Gần 50% người Mỹ nói sẽ không mua xe điện

Quý An (theo CNBC) |

Gần một nửa số người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới đây cho biết họ khó có thể sẽ mua một chiếc xe điện.

Cuộc thăm dò của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC cho thấy 47% người Mỹ nói rằng không có khả năng mua xe điện làm phương tiện tiếp theo. Chỉ 19% số người được hỏi nói rằng "rất có khả năng” sẽ mua xe điện.

Theo cuộc thăm dò, gần 80% số người được khảo sát chia sẻ việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc điện là lý do chính khiến họ không mua xe điện.

Jennifer Benz, Phó Giám đốc Trung tâm AP-NORC, cho biết: “Mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến việc mua một chiếc xe điện, nhưng chi phí trả trước cao và những lo ngại về cơ sở hạ tầng sạc điện ở Mỹ là những rào cản đối với nhiều người. Các chính sách để giảm bớt những lo ngại này sẽ là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng hỗ trợ cho một tương lai xe điện”.

Chi phí trả trước cao và lo ngại về cơ sở hạ tầng sạc là nguyên nhân chính khiến nhiều người Mỹ cho biết sẽ không mua xe điện (hình minh họa). Ảnh: Xinhua
Chi phí trả trước cao và lo ngại về cơ sở hạ tầng sạc là nguyên nhân chính khiến nhiều người Mỹ cho biết sẽ không mua xe điện (hình minh họa). Ảnh: Xinhua

Trong thời gian qua, Mỹ đang đưa ra những chính sách thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán xe điện và chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nhà Trắng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, có tới một nửa doanh số bán xe mới là xe điện để cắt giảm khí thải và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Cũng trong tháng 2 vừa qua, Nhà Trắng cho biết muốn thấy ít nhất 500.000 bộ sạc xe điện trên các con đường của đất nước vào cuối thập kỷ này. Chính quyền đã công bố một loạt sáng kiến bao gồm các cam kết từ những công ty xây dựng và vận hành mạng lưới sạc như Tesla, General Motors, Ford và Charge Point.

Kết quả cũng được đưa ra khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường dự kiến ​​sẽ công bố các giới hạn đối với lượng khí thải từ ống xả, có thể tác động đến lượng xe tại Mỹ. Dự kiến, sẽ có tới 67% phương tiện mới được bán ở Mỹ vào năm 2032 phải chạy hoàn toàn bằng điện. Những giới hạn như vậy sẽ là quy định về khí hậu khắc nghiệt nhất của nước Mỹ và sẽ đặt ra những thách thức cho các nhà sản xuất ôtô.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, chỉ 35% người Mỹ ủng hộ việc thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải ôtô để khuyến khích các nhà sản xuất xe điện tăng doanh số, và chỉ 27% ủng hộ yêu cầu tất cả doanh số bán xe mới phải là xe điện hoặc xe hybrid vào năm 2035.

Để hỗ trợ chi phí mua và sở hữu xe điện, 49% người Mỹ ủng hộ chính phủ liên bang cung cấp các khoản tín dụng thuế, giảm giá tiền mặt hoặc các ưu đãi tài chính khác cho năng lượng sạch. Ví dụ, Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đã đặt ra các tiêu chuẩn sản xuất cho xe điện mới để có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế 7.500 USD. 46% số người được khảo sát cũng ủng hộ việc tăng tài trợ liên bang cho cơ sở hạ tầng mà điển hình là trạm sạc xe điện.

Một số người Mỹ sẽ chọn xe điện vì biến đổi khí hậu, với 35% nói rằng để hạn chế lượng khí thải carbon là lý do chính và 31% cho hay đó là lý do phụ.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 31.1 đến ngày 15.2, đã phỏng vấn 5.408 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ. Sai số lấy mẫu trong khoảng 1,7%.

Quý An (theo CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống sạc xe điện ở Mỹ có nguy cơ bị hack

Quý An (theo Fox News) |

Đang có nhiều người sử dụng xe điện tại Mỹ, kèm theo nguy cơ bị hack trên diện rộng đã tăng lên.

Tesla một lần nữa giảm giá xe điện tại Mỹ

Quý An (theo Business Insider) |

Tesla đã giảm giá hai trong số những chiếc xe đắt nhất của hãng trong đợt giảm giá thứ năm trong năm nay trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đưa ra các quy định mới về tín dụng thuế xe điện.

Walmart sẽ thêm hàng nghìn trạm sạc xe điện vào mạng lưới

Quý An (theo CNBC) |

Tập đoàn Walmart đã công bố rằng họ có kế hoạch bổ sung các trạm sạc xe điện cho hàng nghìn cửa hàng tại Mỹ vào năm 2030.

Mơ hồ đặt bút kí mua bảo hiểm, người dân mất từ 30-60% khi rút trước hạn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau vụ lùm xùm liên quan việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan gần đây, nhiều người dân đã tham gia bảo hiểm mới bắt đầu quan tâm đọc lại các điều khoản hợp đồng của mình và có ý định rút lại tiền dù số tiền nhận lại chỉ khoảng 30-40% so với số tiền đóng.

Thông tin mới nhất vụ bắt nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thông tin đến các Cơ quan Báo chí tại cuộc họp báo, đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, qua công tác thanh tra, Công an TP Cần Thơ chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu sai phạm, vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Truy bắt 2 thanh niên cướp giật vàng trước mặt chủ tiệm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, 2 đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy không biển số vào một tiệm vàng vờ mua rồi cướp giật vàng bỏ chạy.

Vụ xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Tài liệu rò rỉ: Mỹ lo ngại Ukraina sẽ phải trả giá trong xung đột với Nga

Song Minh |

Mỹ tin rằng chính Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga với rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán.

Hệ thống sạc xe điện ở Mỹ có nguy cơ bị hack

Quý An (theo Fox News) |

Đang có nhiều người sử dụng xe điện tại Mỹ, kèm theo nguy cơ bị hack trên diện rộng đã tăng lên.

Tesla một lần nữa giảm giá xe điện tại Mỹ

Quý An (theo Business Insider) |

Tesla đã giảm giá hai trong số những chiếc xe đắt nhất của hãng trong đợt giảm giá thứ năm trong năm nay trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đưa ra các quy định mới về tín dụng thuế xe điện.

Walmart sẽ thêm hàng nghìn trạm sạc xe điện vào mạng lưới

Quý An (theo CNBC) |

Tập đoàn Walmart đã công bố rằng họ có kế hoạch bổ sung các trạm sạc xe điện cho hàng nghìn cửa hàng tại Mỹ vào năm 2030.