Vướng giải phóng mặt bằng, tuyến đường 1.500 tỉ đồng nối cao tốc thi công dang dở

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án Hương lộ 2 đi qua TP Biên Hoà có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, đã được khởi công từ cuối năm 2020, nhưng đến nay sau gần 3 năm vẫn thi công dang dở do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB).

3 năm thi công chưa xong do vướng mặt bằng

Dự án tuyến Hương lộ 2 dài khoảng 10km có điểm đầu giao với quốc lộ 51 chạy qua xã An Hòa và xã Long Hưng của TP Biên Hoà, kết nối đến điểm cuối tại cầu Long Thành để lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 51, rút ngắn thời gian và khoảng cách đi lại từ Đồng Nai tới TPHCM và ngược lại đồng thời kích thích phát triển kinh tế cho các đô thị ven sông của tỉnh Đồng Nai.

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai gần 2km từ điểm giao với quốc lộ 51 đến đường nhựa hiện hữu An Hòa - Hưng Long, nhưng đến nay sau gần 3 năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Còn giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 5,7km (gồm 2 nhánh) nối từ ranh giới xã Long Hưng, TP Biên Hòa đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa được triển khai.

Theo hợp đồng, dự án Hương lộ 2 giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng sau 500 ngày thi công, vào cuối tháng 4.2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, biến động giá vật liệu xây dựng, vướng mắc trong công tác GPMB khiến cho dự án bị chậm tiến độ. Dự án này đã được gia hạn lần 1 với hạn hoàn thành vào 30.4.2023. Tuy nhiên, việc hoàn thành dự án lại thêm một lần “lỡ hẹn” và chủ đầu tư hiện đang hoàn thiện thủ tục xin gia hạn thời gian hoàn thành lần 2.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, hiện nay, vướng mắc lớn nhất của dự án là đoạn mặt bằng qua khu vực Công ty CP Kim khí L.A (khoảng 130m chiều dài) vẫn chưa hoàn thành công tác GPMB khiến cho việc thông tuyến chưa thể được thực hiện.

Hoàn thành cầu Vàm Cái Sứt trong năm 2023

Ngoài phần đường, dự án cũng sẽ xây dựng cầu An Hòa 2 nhưng đến nay hạng mục này mới chỉ xây dựng được 2 trụ cầu trên địa bàn phường An Hòa. Trong khi đó, khu vực thi công cầu An Hòa 2 và đường dẫn đầu cầu ở phía bờ xã Long Hưng hiện chưa thể triển khai xây dựng do chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, đối với đường dẫn qua cầu An Hòa 2 do nền đất yếu nên đơn vị thi công đang cho nhân lực đổ cát để xử lý nền, sau đó mới trải nhựa.

Cũng nằm trong dự án Hương lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt là hạng mục quan trọng được khởi công từ năm 2020, có tổng vốn đầu tư hơn 387 tỉ đồng. Theo kế hoạch, sau 18 tháng thi công, tức vào tháng 4.2022, dự án sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dự án này bị chậm tiến độ. Đến khi khởi động lại thì gặp khó khăn GPMB và phải chờ lún, khiến dự án tiếp tục kéo dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Linh - Phó Giám đốc Ban Quản lý - cho biết, hiện nay đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất TP Biên Hoà nhận bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công.

“Đối với cầu Vàm Cái Sứt, theo kế hoạch chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ cầu chính trong tháng 12.2023. Riêng phần đường dẫn 2 đầu cầu, do có công tác gia tải chờ lún theo quy trình, dự kiến hết tháng 4.2024 mới hoàn thành toàn bộ dự án" - ông Linh cho biết thêm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đội vốn, giải phóng mặt bằng qua Đồng Nai vẫn tắc

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (tổng mức đầu tư 17.829 tỉ đồng) đã được khởi công từ tháng 6.2023, nhưng đến nay vẫn đang tắc nghẽn giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6%. Trong khi đó, tổng mức đầu tư của toàn dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dự kiến cũng tăng lên gần 3.700 tỉ đồng.

Kiến nghị bổ sung người hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.7, theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung nhân sự hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên. Trong 48 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can chết khi tạm giam

Hoàng Bin |

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận có 1 bị can tử vong trong khi đang bị tạm giam. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nếu có sai thì xử lý nghiêm túc.

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Biển số trúng đấu giá đầu tiên được lăn bánh

Vĩnh Hoàng |

Sau khi trúng đấu giá, biển số 15K-188.88 đã được gắn trên chiếc Lexus RX350 để lăn bánh.

Hiện trạng dự án công viên lớn nhất Việt Nam "treo" gần 20 năm sắp hồi sinh

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, song 19 năm qua, dự án Công viên Sài Gòn Safari vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đội vốn, giải phóng mặt bằng qua Đồng Nai vẫn tắc

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (tổng mức đầu tư 17.829 tỉ đồng) đã được khởi công từ tháng 6.2023, nhưng đến nay vẫn đang tắc nghẽn giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6%. Trong khi đó, tổng mức đầu tư của toàn dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dự kiến cũng tăng lên gần 3.700 tỉ đồng.

Kiến nghị bổ sung người hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.7, theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung nhân sự hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.