Tesla kiện bang California, đe dọa rời trụ sở vì lệnh phong toả

Khương Duy |

Reutes đưa tin, Tesla Inc đã kiện chính quyền địa phương ở California hôm 9.5 do bất đồng quan điểm vì lệnh phong toả. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Elon Musk đe dọa sẽ chuyển trụ sở của Tesla và nhà máy sản xuất tại California tới Texas hoặc Nevada ngay lập tức.

Musk đã cố gắng mở lại nhà máy Fremont, California của Tesla sau thông tin các nhà sản xuất ôtô không được mở cửa trở lại vì các biện pháp phong tỏa  tại địa phương nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus vẫn còn hiệu lực.

Đồ họa: Phan Anh
Giám đốc điều hành Elon Musk đe dọa sẽ chuyển trụ sở của Tesla và nhà máy sản xuất ra khỏi California. Đồ họa: Phan Anh

Trong bài đăng trên Twitter ngày 9.5, Elon Musk viết: "Nếu Tesla còn duy trì hoạt động tại California, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tesla". Vị tỉ phú này cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hành động pháp lý để đảm bảo Tesla và nhân viên của mình có thể quay trở lại làm việc.

Tesla cho biết, họ đã xây dựng một kế hoạch kỹ lưỡng bao gồm đào tạo video trực tuyến cho nhân viên, dãn cách an toàn khi làm việc, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu mặc thiết bị bảo hộ và các quy trình làm sạch và khử trùng nghiêm ngặt.

Công ty cho biết họ đã thông báo cho các cơ quan y tế ở quận Alameda County, California, nơi đặt nhà máy về kế hoạch khởi động lại, nhưng không nhận được các cuộc gọi hoặc email trả lời. Công ty cho biết quận Alameda đang đi ngược lại hiến pháp liên bang và California, cũng như bất chấp lệnh của thống đốc.

Sở Y tế Công cộng quận Alameda, trước đó vào ngày 9.5 đã cho biết họ đã liên lạc trực tiếp và làm việc chặt chẽ với Tesla.

Quận Alameda dự kiến ​​sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng 5, chỉ có các doanh nghiệp thiết yếu được phép mở cửa trở lại. Quận cho biết họ không coi Tesla là một doanh nghiệp thiết yếu. Các quan chức quận không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ kiện.

Trước đó ngày 7.5, Elon Musk cũng nói với các nhân viên rằng việc sản xuất hạn chế tại Fremont sẽ được khởi động lại vào chiều 8.5. Tesla xuất xưởng khoảng hơn 415.000 xe mỗi năm tại nhà máy này và việc di chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất sẽ là rất khó khăn.

Dan Ives, một nhà phân tích của Wedbush, ước tính rằng công ty xe điện hàng đầu này có thể mất từ 12 đến 18 tháng để di dời sản xuất. Một vấn đề khác ảnh hưởng đến hoạt động di dời là mục tiêu đẩy mạnh sản xuất Model Y của Tesla tại Fremont được đặt ra trước đó.

Tháng 3.2020, Giám đốc điều hành Tesla cũng từng chỉ trích các quan chức California về việc Tesla có phải dừng sản xuất tại Fremont hay không. Ông cũng chỉ trích việc giãn cách xã hội và tạm ngừng các hoạt động sản xuất tại đây, nói đây là một rủi ro nghiêm trọng đối với doanh nghiệp Mỹ.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước quy định bật đèn xe cả ngày: Có phù hợp điều kiện Việt Nam?

Khương Duy (T/H) |

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó, bổ sung nhiều quy định mới; đáng chú ý là đề xuất xe máy phải bật đèn sáng suốt cả ngày. Đề xuất này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tesla tăng trưởng ngoạn mục, xâm chiếm thị trường Trung Quốc

Khương Duy |

Reutes đưa tin, doanh thu quý I/2020 của hãng xe điện lớn nhất thế giới - Tesla đã phá vỡ dự đoán của các nhà phân tích, bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến ngành ôtô toàn cầu.

Hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ kêu gọi một số công nhân trở lại nhà máy

Khương Duy |

Bloomberg News đưa tin, Tesla Inc đang kêu gọi một số công nhân quay trở lại nhà máy lắp ráp xe ở khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ vào tuần tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều nước quy định bật đèn xe cả ngày: Có phù hợp điều kiện Việt Nam?

Khương Duy (T/H) |

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó, bổ sung nhiều quy định mới; đáng chú ý là đề xuất xe máy phải bật đèn sáng suốt cả ngày. Đề xuất này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tesla tăng trưởng ngoạn mục, xâm chiếm thị trường Trung Quốc

Khương Duy |

Reutes đưa tin, doanh thu quý I/2020 của hãng xe điện lớn nhất thế giới - Tesla đã phá vỡ dự đoán của các nhà phân tích, bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến ngành ôtô toàn cầu.

Hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ kêu gọi một số công nhân trở lại nhà máy

Khương Duy |

Bloomberg News đưa tin, Tesla Inc đang kêu gọi một số công nhân quay trở lại nhà máy lắp ráp xe ở khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ vào tuần tới.