Vụ giáo viên quỳ ở Đắk Lắk: Gia hạn thời hạn thanh tra

Hữu Long |

Thanh tra tỉnh xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cần thêm thời gian để rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ việc giáo viên quỳ gối tại UBND tỉnh trước đó.

Ngày 9.9, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh trả lời đơn thư khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa Anh - Giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP. Buôn Ma Thuột).

Bà Nguyễn Thị Hoa Anh là giáo viên quỳ gối tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk trước đó để xin được gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk  trình bày tâm tư, tình cảm cá nhân liên quan đến chủ trương luân chuyển công tác của TP. Buôn Ma Thuột trước đó.

Bà Hoa Anh quỳ gối để được gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Bà Hoa Anh quỳ gối để được gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L

Trước đó ngày 15.8, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và tham mưu tỉnh văn bản trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Anh.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh vụ việc, tuy vậy nội dung vụ việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên Thanh tra tỉnh cho rằng, cần có thời gian làm việc để thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.

“Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho gia hạn thời gian báo cáo UBND tỉnh đến trước ngày 20.9” - trích văn bản của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Như Lao Động đưa tin, bà Nguyễn Thị Hoa Anh có tố cáo UBND TP. Buôn Ma Thuột không thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà đối với quyết định vào tháng 8.2018 của Chủ tịch  UBND TP.Buôn Ma Thuột về việc điều động viên chức giáo dục.

Bà Hoa Anh cũng khiếu nại việc UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành quyết định điều động với lý do điều chuyển giáo viên không đúng quy định; khiếu nại việc chính quyền quy kết cho bà vi phạm dạy thêm, học thêm là thiếu căn cứ; TP. Buôn Ma Thuột ban hành quyết định điều động viên chức giáo dục đối với bà là không đúng pháp luật.

Ngày 17.8.2018, UBND TP.Buôn Ma Thuột  ra quyết định điều động bà Hoa Anh trên cơ sở “chuyển từ trường thừa sang trường thiếu năm học 2018 - 2019”.

Giữa năm 2018, UBND phường Tự An phối hợp với Phòng GDĐT TP.Buôn Ma Thuột phát hiện tại gia đình, bà Hoa Anh đang dạy thêm không đúng theo quy định; không giấy phép, không thông qua chính quyền cơ sở. Tại đây, đoàn công tác đã lập biên bản về vụ việc.

Tháng 8.2018, TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định luân chuyển công tác đối với trường hợp của Hoa Anh.

Không đồng ý, bà Hoa Anh có đơn khiếu nại quyết định điều động công tác của UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Đầu năm 2019, UBND TP.Buôn Ma Thuột có văn bản  không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoa Anh với lý do: Căn cứ vào Luật Khiếu nại thì các khiếu nại không được thụ lý giải quyết “Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ…”

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quỳ trước UBND tỉnh: Vi phạm dạy thêm là “tội đồ”?

TRẦN QUANG ĐẠI |

Nguyên nhân việc cô giáo phải quỳ trước UBND tỉnh Đắk Lắk là do cô bị cơ quan quản lý giáo dục xác định “vi phạm quy định về dạy thêm”, rồi xử lý bằng hình thức chuyển sang trường khác.

Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Thanh tra tỉnh vào cuộc

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk giao thanh tra rà soát, tham mưu về vụ việc giáo viên quỳ gối trước đó.

Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Người trong cuộc lên tiếng

Hữu Long |

Bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên trường Đinh Bộ Lĩnh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho rằng, việc TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định “ép” bà chuyển trường có nhiều điểm chưa thống nhất trong các văn bản. Điều này khiến quyền lợi của bà bị ảnh hưởng.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Vụ cô giáo quỳ trước UBND tỉnh: Vi phạm dạy thêm là “tội đồ”?

TRẦN QUANG ĐẠI |

Nguyên nhân việc cô giáo phải quỳ trước UBND tỉnh Đắk Lắk là do cô bị cơ quan quản lý giáo dục xác định “vi phạm quy định về dạy thêm”, rồi xử lý bằng hình thức chuyển sang trường khác.

Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Thanh tra tỉnh vào cuộc

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk giao thanh tra rà soát, tham mưu về vụ việc giáo viên quỳ gối trước đó.

Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Người trong cuộc lên tiếng

Hữu Long |

Bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên trường Đinh Bộ Lĩnh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho rằng, việc TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định “ép” bà chuyển trường có nhiều điểm chưa thống nhất trong các văn bản. Điều này khiến quyền lợi của bà bị ảnh hưởng.