Hàng trăm héc ta cây ăn quả ở Quảng Ngãi héo úa, mất mùa vì nắng hạn

VIÊN NGUYỄN |

Nắng nóng kéo dài khiến 100ha vườn cây ăn quả ở Quảng Ngãi rũ lá, rụng hoa, rụng quả non vì thiếu nước tưới trầm trọng, khiến nông dân điêu đứng vì mất mùa.

Tại thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, nông dân bất lực nhìn sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh rũ lá, rụng hoa, rụng trái vì thiếu nước trầm trọng.

Thiếu nước tưới trầm trọng, khiến 1,3 ha sầu riêng của bà Võ Thị Hoa ở thôn Tân Lập, xã Hành Nhân bị rụng hoa, trái... khiến gia đình bị thất thu lớn. Ảnh: Ngọc Viên
Thiếu nước tưới trầm trọng khiến 1,3ha sầu riêng của bà Võ Thị Hoa ở thôn Tân Lập, xã Hành Nhân bị rụng trái non, gia đình bị thất thu lớn. Ảnh: Ngọc Viên

Để “cứu” các vườn trái cây ăn trái đang kiệt sức vì thiếu nước tưới, nhiều nông dân đã đầu tư nguồn kinh phí lớn để đóng giếng, tìm mạch nước ngầm, nhưng cũng bất lực vì “túi” nước ngầm cũng đã cạn kiệt.

Ông Võ Duy Chánh ở thôn thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành cho biết: “Nhà tôi có 1,2ha diện tích cây ăn quả, dù đã bỏ ra số tiền hơn 70 triệu đồng để đóng ba cái giếng, mỗi cái sâu từ 50 - 60m, nhưng hai cái đã không còn nước, chỉ còn một giếng có nước, nhưng lượng nước rất ít, chỉ đủ tưới nhỏ giọt để giữ ẩm cho cây trong 1h là cạn kiệt. Riêng vụ này thiệt hại hoàn toàn”.

Hàng trăm ha cây ăn trái ở ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đang vào giai đoạn đươm hoa kết trái nhưng do thiếu nước tưới trầm trọng nên bị rụng hoa, trái, khiến nông dân điêu đứng. Ảnh: Ngọc Viên
Hàng trăm ha cây ăn trái ở ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi do thiếu nước tưới trầm trọng nên bị rụng hoa, trái. Ảnh: Ngọc Viên

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, gia đình bà Võ Thị Hoa ở thôn Tân Lập cũng đang xót ruộng khi nhìn vườn cây sầu riêng 1,3ha đang thoi thóp từng ngày, hoa rụng trắng vườn vì thiếu nước. Bà Võ Thị Hoa buồn rầu nói: “Để vớt vát thiệt hại, gia đình đầu tư hơn 70 triệu đồng để đóng ba cái giếng nhưng không tìm được mạch nước ngầm, đành bất lực nhìn vườn cây héo úa từng ngày”.

Toàn huyện Nghĩa Hành có 793ha diện tích cây ăn quả thì có hơn 100ha diện tích bị thiếu nước tưới, khiến nông dân thất thu. Thiếu nước để tưới cho cây ăn quả xảy ra nặng nhất ở xã Hành Nhân. Theo thống kê của UBND xã Hành Nhân, toàn xã có 128ha diện tích cây ăn quả thì có đến hơn 80ha bị thiếu nước tưới trầm trọng. Không chỉ thiếu nước tưới, vùng chuyên canh cây ăn quả lại bị thiếu điện khiến nông dân gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước tưới cho cây trồng.

Sầu riêng non rụng trái vì thiếu nước tưới. Ảnh: Ngọc Viên
Sầu riêng non rụng trái vì thiếu nước tưới. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Huỳnh Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành cho biết: "Nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới cạn kiệt, khiến nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng mất mùa. Năm 2022, huyện có kế hoạch đầu tư trạm biến áp, phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn quả, nhưng do gặp khó khăn nên chưa triển khai được. Năm 2023, huyện có kế hoạch đầu tư trạm biến áp cho xã Hành Nhân. Xã đề xuất với huyện, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trạm biến áp để giúp nông dân cứu các vườn cây ăn quả cho cho bà con”.

Ông Lê Quang Nhu – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành cho biết: “Riêng với nguồn điện mà các địa phương yêu cầu, huyện đã có đề xuất trong nguồn đầu tư công, trong năm 2023, huyện quyết tâm đưa nguồn điện về càng sớm càng tốt để đóng giếng, tìm nguồn nước chống hạn cho các vườn chuyên canh cây ăn quả của nông dân”.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm khô hạn, nông nghiệp miền núi nguy cơ mất trắng

Nguyễn Tùng |

Giữa cao điểm khô hạn kéo dài, bên cạnh việc phải xoay sở tìm mọi cách để có được nước sinh hoạt thì người dân vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc còn phải đối diện với nỗi lo mất trắng vụ xuân hè.

Khô hạn kéo dài, lo ngô mất trắng

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời tiết khô hạn, ít mưa lớn từ đầu năm đến nay đã khiến hàng nghìn ha ngô đối mặt với nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

1.100ha lúa khô hạn ở Phú Yên được cứu sau yêu cầu xả nước của Chủ tịch tỉnh

Hoài Luân |

Sau khi trực tiếp kiểm tra và yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn “cứu lúa” của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, 1.100ha lúa đã được cứu sống.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Lãi suất vay giảm sẽ tạo thanh khoản cho thị trường bất động sản

Bảo Chương |

Lãi suất vay bắt đầu giảm đồng loạt ở các ngân hàng là cơ sở để kỳ vọng dòng tiền sẽ chảy mạnh hơn vào thị trường bất động sản.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Cao điểm khô hạn, nông nghiệp miền núi nguy cơ mất trắng

Nguyễn Tùng |

Giữa cao điểm khô hạn kéo dài, bên cạnh việc phải xoay sở tìm mọi cách để có được nước sinh hoạt thì người dân vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc còn phải đối diện với nỗi lo mất trắng vụ xuân hè.

Khô hạn kéo dài, lo ngô mất trắng

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời tiết khô hạn, ít mưa lớn từ đầu năm đến nay đã khiến hàng nghìn ha ngô đối mặt với nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

1.100ha lúa khô hạn ở Phú Yên được cứu sau yêu cầu xả nước của Chủ tịch tỉnh

Hoài Luân |

Sau khi trực tiếp kiểm tra và yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn “cứu lúa” của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, 1.100ha lúa đã được cứu sống.