Vụ tai nạn 2 người chết ở Bình Dương, thanh niên chạy với tốc độ "xé gió"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ ''xé gió'' đã tông vào xe máy khác khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 6.11 tại Bình Dương, trên mạng xuất hiện video cho thấy người thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ "xé gió" trước khi tông vào một xe máy khác khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn sang cơ quan Cảnh sát điều tra để tiến hành điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h ngày 4.11 tại giao lộ đường N2 và đường D8, thuộc Khu phố 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Video thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Video: Thanh Hải

Vào thời điểm trên, L.H.H (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường D8. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường N2 và đường D8 (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với xe máy do N.T.A.L (36 tuổi) chở theo V.T.M (25 tuổi, cùng quê An Giang).

Nghe tiếng động mạnh ngoài đường, người dân chạy ra thì thấy 3 người nằm bất động trên đường. Khi kiểm tra thì phát hiện L.H.H và N.T.A.L tử vong tại hiện trường. Riêng V.T.M bị thương nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng nặng, biến dạng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Ca mắc tăng, Bình Dương bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng trở lại, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu không chủ quan lơ là, ngành y tế bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Ca mắc tăng, Bình Dương bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng trở lại, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu không chủ quan lơ là, ngành y tế bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.