Sát Tết, dịch vụ thuê xe tự lái ế ẩm

Minh Hạnh |

Khác với những năm trước, vào những ngày áp Tết dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Hà Nội rất sôi động, nhưng dịp Tết Nguyên đán năm nay, dịch vụ này đang ế ẩm mặc dù các điểm cho thuê đã giảm giá 10 - 20%.

Theo anh Trần Đôn Anh (Tố Hữu, Hà Nội) vào thời điểm này những năm trước công ty cho thuê xe tự lái của anh đã hết xe, tuy nhiên năm nay chỉ có vài người đặt, còn lại chỉ hỏi để tham khảo mặc dù đã giảm giá dịch vụ cho thuê xe từ 10 - 20%.

“Dịp Tết năm ngoái nếu đặt xe trước Tết 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì giá thuê tăng 30% so với ngày thường, đặt càng gần Tết giá càng tăng cao mà cũng không có xe phục vụ”, anh Đôn Anh cho biết.

Cùng với việc các phương tiện cá nhân bùng phát, việc cho thuê xe tự lái cũng đang phải cạnh tranh với nhiều loại hình như taxi, xe đi ghép, xe tiện chuyến... và một vấn đề nữa là cơ quan chức năng đang ra quân làm chặt kiểm soát nồng độ cồn nên khách hàng giảm mạnh.

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh (kinh doanh xe cũ và cho thuê xe tại khu vực Lê Văn Lương, Hà Nội), những năm trước muốn thuê xe tự lái về quê dịp Tết phải đặt trước cả tháng, nhưng năm nay khách không cần phải đặt cọc trước mà có thể dễ dàng thuê được xe với chi phí mềm hơn.

“Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thị trường cho thuê xe tự lái như giá mua ô tô giờ rất rẻ, chỉ cần trên 200 triệu đồng là có thể sử dụng 1 chiếc xe 5 chỗ ngồi hạng bình dân. Cùng với đó là việc cơ quan chức chức năng siết chặt kiểm soát nồng độ cồn nên người dân e ngại khi lái xe”, ông Vinh cho hay.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (Mễ Trì, Hà Nội) cho biết trước đây anh thường thuê xe tự lái để về Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nhưng nay anh thuê xe có lái đi về trong ngày vừa đảm bảo sức khỏe và có thể uống được rượu bia.

Anh Ngô Cường Tuấn (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhu cầu đi lại ít nên anh không mua xe mà chọn cách thuê xe tự lái mỗi khi cần. Nhưng dịp Tết Nguyên đán năm nay gia đình anh không thuê xe tự lái về quê mà chọn phương án thuê xe có lái vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể ăn uống thoải mái mà không sợ vi phạm nồng độ cồn.

Cũng theo anh Tuấn, nếu thuê xe 5 chỗ anh phải trả thấp nhất 1 triệu đồng/ngày, thuê trọn 7 ngày Tết sẽ khoảng trên 6 triệu đồng, chưa tính phí cầu phà và phát sinh rủi ro trên đường. Trong khi đó, đi xe ghép, xe tiện chuyến từ Hà Nội về Tuyên Quang cả nhà anh mất khoảng 1,2 triệu đồng/chiều.

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng (lái xe tiện chuyến), hiện người dân có rất nhiều lựa chọn để đi lại. Cùng với việc phát triển phương tiện cá nhân, thì việc thuê xe có lái cũng rất đơn giản. Hiện giá thuê xe Kia Sedona 7 chỗ có lái đi về Thái Bình trong ngày chỉ tầm 2 triệu đồng, đi Hà Nội - Thái Nguyên khoảng 1,7 triệu đồng.

Nếu thuê các dòng xe đời cũ như Innova hay Xpander thì chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/ngày, ngày Tết thì cao hơn chút. Còn nếu thuê xe tự lái giá thuê có thể rẻ hơn nhưng người thuê phải đổ xăng dầu và chịu phí cầu phà. Xe ghép Hà Nội - Nam Định khoảng 250.000 đồng/người, Thái Nguyên - Hà Nội khoảng 200.000 đồng/người tùy địa điểm đón trả khách... “Do đó, người dân không còn mặn mà với việc thuê xe tự lái”, anh Tùng cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngày Tết

Xuyên Đông |

Thị trường cho thuê ôtô tự lái trước đây hoạt động khá dàn trải. Tuy nhiên gần đây, Xanh SM tung ra gói cho thuê xe điện ăn Tết liệu có chiếm lĩnh được thị trường này.

Lo ngại vi phạm nồng độ cồn, dịch vụ thuê xe tự lái ngày Tết ế ẩm

Xuyên Đông |

Thời điểm này mọi năm, khách thuê xe tự lái đông nườm nượp để chơi Tết. Thế nhưng, năm nay lo ngại bị vi phạm nồng độ cồn, dịch vụ cho thuê xe tự lái trở nên ế ẩm.

Khách thuê xe tự lái bị phạt nguội thì chủ xe có phải nộp phạt không

Thạch Lam (T/H) |

Nhiều trường hợp sau khi đã thanh lý hợp đồng thuê xe với khách, chủ xe bỗng nhận được thông báo phạt nguội từ cơ quan công an. Nhiều người thắc mắc với lỗi phạt nguội do khách thuê xe gây ra, chủ xe có phải nộp phạt thay hay không?

Giá xăng dầu được dự báo giảm mạnh trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Trong phiên điều hành tới (thứ 5, ngày 8.2), giá xăng RON 95 được dự báo giảm từ 900 - 1.000 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm từ 800 - 900 đồng/lít; dầu DO giảm từ 400-500 đồng/lít.

Người lao động ở Quảng Trị làm xuyên Tết, mỗi ngày nhận hơn 1 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Người lao động tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc xuyên Tết và sẽ được trả lương bằng 300%.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Diện mạo cung điện trong Đại nội Huế sau cuộc trùng tu gần 124 tỉ đồng

Phúc Đạt |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách du lịch dịp Tết, trong đó có điện Kiến Trung - nơi vừa được đầu tư hơn 124 tỉ đồng để trùng tu.

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh sau khi tại ngoại 4 ngày

Anh Trang |

Ngọc Trinh hưởng án treo sau 3 tháng tạm giam. Sau 4 ngày được về đoàn tụ với gia đình, Ngọc Trinh có động thái mới trên mạng xã hội.

Xuất hiện thêm dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngày Tết

Xuyên Đông |

Thị trường cho thuê ôtô tự lái trước đây hoạt động khá dàn trải. Tuy nhiên gần đây, Xanh SM tung ra gói cho thuê xe điện ăn Tết liệu có chiếm lĩnh được thị trường này.

Lo ngại vi phạm nồng độ cồn, dịch vụ thuê xe tự lái ngày Tết ế ẩm

Xuyên Đông |

Thời điểm này mọi năm, khách thuê xe tự lái đông nườm nượp để chơi Tết. Thế nhưng, năm nay lo ngại bị vi phạm nồng độ cồn, dịch vụ cho thuê xe tự lái trở nên ế ẩm.

Khách thuê xe tự lái bị phạt nguội thì chủ xe có phải nộp phạt không

Thạch Lam (T/H) |

Nhiều trường hợp sau khi đã thanh lý hợp đồng thuê xe với khách, chủ xe bỗng nhận được thông báo phạt nguội từ cơ quan công an. Nhiều người thắc mắc với lỗi phạt nguội do khách thuê xe gây ra, chủ xe có phải nộp phạt thay hay không?