc lớn hơn là kinh phí để sửa chữa nhà cửa, mua sắm phương tiện sản xuất.

Các đoàn thiện nguyện cũng cần linh hoạt trong cách thức hỗ trợ. Nếu cần tặng hàng, hãy tặng hàng; còn nếu phù hợp hơn, hãy hỗ trợ tiền để người dân có thể tự chủ động mua sắm theo nhu cầu của mình.

Đặc biệt, những vật dụng cơ bản có thể mua ngay tại địa phương thì việc hỗ trợ tiền trực tiếp là lựa chọn tốt nhất, giúp người dân tự cân nhắc và tính toán khi mua sắm, tránh việc hàng cứu trợ không phù hợp hoặc dư thừa.

Ngoài ra, việc vận chuyển đồ cứu trợ từ xa cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Những thứ có thể mua ngay tại địa phương thì nên mua tại đó để tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển. Không nên gửi đồ từ các tỉnh xa khi các mặt hàng này đã có sẵn ở gần khu vực lũ lụt.

Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng về hậu cần mà còn góp phần kích cầu kinh tế địa phương, giúp họ nhanh chóng phục hồi cuộc sống.

Việc tái thiết sau thiên tai chủ yếu là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Nhưng nếu các địa phương biết phối hợp chặt chẽ, minh bạch và khoa học với các đoàn cứu trợ, các nhà hảo tâm trên cả nước, thì người dân không những sẽ được hưởng lợi nhiều hơn mà chính quyền địa phương cũng sẽ giảm bớt áp lực trong công tác phục hồi sau thiên tai!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhân dân vùng lũ đang cần cứu trợ những gì, ở đâu?

Hương Giang |

Để góp sức giải quyết tốt hơn chuyện hỗn loạn nguồn lực cứu trợ cho nhân dân vùng lũ, một số thông điệp đáng chú ý đã được đưa ra.

Cứu trợ bão lũ, tấm lòng thì không nên đong đếm bằng con số

Hoàng Văn Minh |

Thật đáng trách khi nhiều người thổi phồng số tiền mình đã ủng hộ để cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ ở miền Bắc.

Cứu trợ vùng mưa lũ, thực phẩm tự đóng gói có thể không đảm bảo

Lệ Hà |

Bộ Y tế khuyến cáo, mùa mưa lũ ưu tiên quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng, bảo quản dài ngày.

Lần đầu thiết lập cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bão lũ

phóng viên |

Lần đầu thiết lập cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bão lũ.

Đề nghị miễn phí cho các xe cứu trợ khi qua trạm thu phí

Xuyên Đông |

Thông tin tới Báo Lao Động chiều 13.9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị miễn phí cho các xe cứu trợ khi qua trạm thu phí.

Cứu trợ lũ lụt, đừng để nơi "no dồn", nơi "đói góp"

Hoàng Văn Minh |

Các đoàn cứu trợ lũ lụt và các địa phương cần có giải pháp phân bổ hợp lý để tránh tình trạng nơi nhận quá nhiều, nơi lại không có gì.

Bắt nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm

HOÀI THANH |

Cơ quan chức năng vừa bắt nguyên Trưởng phòng và một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra.

Bão số 3 Yagi - cơn bão khác thường mạnh nhất châu Á năm nay

Thanh Hà |

Bão Yagi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan, Việt Nam.

Nhân dân vùng lũ đang cần cứu trợ những gì, ở đâu?

Hương Giang |

Để góp sức giải quyết tốt hơn chuyện hỗn loạn nguồn lực cứu trợ cho nhân dân vùng lũ, một số thông điệp đáng chú ý đã được đưa ra.

Cứu trợ bão lũ, tấm lòng thì không nên đong đếm bằng con số

Hoàng Văn Minh |

Thật đáng trách khi nhiều người thổi phồng số tiền mình đã ủng hộ để cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ ở miền Bắc.

Cứu trợ vùng mưa lũ, thực phẩm tự đóng gói có thể không đảm bảo

Lệ Hà |

Bộ Y tế khuyến cáo, mùa mưa lũ ưu tiên quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng, bảo quản dài ngày.

Lần đầu thiết lập cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bão lũ

phóng viên |

Lần đầu thiết lập cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bão lũ.

Đề nghị miễn phí cho các xe cứu trợ khi qua trạm thu phí

Xuyên Đông |

Thông tin tới Báo Lao Động chiều 13.9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị miễn phí cho các xe cứu trợ khi qua trạm thu phí.

Cứu trợ lũ lụt, đừng để nơi "no dồn", nơi "đói góp"

Hoàng Văn Minh |

Các đoàn cứu trợ lũ lụt và các địa phương cần có giải pháp phân bổ hợp lý để tránh tình trạng nơi nhận quá nhiều, nơi lại không có gì.