Ngày 13.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, liên quan đến trường hợp 2 học sinh lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk) bị buộc thôi học vì lý do nhà trường đưa ra là sử dụng ma túy, Hiệu trưởng có văn bản tường trình, báo cáo chi tiết gửi đơn vị.
Đầu tuần tới, đơn vị sẽ xem xét kỹ tính chất, đánh giá mức độ của vụ việc để đưa ra phương án xử lý đối với Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.
Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Ban giám đốc Sở sẽ đánh giá kỹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc để có hướng xử lý phù hợp. Trước mắt, chưa thể kết luận vi phạm của Hiệu trưởng nhà trường bị xử lý kỷ luật ở mức độ nào".
Trước đó, theo báo cáo từ nhà trường, sáng 27.3, nhân viên nhà trường phát hiện 2 học sinh có biểu hiện "ngáo đá", 1 em la hét, đi lung tung. Em còn lại sốc thuốc, sùi bọt mép nằm bất động. Sau đó, bảo vệ cùng nhân viên y tế đưa 2 em về phòng y tế và báo Hiệu trưởng.
Lúc này, Hiệu trưởng đã báo công an huyện để được hướng dẫn xử lý. Công an huyện đã hướng dẫn đưa qua Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu và báo gia đình.
Hôm sau, Hiệu trưởng nhà trường biết được 2 học sinh này là T.Q.T và N.H.A (cùng học lớp 11A3) nên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, học sinh tường trình và đưa ra hình thức kỷ luật.
Học sinh khai đã hút chất Pod Chill (tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử) trong nhà trường. Nhà trường kỷ luật buộc tạm dừng học tập tại trường kể từ ngày 3.4 cho đến hết năm học với lý do sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trường.
Sau khi ban hành quyết định trên, phụ huynh của 2 học sinh bị kỷ luật không đồng tình. Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã họp lại để xem xét toàn bộ quy trình xử lý kỷ luật học sinh.
Tại cuộc họp hôm 10.4, cán bộ công an huyện nêu ý kiến nhà trường dựa vào lời khai và biểu hiện để kết luận sử dụng trái phép chất ma túy là chưa đủ căn cứ và chưa thuyết phục. Do đó, hội đồng kỷ luật thay lại là học sinh hút thuốc lá điện tử trong nhà trường dẫn đến các biểu hiện ở trên là vi phạm nghiêm trọng nội quy, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nhà trường. Đồng thời, thay đổi hình thức kỷ luật tạm dừng học tập tại trường từ ngày 3.4 cho đến hết ngày 14.4.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Qua sự việc này, bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc đưa ra lý do xử lý kỷ luật học sinh, phải có đầy đủ chứng cứ chứ không nên dựa vào lời khai và các biểu hiện của học sinh".