Xem xét, xử lý kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

An Thượng |

Đà Nẵng - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vừa tiến hành kỳ họp thứ 11, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ. Theo đó, xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Đàm Quang Hưng.

Tại kỳ họp này, với sự chủ trì của bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (tháng 3.2018), ông Đàm Quang Hưng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Vi phạm của ông Đàm Quang Hưng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Hưng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng kết luận không xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy: Việc có con thứ 3 của ông Nguyễn Văn Hùng là vi phạm chính sách dân số; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì việc có con thứ 3 của ông Nguyễn Văn Hùng thuộc trường hợp thôi không xem xét, xử lý kỷ luật. Đồng thời, không có việc ông Nguyễn Văn Hùng lợi dụng chức vụ can thiệp, tác động để làm các giấy tờ về bệnh án cho vợ nhằm che giấu cơ quan Đảng và Nhà nước; ông Hùng cũng không can thiệp, không tác động để vợ không đi làm trong thời gian dài nhưng vẫn có thu nhập và trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị xây dựng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng 240 nghìn vẫn hơn không tăng đồng nào

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với nhiều người lao động ở thành phố Đà Nẵng, việc lương tối thiểu vùng tới đây tăng thêm 240 nghìn đồng/tháng vẫn hơn không tăng đồng nào trong bối cảnh khó khăn.

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm cán bộ Công đoàn quận Sơn Trà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố công bố các quyết định về điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thanh tra hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị xây dựng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng 240 nghìn vẫn hơn không tăng đồng nào

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với nhiều người lao động ở thành phố Đà Nẵng, việc lương tối thiểu vùng tới đây tăng thêm 240 nghìn đồng/tháng vẫn hơn không tăng đồng nào trong bối cảnh khó khăn.

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm cán bộ Công đoàn quận Sơn Trà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố công bố các quyết định về điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà.