Xử lý đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên sau phản ánh của báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên và đình chỉ, kết thúc việc khai thác rừng trồng tại tiểu khu 653 và 671 (thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Xử phạt người khai thác, người vận chuyển

Ngày 22.5, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Lương (47 tuổi, trú tại thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vì đã thực hiện hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Hình thức xử phạt chính, là phạt tiền 30 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm hành chính. Ông Lương còn bị buộc khắc phục hậu quả nộp hơn 8 triệu đồng là trị giá tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ trái quy định của pháp luật.

Cây rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ. Ảnh: Hưng Thơ.

Bên cạnh đó, Trạm Kiểm lâm Hướng Lập (Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa) cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phùng Kim Hướng (48 tuổi, trú tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu hơn 1,6m3 gỗ vì đã vận chuyển lâm sản trái phép.

Gỗ rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ, cắt khúc để vận chuyển ra ngoài bị phát hiện. Ảnh: K.Lâm.
Gỗ rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ, cắt khúc để vận chuyển ra ngoài bị phát hiện. Ảnh: K.Lâm.

Ông Bùi Văn Duẩn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, hiện chỉ mới xử lý đối tượng chặt phá cây rừng tái sinh tự nhiên và người vận chuyển.

“Trước mắt là thế, tới đây Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa sẽ tiếp tục rà soát lại, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan để xem xét xử lý” – ông Bùi Văn Duẩn, cho biết.

Đình chỉ việc khai thác, khoanh nuôi cây rừng tái sinh còn lại

Trước câu hỏi, cơ quan chức năng chỉ mới kiểm tra các địa điểm có cây rừng tái sinh bị đốn hạ mà báo Lao Động đã nêu, hay đã kiểm tra cả những diện tích khác? Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa nói rằng, vì thời gian gấp rút, nên chỉ mới kiểm tra được các tọa độ trong bài viết của báo đề cập.

Một khoảnh rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ. Ảnh: Hưng Thơ.
Một khoảnh rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ. Ảnh: Hưng Thơ.

“Bước đầu, đã kiểm tra và xử lý các thông tin báo nêu. UBND huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các diện tích khác, sau khi có kết quả, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan” – ông Lê Quang Thuận nói.

Cũng theo ông Thuận, khi có phản ánh và kiểm tra thông tin phản ánh là đúng, UBND huyện Hướng Hóa đã ngay lập tức đình chỉ việc khai thác rừng ở 2 tiểu khu 653 và 671. Tiếp đó, đã kết thúc việc khai thác rừng ở đây, và yêu cầu lực lượng chức năng khoanh vùng, bảo vệ các diện tích có cây rừng tái sinh tự nhiên.

Trước khi cơ quan chức năng có động thái xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ, kết thúc việc khai thác thác rừng ở tiểu khu 653 và 671, phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại 2 tiểu khu.

Việc khai thác cây rừng đã bị đình chỉ, kết thúc. Các xe chở gỗ rừng trồng “kẹp” gỗ rừng tái sinh tự nhiên ở 2 tiểu khu 653 và 671 sẽ hết cửa hoành hành. Ảnh: Hưng Thơ.
Việc khai thác cây rừng đã bị đình chỉ, kết thúc. Các xe chở gỗ rừng trồng “kẹp” gỗ rừng tái sinh tự nhiên ở 2 tiểu khu 653 và 671 sẽ hết cửa hoành hành. Ảnh: Hưng Thơ.

2 tiểu khu trên ban đầu là đất rừng phòng hộ, được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trồng rừng bằng nguồn vốn dự án 661. Nằm xen giữa rừng trồng, có nhiều khoảnh rừng có cây rừng tái sinh tự nhiên phát triển mạnh. Khi 2 tiểu khu được chuyển đổi sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất, được bàn giao cho UBND huyện Hướng Hóa quản lý, thì được tổ chức khai thác, thanh lý diện tích rừng trồng. Tuy nhiên, quá trình khai thác rừng trồng, đơn vị khai thác đã đốn hạ luôn cây rừng tái sinh tự nhiên.

Sau khi báo nêu, cơ quan chức năng huyện Hướng Hoá đã đi kiểm tra, phát hiện xe ôtô chở gỗ rừng tái sinh tự nhiên được khai thác ở tiểu khu 653 và 671. Bên cạnh đó, kiểm tra các tọa độ báo nêu, phát hiện 20 cây rừng tái sinh tự nhiên đã bị đốn hạ, chỉ còn phần gốc.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, xử lý việc phá rừng tái sinh tự nhiên sau phản ánh của Lao Động

HƯNG THƠ |

Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, địa phương đã đề nghị Phòng NNPTNT và Hạt Kiểm lâm huyện vào tiểu khu 653 và 671 ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để xác minh, có báo cáo giải trình về việc cây rừng tái sinh bị đốn hạ sau phản ánh của báo Lao Động.

Rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ la liệt, cơ quan chức năng ở đâu?

HƯNG THƠ |

Tại tiểu khu 653 và 671 ở thôn Ra Ly Rào (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa), dù được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị yêu cầu chỉ được khai thác rừng trồng, nhưng hàng loạt cây rừng tái sinh tự nhiên tại đây đang ngày ngày bị đốn hạ. Tình trạng phá rừng trên diện tích rộng, xảy ra trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa thấy động thái từ phía cơ quan chức năng.

Cận cảnh hành vi ngang nhiên phá cây rừng tái sinh tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Mất nhiều năm mới hình thành các khoảnh rừng tái sinh tự nhiên, nhưng tại huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị đang diễn ra trình trạng mập mờ khai thác rừng trồng, rồi phá rừng tái sinh.

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tin 20h: Bị lừa đảo hơn 300 triệu khi đăng ký cho con làm người mẫu nhí

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.5: Có thể nghiên cứu giảm thêm thuế VAT; Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển; Phụ huynh ở Đà Nẵng bị mất hơn 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo mới...

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Kiểm tra, xử lý việc phá rừng tái sinh tự nhiên sau phản ánh của Lao Động

HƯNG THƠ |

Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, địa phương đã đề nghị Phòng NNPTNT và Hạt Kiểm lâm huyện vào tiểu khu 653 và 671 ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để xác minh, có báo cáo giải trình về việc cây rừng tái sinh bị đốn hạ sau phản ánh của báo Lao Động.

Rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ la liệt, cơ quan chức năng ở đâu?

HƯNG THƠ |

Tại tiểu khu 653 và 671 ở thôn Ra Ly Rào (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa), dù được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị yêu cầu chỉ được khai thác rừng trồng, nhưng hàng loạt cây rừng tái sinh tự nhiên tại đây đang ngày ngày bị đốn hạ. Tình trạng phá rừng trên diện tích rộng, xảy ra trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa thấy động thái từ phía cơ quan chức năng.

Cận cảnh hành vi ngang nhiên phá cây rừng tái sinh tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Mất nhiều năm mới hình thành các khoảnh rừng tái sinh tự nhiên, nhưng tại huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị đang diễn ra trình trạng mập mờ khai thác rừng trồng, rồi phá rừng tái sinh.