Từ năm 2023, Toyota Việt Nam sẽ bắt đầu phân phối các mẫu xe Avanza Premio và Veloz Cross lắp ráp trong nước và chuyển đổi Corolla Altis sang xe nhập khẩu. Ngoài ra, công ty này sẽ tiếp tục xuất xưởng ba mẫu xe khác là Vios, Innova và Fortuner (trang bị động cơ diesel) từ nhà máy hiện tại ở Vĩnh Phúc.
Theo đó, Toyota có 5 mẫu xe hiện đang được hưởng ưu đãi phí trước bạ là Toyota Vios (mức giảm 24-35,5 triệu đồng), Toyota Innova (mức giảm 38-60 triệu đồng), Toyota Fortuner (mức giảm 51-88 triệu đồng), Toyota Avanza Premio (mức giảm 328-36 triệu đồng) và Toyota Veloz Cross (mức giảm 33-42 triệu đồng).
Tương tự Toyota, Honda chỉ sản xuất một số lượng hạn chế các mẫu xe tại Việt Nam, còn lại phần lớn được nhập khẩu dưới dạng xe nguyên chiếc. Xe lắp ráp trong nước của Honda Việt Nam gồm có City và CR-V, đây cũng là những mẫu xe có doanh số tốt của thương hiệu Nhật Bản.
Giá bán các mẫu xe này của Honda tại Việt Nam dao động từ 529 triệu - 1,138 tỉ đồng. Với chủ trương giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, người mua có thể tiết kiệm được từ 26-68 triệu đồng.
Thaco, nhà phân phối của Peugeot tại Việt Nam cũng chịu trách nhiệm lắp ráp cả 4 mẫu xe của hãng xe Pháp bao gồm Peugeot 20008, 30008, 5008 và Traveller. Các mẫu xe của thương hiệu Pháp có giá dao động từ 739 triệu đến 1,529 tỉ đồng. Khi áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ, khách hàng khi đăng kí xe Peugeot sẽ tiết kiệm được số tiền từ 37-92 triệu đồng, tùy xe và tỉnh, thành đăng kí.
Thaco cũng lắp ráp một số mẫu xe Mazda, trong khi số còn lại nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Hiện tại, Mazda 3, Mazda 6, CX-5 và CX-8 là những sản phẩm được hưởng chính sách của Chính phủ. Việc giảm 50% lệ phí trước bạ sắp tới sẽ càng làm tăng sức hấp dẫn của những mẫu xe này khi Mazda 3 được giảm 29-44 triệu đồng, Mazda 6 giảm 39-55 triệu đồng, Mazda CX-5 giảm 37-55 triệu đồng và CX-8 giảm 47-68 triệu đồng.
Nhà máy Mitsubishi tại Việt Nam nhận trách nhiệm lắp ráp hai mẫu xe là Outlander và Xpander (phiên bản MT). Theo đó, 2 mẫu xe này sẽ có mức giảm khi thực hiện thủ tục lăn bánh là 28 triệu đồng đối với Xpander bản MT và 42-57 triệu đồng đối với Outlander.
Kia là nhà sản xuất ôtô hiếm hoi có tất cả các xe trong danh mục sản phẩm đều được lắp ráp trong nước, với tổng cộng 10 mẫu xe, bao gồm Kia Morning, Kia Soluto, Kia K3, Kia K5, Kia Sonet, Kia Seltos, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia Carens và Kia Carnival.
Giá các mẫu xe Kia hiện tại tại Việt Nam dao động từ 356 triệu đồng đến 1,859 tỉ đồng. Nhờ giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng mua xe Kia có thể tiết kiệm được từ 17-111 triệu đồng, tùy theo tỉnh, thành đăng kí.
Tương tự Kia, Hyundai được hưởng lợi đáng kể từ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ do hầu hết dòng sản phẩm của hãng được lắp ráp trong nước. Với sự ra mắt của Hyundai Creta lắp ráp trong nước thời gian gần đây, mẫu xe nhập khẩu duy nhất của hãng hiện chỉ còn Stargazer (nhập từ Indonesia). Theo đó, các mẫu xe Hyundai được hưởng ưu đãi là: Grand i10, Accent, Elantra, Creta, Tucson, SantaFe.
Nhà sản xuất ôtô Mỹ sản xuất 2 mẫu xe ăn khách là Ranger và Territory tại nhà máy thuộc tỉnh Hải Dương. Đây cũng là 2 mẫu xe chủ lực đóng góp vào doanh số của hãng. Đáng chú ý, Territory ngay từ khi mới ra mắt đã được lắp ráp trong nước chứ không nhập khẩu như các mẫu xe khác.
Bắt đầu từ năm 2023, Thaco đã tiến hành lắp ráp một số mẫu xe BMW tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm chi phí nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài như trước đây.
4 dòng xe nổi tiếng của hãng xe Đức, cụ thể là 3 Series, 5 Series, X3 và X5, là những phương tiện hiện đang được lắp ráp tại Việt Nam và được hưởng ưu đãi. Trong số các lựa chọn, xe BMW được tính là xe sang, có giá cao, vì vậy nên cũng chính BMW được hưởng lợi nhiều nhất từ việc thực hiện chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể giá bán thực tế từ 75-250 triệu đồng.
Sau khi ngừng sản xuất S-Class cho thị trường trong nước, Mercedes-Benz Việt Nam hiện chỉ lắp ráp ba mẫu xe: C-Class, E-Class và GLC. Giá bán của 3 mẫu xe này dao động từ 1,709 - 3,209 tỉ đồng. Do đó, số tiền mà khách hàng tiết kiệm được sẽ từ 85-192 triệu đồng.