Xử lý nhiều cán bộ vì sai phạm trong xét tuyển giáo viên tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động số 54/2017 ra ngày 10.3.2017 đăng bài “Lạ lùng xét tuyển giáo viên tại Quảng Bình” phản ánh về những “khuất tất” trong đợt xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 tại UBND huyện Minh Hóa. Liên quan đến sự việc, UBND tỉnh vừa kết luận những sai phạm liên quan.
Theo đó, kết luận do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng ký nêu rõ, hội đồng xét tuyển (HĐXT) đã có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng và yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cán bộ thuộc viện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm: bà Trần Thị Kim Soa – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; bà Đinh Thị Loan – Nguyên Thư ký Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng Ban KTXH Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đinh Văn Chinh – Trưởng phòng Nội vụ huyện và ông Trần Bá Chí – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa hủy bỏ kết quả trúng tuyển chức danh giáo viên Văn + môn khác đối với thí sinh Trần Thị Huyền Trang vì không đủ điều kiện trúng tuyển; công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh Đinh Thị Ngà và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các ông: Đinh Anh Tuấn – chuyên viên phòng Nội vụ, nguyên thành viên Tổ tiếp nhận hồ sơ do có sai sót trong việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh Đinh Thị Ngà; Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc ký ban hành các quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
Như báo Lao Động đã phản ánh, tại đợt xét tuyển trên, ở chuyên ngành văn + môn khác, người có tổng điểm cao nhất là Đinh Thị Ngà (SN 1987, trú xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa) với 354,6 điểm. Tuy nhiên khi UBND huyện Minh Hóa ra quyết định 2 thí sinh trúng tuyển, trong đó không có tên người có tổng điểm cao nhất là Đinh Thị Ngà mà người có tổng điểm đứng thứ 3 là Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú xã Đồng Hóa, H.Tuyên Hóa) lại được công nhận trúng tuyển.
Giải thích về việc trên, HĐXT cho rằng thí sinh Ngà bị loại là do ngoài bìa hồ sơ dự tuyển chức danh văn + sử, nhưng trong nội dung đơn dự tuyển lại ghi chức danh giáo viên văn + môn khác. Sau khi bị phản ứng, huyện Minh Hóa làm công văn xin bổ sung 1 chỉ tiêu và được Sở Nội vụ đồng ý, sau đó UBND huyện ra quyết định công nhận bổ sung thí sinh Ngà trúng tuyển. Như vậy kế hoạch xét tuyển 95 người được nâng lên thành 96 người.
Kết quả xác minh của đoàn kiểm tra cho thấy, toàn bộ quá trình xét tuyển và phê duyệt của Minh Hóa đều có sai phạm từ việc tiếp nhận hồ sơ đến kết quả xét công nhận trúng tuyển.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.