Được chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn, vẫn phải thanh toán viện phí

Xuyên Đông |

Nhiều người thắc mắc trong trường hợp họ được chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn tại cơ sở y tế, thì người dân hay đơn vị chỉ định phải thanh toán viện phí?

Thông tin vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu như sau:

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (sau đây viết tắt là cán bộ Công an) đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Như vậy, người điều khiển xe bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ, hoặc công an chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu thì mới thuộc trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Việc thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA như sau:

Người điều khiển xe ôtô bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám chữa bệnh được bác sĩ chỉ định vi phạm Luật giao thông đường bộ thì người này phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Việc thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cho người điều khiển xe ôtô bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám chữa bệnh được bác sĩ chỉ định không vi phạm luật Giao thông đường bộ được quy định như sau:

Người điều khiển xe ôtô bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám chữa bệnh được bác sĩ chỉ định có thẻ bảo hiểm y tế thì Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Người điều khiển xe ôtô bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám chữa bệnh được bác sĩ chỉ định không có thẻ bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí xét nghiệm theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Chúc nhau hết chai rượu, vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung

PHẠM ĐÔNG |

Đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ sớm để chúc Tết Dương lịch, trên đường đi có dừng lại ăn sáng, gặp bạn bè chúc nhau hết chai rượu rồi mới lên đường, người đàn ông được phát hiện vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung.

Xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử phạt 35 triệu đồng tài xế nói mình bị tâm thần để tránh đo nồng độ cồn

Tô Thế |

Tài xế ôtô không chấp hành đo nồng độ cồn, nhận mình bị tâm thần để trốn tránh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt sau khi kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này ở mức rất cao.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Video máy bay Nhật Bản bốc cháy dữ dội khiến 5 người thiệt mạng

Thu Ánh |

Máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với máy bay cứu trợ động đất tại sân bay Haneda ở Tokyo, khiến 5 người thiệt mạng.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Chúc nhau hết chai rượu, vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung

PHẠM ĐÔNG |

Đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ sớm để chúc Tết Dương lịch, trên đường đi có dừng lại ăn sáng, gặp bạn bè chúc nhau hết chai rượu rồi mới lên đường, người đàn ông được phát hiện vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung.

Xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử phạt 35 triệu đồng tài xế nói mình bị tâm thần để tránh đo nồng độ cồn

Tô Thế |

Tài xế ôtô không chấp hành đo nồng độ cồn, nhận mình bị tâm thần để trốn tránh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt sau khi kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này ở mức rất cao.