Giá xe điện có thể thấp hơn trong năm 2024

Thanh Vũ |

Các nhà sản xuất ôtô Mỹ và châu Âu đang nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất xe điện. Vì vậy, giá các dòng xe này được dự đoán sẽ được giảm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Công ty phân tích thị trường Rho Motion, doanh số xe điện và xe PHEV toàn cầu đã đạt 1,1 triệu chiếc trong tháng đầu tiên của năm 2024, giảm 26% so với tháng 12.2023. Những thống kê này cho thấy, tốc độ phát triển của xe điện có dấu hiệu chững lại, thậm chí là đi xuống.

Nguyên nhân được xác định là do việc cắt giảm trợ cấp hoặc các quy định chặt chẽ hơn ở Đức và Pháp, cùng sức mua yếu từ thị trường Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán.

Trong bối cảnh hiện tại, các nhà sản xuất ôtô lớn tại Mỹ và châu Âu đang nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất xe điện xuống mức thấp nhất, từ đó cho ra thị trường những sản phẩm có giá bán cạnh tranh hơn.

Nhiều hãng xe điện sẽ cải thiện giá trong năm 2024. Ảnh: CarScoops
Nhiều hãng xe điện sẽ cải thiện giá trong năm 2024. Ảnh: CarScoops

Một số hãng xe lớn tới từ châu Âu như Stellantis và Renault đang hướng tới phân khúc xe điện giá rẻ, nhằm đạt được mục tiêu doanh thu dựa trên số lượng xe bán ra, thay vì tỉ lệ lợi nhuận. Trong khi đó, General Motors và Ford lại đề xuất khả năng hợp tác với các thương hiệu khác để cắt giảm chi phí phát triển sản phẩm.

Với thực trạng hiện tại, tất cả hãng xe đều nỗ lực tìm phương án để giảm giá, đưa xe điện về ngang bằng giá xe xăng truyền thống.

Theo Giám đốc điều hành hãng Renault - ông Luca de Meo, việc giảm giá sẽ dễ dàng hơn đối với các mẫu xe điện cỡ nhỏ, do chỉ cần cắt giảm kích thước pin.

Trên những chiếc xe điện, pin là phần chiếm nhiều chi phí nhất với tỉ lệ khoảng 40-50% giá trị xe.

Hãng xe Ford cũng đang đánh giá chiến lược pin của mình và đã thành lập một nhóm chuyên trách để thiết kế một loại xe điện giá rẻ hơn có thể cạnh tranh với hãng BYD.

Với động thái của những hãng xe này, giới chuyên môn nhận định giá các hãng xe điện sẽ có chiều hướng giảm sâu trong năm 2024. Không loại trừ khả năng giá xe điện sẽ được đưa về ngang giá xe xăng trong tương lai gần.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trong cuộc đua phủ hạ tầng xe điện

Nhóm PV |

Dù “sinh sau đẻ muộn” so với nhiều nước trên thế giới trong cuộc đua về xe điện, nhưng Việt Nam đang vươn lên là một trong những nước sở hữu hạ tầng trạm sạc có mật độ lớn hàng đầu thế giới.

Cuộc đua xe điện nóng lên tại Indonesia khi VinFast và BYD gia nhập

NGUYỄN ĐĂNG (THEO NIKKEI ASIA) |

Indonesia là thị trường xe điện được các nhà sản xuất tại châu Á hướng đến để tranh giành thị phần, trong đó có VinFast của Việt Nam, BYD của Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Bất ngờ doanh số xe điện trong đầu năm 2024

Thanh Vũ |

Doanh số xe điện trên toàn cầu trong tháng 1.2024 đã giảm đáng kể so với con số được công bố trong tháng 12.2023.

Quân khu 2 tiếp nhận hàng trăm tân binh có trình độ đại học, cao đẳng

Bảo Nguyên |

Trong ngày 25.2, Quân khu 2 đã tiếp nhận hơn 6.600 công dân nhập ngũ, trong đó có 331 tân binh trình độ đại học, cao đẳng.

Tạm giữ tài xế xe khách đánh võng, liên tiếp đâm đuôi xe cảnh sát ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Tài xế xe khách cố tình lái xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 1 đã bị tạm giữ.

Giờ thứ 9 - Tình mua bằng tiền (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cặp đôi yêu nhau, họ vượt qua tất cả định kiến để đến với nhau dù bị sự phản đối của gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, cha mẹ chàng trai vẫn tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của họ. Đoạn kết của câu chuyện sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Hơn 100 người đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Đã có trên 100 người trở về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn.

Vietcombank, VietinBank chuẩn bị tăng vốn thêm chục nghìn tỉ đồng?

Minh Ánh |

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank chuẩn bị họp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Việt Nam trong cuộc đua phủ hạ tầng xe điện

Nhóm PV |

Dù “sinh sau đẻ muộn” so với nhiều nước trên thế giới trong cuộc đua về xe điện, nhưng Việt Nam đang vươn lên là một trong những nước sở hữu hạ tầng trạm sạc có mật độ lớn hàng đầu thế giới.

Cuộc đua xe điện nóng lên tại Indonesia khi VinFast và BYD gia nhập

NGUYỄN ĐĂNG (THEO NIKKEI ASIA) |

Indonesia là thị trường xe điện được các nhà sản xuất tại châu Á hướng đến để tranh giành thị phần, trong đó có VinFast của Việt Nam, BYD của Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Bất ngờ doanh số xe điện trong đầu năm 2024

Thanh Vũ |

Doanh số xe điện trên toàn cầu trong tháng 1.2024 đã giảm đáng kể so với con số được công bố trong tháng 12.2023.