Ngày 6.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các địa phương chăm sóc, điều trị tốt hơn cho người bệnh mắc COVID-19 tại nhà.
Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị cho trường hợp nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú.
Theo ông Nguyễn Hồng Chương, các địa phương cần khẩn trương lập mới các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các trường hợp mắc COVID-19 phải được quản lý, theo dõi, hướng dẫn tự chăm sóc. Đồng thời, phải phát đầy đủ thuốc theo đúng quy định. Không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà bị diễn biến nặng, tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế.
Trước đó, nhiều người dân là F0 phản ánh không được sự quan tâm điều trị của cơ quan y tế địa phương.
Một trường hợp ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một cả gia đình 6 người, có phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tuy nhiên không được phát thuốc đầy đủ, không được y tế địa phương đến nhà thăm khám, phải tự đến trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm.
Một trường hợp khác tại thành phố Dĩ An cũng trong hoàn cảnh tương tự. Người bệnh không được phát thuốc, không được hướng dẫn chăm sóc, cho đến ngày thứ 7 lực lượng chức năng mới xuống treo bảng cách ly, người bệnh không nhận được sự tương tác với cơ sở y tế.
Tính đến ngày 6.11, tỉnh Bình Dương ghi nhận 238.079 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.490 người tử vong và 233.196 bệnh nhân khỏi bệnh.
Hiện còn 6.873 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 3.706 bệnh nhân điều trị tầng 1, 399 bệnh nhân điều trị tầng 2, 293 bệnh nhân điều trị tầng 3 và 181 bệnh nhân đang điều trị ICU. Ngoài ra, toàn tỉnh Bình Dương có 2.475 bệnh nhân điều trị tại nhà.
Theo số liệu công bố của Sở Y tế Bình Dương, ngoài các trung tâm y tế, bệnh viện, toàn tỉnh có 153 Trạm Y tế lưu động với mục tiêu đưa y tế đến gần người dân hơn.