Quảng Ngãi có năm huyện miền núi, trong số đó, huyện Sơn Tây nổi bật với nỗ lực tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho nông dân.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Khuyến - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây cho biết, từ năm 2018 đến nay, huyện đã đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, ổi rubi, sầu riêng, chuối mốc, mắc ca... Toàn huyện có trên 100ha cây ăn quả, và các loại cây này đang phát triển tốt, được thị trường đón nhận, mang lại thu nhập khá cho người dân. Đặc biệt, huyện cũng tích cực hỗ trợ các hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch. Nhiều hợp tác xã mới được thành lập và đã hoạt động hiệu quả.
Thăm vườn cây ăn quả của ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú và tươi tốt của các loại cây như sầu riêng, ổi, và hồng giòn... Ông Vượt chia sẻ, bắt đầu trồng cây ăn quả từ bảy năm trước, với phương pháp canh tác hữu cơ và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên sản phẩm của ông được thị trường yêu thích. So với các loại cây trồng khác, sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao.
Ông Vượt cho biết, trên địa bàn xã có khoảng 30ha ổi ruby, và dự kiến sẽ mở rộng lên khoảng 60-70ha. Thời gian tới, địa phương sẽ vận động người dân có điều kiện trồng thử nghiệm vài cây sầu riêng để làm quen với kỹ thuật trồng. Sau đó, chính quyền sẽ xem xét để có những định hướng lâu dài nhằm nhân rộng mô hình trồng sầu riêng. “Tôi sẵn sàng hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc cây ăn quả, giúp người dân có thêm thu nhập từ các loại cây trồng mới,” ông Vượt bày tỏ.
Theo ông Phạm Hồng Khuyến, một số địa phương ở huyện đã tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, dưới hình thức hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân cùng làm. Điều này đã thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Người dân yên tâm sản xuất khi sản phẩm của họ được các tổ hợp tác và hợp tác xã bao tiêu.
“Với tư duy làm nông nghiệp mới và sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương, các hợp tác xã nông nghiệp, nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp của huyện Sơn Tây sẽ có chỗ đứng bền vững trên thị trường, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân vùng cao”, ông Khuyến nhấn mạnh.