Vĩnh Phúc đã có công trình Làng văn hóa kiểu mẫu thứ 2

QUỲNH CHI |

Sáng 28.8, Ban Chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu huyện Bình Xuyên tổ chức khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làng văn hóa kiểu mẫu Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh được tỉnh chọn làm điểm và tổ chức lễ phát động vào ngày 31.1.2023 với tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước để xây mới: Nhà văn hóa và sân bãi; sân trung tâm, đường nội bộ; cây xanh, bồn hoa; bãi đỗ xe, tường rào; nhà vệ sinh; hệ thống điện, chống sét, cấp thoát nước thiết kế đồng bộ theo từng hạng mục công trình và các hạng mục phụ trợ...

Đến nay, địa phương đã đầu tư xây mới nhà văn hóa diện tích 500m2; hoàn thiện 1 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông và khu công viên, vườn hoa, cây xanh được đầu tư đồng bộ với diện tích khoảng 600m2.

Về thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ nhân dân theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh, Tổ dân phố Tam Quang đã đề nghị hỗ trợ 8/16 chính sách hỗ trợ mô hình vườn sản xuất, phát triển sản xuất; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; lập quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được xếp hạng, hỗ trợ sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế, bó cáp viễn thông để bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan Làng văn hóa kiểu mẫu.

Chương trình văn nghệ chào mừng khánh thành công trình thiết chế văn hóa Làng Văn hóa kiểu mẫu. Ảnh: Bích Ngọc.
Chương trình văn nghệ chào mừng khánh thành công trình thiết chế văn hóa Làng Văn hóa kiểu mẫu. Ảnh: Bích Ngọc

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận, biểu dương sự tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của huyện Bình Xuyên, thị trấn Gia Khánh, đặc biệt chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tổ dân phố Tam Quang đã có công trình thiết chế văn hóa - thể thao khang trang, hiện đại để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Việc khánh thành Khu thiết chế văn hóa - thể thao là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa của mhân dân địa phương nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu trong tiến trình xây dựng Tam Quang trở thành Làng văn hóa kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu và ý nghĩa của Làng văn hóa kiểu mẫu như mục đích của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra và mong đợi của các tầng lớp nhân dân, ông Phạm Hoàng Anh đề nghị huyện Bình Xuyên, thị trấn Gia Khánh và nhân dân Tổ dân phố Tam Quang quyết tâm chính trị cao hơn nữa để tổ chức thực hiện 14 tiêu chí, gắn với 16 chính sách một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lấy người dân làm chủ thể theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân làm, dân thụ hưởng”, phấn đấu hoàn thành xây dựng Làng văn hóa trọng điểm là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó, các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các thôn, tổ dân phố thực hiện các tiêu chí gắn với các chính sách đặc thù theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; giúp người dân tiếp cận nhanh với các chính sách để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân tổ dân phố Tam Quang đã vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; trao quà quỹ khuyến học và tặng quà cho các em học sinh là con em người dân tổ dân phố Tam Quang có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chính quyền, nhân dân địa phương tham quan nhà văn hóa, thư viện, các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mô hình vườn sản xuất, khai trương cửa hàng tiện lợi và gắn biển công trình chào mừng 25 năm tái lập huyện Bình Xuyên.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Bị dân tố gây ô nhiễm, lãnh đạo nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc lên tiếng

Bảo Nguyên |

Sau khi xảy ra sự việc hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Prime đã đưa ra nhiều thông tin bất ngờ.

Sống khổ vì ô nhiễm cạnh nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Những cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc chưa ráo mực thì sau trận mưa lớn, người dân lại sống chung với mùi hôi thối do nước thải nhà máy gạch chảy ra.

Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm ngành hàng không tại Vĩnh Phúc

Lê Sơn |

Trung tâm Đào tạo cung ứng nhân lực Hàng không thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) vừa phối hợp với Huyện đoàn Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm ngành hàng không cho 150 thanh niên, người lao động trên địa bàn.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.

Bác thông tin 4 nữ công nhân ở Hải Phòng làm lây nhiễm HIV

Hoàng Khôi |

Sáng 31.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (Công ty LG) đã có văn bản đề nghị Công an Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giải quyết việc lan truyền tin đồn chưa được xác minh về nhân viên công ty.

Loay hoay giải bài toán công sở bỏ hoang

Nhóm PV |

Công điện số 771/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên, đây vẫn đang là bài toán nan giải ở nhiều địa phương, trong đó có Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh…

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...

Hàng tỉ cổ phiếu ngân hàng bơm vào thị trường chứng khoán

Anh Kiệt |

Tính sơ bộ về việc 7 nhà băng công bố kế hoạch gần đây, số lượng cổ phiếu ngân hàng mới gia nhập sàn chứng khoán đã tăng thêm 3,9 tỉ đơn vị.

Bị dân tố gây ô nhiễm, lãnh đạo nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc lên tiếng

Bảo Nguyên |

Sau khi xảy ra sự việc hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Prime đã đưa ra nhiều thông tin bất ngờ.

Sống khổ vì ô nhiễm cạnh nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Những cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc chưa ráo mực thì sau trận mưa lớn, người dân lại sống chung với mùi hôi thối do nước thải nhà máy gạch chảy ra.

Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm ngành hàng không tại Vĩnh Phúc

Lê Sơn |

Trung tâm Đào tạo cung ứng nhân lực Hàng không thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) vừa phối hợp với Huyện đoàn Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm ngành hàng không cho 150 thanh niên, người lao động trên địa bàn.