Xuất hiện mưa đá ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chiều tối 14.4, tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã xuất hiện mưa đá sau những ngày nắng hạn.

Các thôn Xa Ri và Tân Pun ở xã Hướng Phùng được ghi nhận là nơi mưa đá có hạt lớn nhất. “Có nơi mưa đá bằng hạt bắp, có nơi thì bằng ngón tay” – ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng nói. Ngoài xã Hướng Phùng, tại thị trấn Khe Sanh, các xã Tân Liên, Tân Long… cũng xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 5 phút.

Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa xác nhận, chiều tối 14.4, một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút đã diễn ra tại địa bàn, một số nơi còn xuất hiện mưa đá. “Đã lâu trên địa bàn mới xuất hiện cơn mưa lớn, một số nơi còn có mưa đá” – ông Thuận cho biết. Rất may, mưa đá hạt nhỏ, nên không có ảnh hưởng gì đến tài sản và nông nghiệp.

Cũng theo ông Thuận, trên địa bàn huyện có hơn 5.000ha càphê đã ra quả và hàng trăm ha lúa đang thời kỳ trổ đồng. Cơn mưa này ngoài việc giảm nhiệt sau những ngày nắng nóng, còn giúp các loại cây nông nghiệp phát triển tốt.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 6.4: Bắc Bộ chuyển rét, mưa dông và lốc tố nhiều nơi

Kh.V |

Ngày 6.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông; từ chiều tối và đêm ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ đón "rét nàng Bân" kèm dông, lốc, mưa đá… nguy hiểm

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 5.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa đá rơi trắng xóa ở Mộc Châu

Theo Vietnamnet |

Mưa đá xuất hiện ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La) với số lượng lớn, kích thước bằng đầu ngón tay.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Dự báo thời tiết 6.4: Bắc Bộ chuyển rét, mưa dông và lốc tố nhiều nơi

Kh.V |

Ngày 6.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông; từ chiều tối và đêm ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ đón "rét nàng Bân" kèm dông, lốc, mưa đá… nguy hiểm

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 5.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa đá rơi trắng xóa ở Mộc Châu

Theo Vietnamnet |

Mưa đá xuất hiện ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La) với số lượng lớn, kích thước bằng đầu ngón tay.