“Xanh hóa” trong giao thông, tiêu dùng

Anh Tuấn |

Trong mục tiêu đưa phát thải ròng về mức “0” vào năm 2050 của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong đưa vấn đề Xanh vào trọng điểm hoạt động thông qua việc "giảm nâu - tăng xanh" và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Giao thông chuyển mình "xanh hóa"

Anh Nguyễn Tuấn chuyển về sống tại một khu chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vào đầu tháng 3.2024. Khi gửi xe ôtô tại nhà xe Parking Zone 1, anh bất ngờ khi được xe buýt điện tuyến 01 đưa đón tận nơi.

Chỉ cần đợi xe 2 phút tại bến xe ngay sát bên sảnh tòa nhà, anh Tuấn đã được đón bằng phương tiện có màu xanh lục đặc trưng. Chia sẻ với Báo Lao Động, anh Tuấn cho biết, việc di chuyển bằng xe buýt điện khá thú vị. Trên xe được trang bị đầy đủ hệ thống camera, màn hình LED để truyền tín hiệu thông tin, thông báo trạm dừng.

Không chỉ đi xe buýt điện từ nhà ra khu gửi xe ôtô, vào những ngày cuối tuần, anh Tuấn thường đưa gia đình đi chơi trên phố, anh cũng lựa chọn xe buýt điện thay vì di chuyển bằng ôtô cá nhân của mình.

Nói về xu hướng phát triển xe xanh, GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - khẳng định, phát triển phương tiện giao thông điện là xu thế toàn cầu và chúng ta không thể cưỡng lại được xu thế này.

Ngay cả khi nếu chúng ta không quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, không màng tới những tác động tích cực về kinh tế, xã hội mà năng lượng xanh mang lại thì dự kiến đến năm 2030, chỉ còn 41% số lượng phương tiện bán ra trên thế giới là phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, còn lại là phương tiện sử dụng điện hoặc các dạng nhiên liệu lai giữa điện và động cơ đốt trong.

Nghĩa là, bằng cách chủ động hay bị động, cuộc chuyển đổi phương tiện cũng sẽ là con đường tất yếu Việt Nam phải đi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc nhân sự, truyền thông và đối ngoại Công ty Aeon Việt Nam - cho biết, để khuyến khích khách hàng sử dụng túi bảo vệ môi trường, doanh nghiệp này đã triển khai dịch vụ cho khách hàng mượn túi môi trường khi mua sắm với giá chỉ 5.000 đồng/túi.

Theo bà Huệ, điều này giúp khách hàng không phải bỏ ra chi phí quá lớn để mua túi bảo vệ môi trường. Hơn nữa, việc cho thuê túi sẽ góp phần giúp người dân “ghi nhớ” việc mang túi khi đi mua sắm, chi phí thuê túi sẽ được Aeon hoàn trả lại khi khách hàng mang túi trả tại quầy.

Tương tự Aeon, nhiều “ông lớn” bán lẻ khác cũng đang nhập cuộc mạnh mẽ nhằm có những giải pháp thiết thực, chung tay bảo vệ môi trường và thu hút người tiêu dùng.

Saigon Co.op cho biết, ngay từ khi thành lập đơn vị này đã tiên phong phát triển các sản phẩm bao bì tự hủy, bao bì tái chế. Bên cạnh việc phân phối các sản phẩm xanh, hơn 14 năm qua doanh nghiệp đã đồng hành trong nhiều chiến dịch phát triển tiêu dùng xanh, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm bao bì với khẩu hiệu “tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”, hay chương trình “ngày không túi nilon”.

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào những khu công nghiệp, khu chế xuất

Ông Cù Huy Quang - Phó chánh Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương nhấn mạnh, sản xuất, tiêu dùng bền vững là một trong những xu hướng tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn nguyên vật liệu sơ cấp của chúng ta ngày càng cạn kiệt.

Hơn nữa, ý thức của người dân về sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng được nâng cao. Do vậy, việc các doanh nghiệp nhận thức và chuyển đổi sản xuất xanh, sản xuất bền vững, phân phối xanh, phân phối bền vững là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Khảo sát năm 2023 của Nielsen IQ cho thấy, 49% người tiêu dùng mang túi riêng, sử dụng túi tái chế; 47% chỉ mua đồ cần thiết; 45% người tiêu dùng có ý thức phân loại rác tái chế và tiết kiệm điện. Nghiên cứu cũng chỉ rõ, 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ có giải pháp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào những khu công nghiệp, khu chế xuất.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh phát triển công nghiệp (29 khu và 10 cụm công nghiệp đã hoạt động) đang hướng tới xây dựng các khu công nghiệp bền vững, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0, cần có các biện pháp cụ thể

Trang Hà |

Sáng 27.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhóm các đối tác quốc tế (IPG) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Các ông lớn dầu mỏ ủng hộ lời kêu gọi của UAE về phát thải ròng bằng 0

Thanh Hà |

Một giám đốc điều hành dầu mỏ hàng đầu ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay, hơn 20 công ty dầu mỏ và khí đốt đang hưởng ứng lời kêu gọi về hạn chế lượng khí thải carbon trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Bình Dương hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh phát triển công nghiệp (29 khu và 10 cụm công nghiệp đã hoạt động) đang hướng tới xây dựng các khu công nghiệp bền vững, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0, cần có các biện pháp cụ thể

Trang Hà |

Sáng 27.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhóm các đối tác quốc tế (IPG) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Các ông lớn dầu mỏ ủng hộ lời kêu gọi của UAE về phát thải ròng bằng 0

Thanh Hà |

Một giám đốc điều hành dầu mỏ hàng đầu ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay, hơn 20 công ty dầu mỏ và khí đốt đang hưởng ứng lời kêu gọi về hạn chế lượng khí thải carbon trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28.