Dịch COVID-19: Có nên họp lớp, gặp mặt đầu xuân?

Bảo Hân |

Chưa Tết, nhưng nhóm chat Facebook Messenger bạn bè hồi cấp 2 của tôi đã “rộn ràng” những lời hẹn hò họp lớp vào dịp Tết.

“Mồng 5 Tết mời các bạn đến quán bạn T. họp lớp. Rất mong mọi người đến đông đủ” - lời kêu gọi trong nhóm không ít người trong nhóm hưởng ứng. Tuy vậy, cũng có người bày tỏ băn khoản bởi hiện giờ, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, liệu tụ tập đông người như vậy có phải là một điều hợp lý?

Không chỉ riêng nhóm lớp tôi, có lẽ rất nhiều nhóm lớp khác cũng đang lên kế hoạch tụ tập đầu xuân.

Tôi hiểu tâm trạng của những người bạn đã hàng chục năm nay chưa gặp lại nhau. Ai cũng muốn được ôn lại những kỷ niệm xưa, muốn gặp lại những người mà đã lâu lắm rồi không được gặp lại.

Nhưng… với dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như này, việc tụ tập hàng chục người, đến từ nhiều vùng khác nhau, ai cũng có lịch sử tiếp xúc phức tạp với những người khác nữa, có phải là điều nên làm?

Những buổi họp lớp chắc chắn sẽ là những buổi tụ tập, ăn uống với nhau trong không gian hẹp. Chỉ cần một người mang trong mình virus SARS-CoV-2 thì hậu quả sẽ khôn lường.

Trong bài viết “People in their 20s and 30s are spreading the virus” (Tạm dịch: Những người trong lứa tuổi 20 và 30 đang lây lan COVID-19) của phó giáo sư Erin Bromage (Đại học Masssachusetts Dartmouth) đăng trên CNN gần đây đưa ra thông tin, từ những khảo sát, nghiên cứu, những người lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi chính là lực lượng chính làm lây lan virus (mà bản thân họ không biết). Họ cũng dễ bị lây virus như những người lớn tuổi hơn, nhưng điểm khác biệt rất lớn là họ không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo bài báo, một nghiên cứu theo dõi truy vết tiếp xúc tại Nhật Bản mới đây cho thấy khoảng 50% của các chuỗi lây nhiễm được truy vết khởi đầu từ nhóm tuổi này. Chuỗi lây nhiễm là chuỗi có ít nhất 5 người mới bị lây nhiễm.

Thông tin từ nghiên cứu cho thấy, đại đa số các ca nhiễm ở lứa tuổi này không có triệu chứng bệnh COVID-19 tại thời điểm tiếp xúc với người khác (mà sau đó bị lây nhiễm). Điều nguy hiểm là dịch COVID-19 âm thầm lây lan trong lứa tuổi này và bùng phát thành “ngọn lửa” tại nhóm có lứa tuổi cao hơn, dễ bị tổn thương hơn, gây ra các vấn đề về sức khoẻ và các ca tử vong.

Có thể nói, những người họp lớp thường nằm trong lứa tuổi 20,30. Làm sao chắc chắn 100% số những người tham gia họp lớp không mang trong mình mầm bệnh COVID-19?

Bởi vậy, nếu nghĩ đến bản thân mình, đến bạn bè của mình, nhất là những người già, người có bệnh nền trong gia đình mình, gia đình bạn bè mình thì Tết này, đừng họp lớp, bởi biết đâu những buổi họp lớp sẽ là nguồn lây tới những người dễ bị tổn thương này.

Vì một cái Tết an toàn, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, hãy tạm hoãn 1 năm họp lớp để dành cho những dịp sau, khi dịch đã được khống chế hoàn toàn.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người dân xếp hàng cả tiếng chờ rửa xe

Đức Mạnh - Phương Duy |

Dịp cận Tết, các cửa hàng rửa xe, bảo dưỡng xe chật kín người ngồi chờ dùng dịch vụ. Nhiều khách hàng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Hải Phòng: Tổng vệ sinh gần 130 khu nhà trọ công nhân phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Có nên cho vợ hoặc chồng đi họp lớp cùng hay không?

ANH THƯ-MINH PHƯƠNG |

Họp lớp là dịp bạn bè có thể gặp gỡ, ôn lại những kỉ niệm vui, buồn của tuổi học trò. Trước khi buổi họp lớp hứa hẹn nhiều điều thú vị sắp diễn ra, không ít người đã phải băn khoăn có nên đưa vợ hoặc chồng của mình đi cùng?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cận Tết, người dân xếp hàng cả tiếng chờ rửa xe

Đức Mạnh - Phương Duy |

Dịp cận Tết, các cửa hàng rửa xe, bảo dưỡng xe chật kín người ngồi chờ dùng dịch vụ. Nhiều khách hàng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Hải Phòng: Tổng vệ sinh gần 130 khu nhà trọ công nhân phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Có nên cho vợ hoặc chồng đi họp lớp cùng hay không?

ANH THƯ-MINH PHƯƠNG |

Họp lớp là dịp bạn bè có thể gặp gỡ, ôn lại những kỉ niệm vui, buồn của tuổi học trò. Trước khi buổi họp lớp hứa hẹn nhiều điều thú vị sắp diễn ra, không ít người đã phải băn khoăn có nên đưa vợ hoặc chồng của mình đi cùng?