Chi tiết khiến Thanh tra Chính phủ phát hiện những bất thường trong in ấn sách giáo khoa

Lam Duy |

Bên cạnh dấu hiệu lợi ích nhóm trong in ấn sách bài tập, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện những bất thường trong hoạt động in ấn sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lao Động ngày 16.4 có bài phản ánh việc Thanh tra Chính phủ phát hiện dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn sách bài tập.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP ngày 14.9.2022 về thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo sẽ được Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện trong năm 2024.

Ngoài nội dung với sách bài tập, khi thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo trên đây, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện những bất thường trong việc in ấn sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chi tiết gây chú ý là Thanh tra Chính phủ nhận thấy từ trước năm 2014 và trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ thu thập báo giá của một số ít nhà thầu cung cấp giấy in và chỉ có 2 đến 3 đơn vị được nhà xuất bản lựa chọn cung cấp giấy in sách giáo khoa trong một năm, lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2019, Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng được lựa chọn cung cấp chiếm 83,1% số lượng giấy của nhà xuất bản (tương ứng hơn 1.890 tỉ đồng).

Khi kiểm tra xác suất một số hợp đồng cung cấp giấy in của doanh nghiệp này cho nhà xuất bản (1/3 tổng lượng giấy in đã cung cấp, tương ứng hơn 528 tỉ đồng) cho thấy giá giấy in mà công ty bán cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cao bình quân gấp khoảng 1,7 lần giá giấy công ty nhập khẩu trực tiếp (tương ứng số tiền chênh lệch hơn 210 tỉ đồng).

"Những nội dung nêu trên cho thấy việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của nhà xuất bản có nhiều điểm bất thường, chưa bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế" - Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Một đoạn nội dung về sách giáo khoa trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ảnh chụp tài liệu
Một đoạn nội dung về sách giáo khoa trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ảnh chụp tài liệu

Ngoài chi tiết trên, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều vấn đề khác trong xác định giá trần các gói thầu in sách giáo khoa bằng hình thức đấu thầu.

Trong đó nhà xuất bản bán 3 loại giấy in có mức thuế suất thuế GTGT đầu vào là 5% cho các nhà trúng thầu in sách giáo khoa. Tuy nhiên khi xây dựng giá trần của gói thầu in, nhà xuất bản tính chung vào với mức thuế của dịch vụ in sách giáo khoa có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Việc này làm giá trần gói thầu tăng thêm 5% thuế GTGT của 3 loại giấy, dẫn đến gia đình học sinh phải mua sách giáo khoa bằng giá đăng ký từ năm 2011, cao hơn giá phải đăng ký đúng giá với số tiền hơn 14,8 tỉ đồng.

Kết quả kiểm tra, xác minh tại nhà xuất bản cũng cho thấy trong giai đoạn 2014-2018, quá trình xây dựng giá gói thầu in sách giáo khoa, hạch toán của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có sai sót dẫn đến gia đình học sinh phải mua sách giáo khoa bằng giá nhà xuất bản đã đăng ký từ năm 2011, cao hơn giá sách giáo khoa phải đăng ký đúng giá với số tiền hơn 85 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định, chính việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in, nhà thầu in, phát hành, kinh doanh sách giáo khoa còn một số thiếu sót, vi phạm dẫn đến giá sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký từ năm 2011 cao bất hợp lý.

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 20.4, cùng với Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP trên đây, trong năm 2024, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện với 8 kết luận thanh tra khác.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

“Lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập, người dân cần có câu trả lời

Hoàng Văn Minh |

Người dân đang rất tò mò muốn biết việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc có dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập của Bộ GDĐT từ gần 2 năm trước đã cho kết quả như thế nào?

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong đó chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Kết luận thanh tra tại Bộ GDĐT chỉ ra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện 9 kết luận thanh tra của cơ quan này, trong đó có kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn, phát hành sách bài tập.

Tranh cãi ở vụ Vimedimex trước khi tòa tuyên án chiều nay

Việt Dũng |

Trong những ngày xét xử ở vụ án dìm giá đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội, một số vấn đề liên quan đến cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đưa ra tranh luận, đối đáp.

Nguy hiểm rình rập trên dự án đường 57 tỉ đồng dẫn vào “rốn vàng” Tây Bắc

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Trong khi người dân xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn chưa kịp vui mừng khi được đầu tư, nâng cấp giao thông thì hàng ngày, họ phải đối diện với nguy hiểm rình rập trên cung đường độc đạo.

Giá vàng hôm nay 22.4: Rơi tự do, vàng nhẫn mất ngưỡng 77 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 22.4 đồng loạt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng nhẫn rơi khỏi ngưỡng 77 triệu đồng/lượng.

Giáo viên báo cáo gì vụ bé lớp 1 ở Mù Cang Chải bị bầm tím 2 mắt

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã có báo cáo về vụ việc bé gái lớp 1 Trường PTDTBT TH&THCS La Pán Tẩn nói bị giáo viên đánh.

Giáo viên thoát cảnh viết sáng kiến kinh nghiệm để đạt Chiến sĩ thi đua

Nguyễn Văn Lực (giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà) |

Quy định mới về việc không cần sáng kiến kinh nghiệm khi xét "Chiến sĩ thi đua" giúp giáo viên giảm phiền hà, triệt tiêu những tiêu cực vốn có.

“Lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập, người dân cần có câu trả lời

Hoàng Văn Minh |

Người dân đang rất tò mò muốn biết việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc có dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập của Bộ GDĐT từ gần 2 năm trước đã cho kết quả như thế nào?

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong đó chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Kết luận thanh tra tại Bộ GDĐT chỉ ra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn sách bài tập

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện 9 kết luận thanh tra của cơ quan này, trong đó có kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn, phát hành sách bài tập.