Sống khổ vì ô nhiễm cạnh nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Những cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc chưa ráo mực thì sau trận mưa lớn, người dân lại sống chung với mùi hôi thối do nước thải nhà máy gạch chảy ra.

Sau trận mưa tối qua, sáng 25.8, cả khu dân cư Đồng Sậu, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nồng nặc mùi hôi thối từ nước thải nhà máy gạch.

Bế trên tay cháu nội 2 tuổi liên tục ho hắng, sụt sịt, ông Trần Văn Hùng lo lắng nói: “Cứ đà ô nhiễm không khí như thế này thì người già, trẻ nhỏ sống sát cạnh nhà máy ốm đau, bệnh tật hết. Công ty vừa mới cam kết trước chính quyền địa phương và người dân sẽ có phương án khắc phục và đảm bảo môi trường thì hôm nay, mùi nước thải còn nặng hơn”.

Ông Trần Văn Hùng - đại diện cho người dân tổ dân phố Đồng Sậu - tham gia buổi họp cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty CP Prime Vĩnh Phúc. Ảnh: Bảo Nguyên
Ông Trần Văn Hùng - đại diện cho người dân tổ dân phố Đồng Sậu - tham gia buổi họp cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty CP Prime Vĩnh Phúc. Ảnh: Bảo Nguyên
Cũng theo ông Hùng, Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc hoạt động ở địa phương từ năm 1999, đến năm 2012 mới đào hồ làm khu chứa nước thải.

“Họ bảo có công nghệ xử lý nhưng thực chất tất cả nước thải nhà máy đều chảy dồn về đây và đọng lại. Khi nào dân kêu quá thì họ rắc ít thuốc, được vài bữa lại đâu vào đấy”, ông Hùng nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Năm (tổ dân phố Đồng Sậu) cũng cho biết, sở dĩ ngày 21 và 22.8 vừa qua, người dân tập trung trước cổng vào nhà máy sản xuất gạch do mùi hôi thối và hóa chất nồng nặc bốc lên từ hồ sinh học do Công ty Prime quản lý.

Đặc biệt, doanh nghiệp này liên tục xả nước thải ra môi trường, màu đen kịt, đặc quánh, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của cư dân.

Công ty CP Prime Vĩnh Phúc nằm trong cụm công nghiệp Hương Canh, là nhà máy gạch lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Bảo Nguyên
Công ty CP Prime Vĩnh Phúc nằm trong Cụm công nghiệp Hương Canh, là nhà máy gạch lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Trần Văn Bình - Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Sậu chia sẻ: “Công ty đã hứa xử lý ô nhiễm mà mùi hôi thối vẫn kinh lắm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị công ty hút hết thải đi rồi lấp đất lại. Chỉ có cách lấp ao chứa nước thải, người dân mới sinh sống nơi đây được”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 25.8, lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết: “Sau khi nhận ý kiến cử tri, người dân tổ dân phố Đồng Sậu, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với công ty.

Gần đây nhất ngày 22.8, phía công ty còn khẳng định “nếu không xử lý được ô nhiễm môi trường sẽ đóng cửa nhà máy”, chẳng hiểu sao đến hôm nay, mùi hôi thối lại nghiêm trọng hơn”.

Lấy mẫu nước thải của Công ty Cổ phần Prime để tiến hành phân tích, xét nghiệm nguồn nước. Ảnh: Bảo Nguyên
Lấy mẫu nước thải của Công ty Cổ phần Prime để tiến hành phân tích, xét nghiệm nguồn nước. Ảnh: Bảo Nguyên

Ngày 23.8 vừa qua, Công an huyện Bình Xuyên đã trực tiếp lấy mẫu nước mặt, nước thải một số điểm phía trong nhà máy của Công ty Prime và điểm nước xả thải khu vực thôn Xuôi Ngành, tổ dân phố Đồng Sậu; xác minh đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh và tổ chức lấy mẫu nước thải tại các đơn vị trong Cụm công nghiệp Hương Canh để làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về môi trường.

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc là doanh nghiệp sản xuất các loại gạch ốp lát và nguyên liệu Frit. Đây là nhà máy gạch quy mô lớn nhất và hoạt động lâu năm trên địa bàn.

Năm 2016, Công ty đoạt giải Nhất Hội thi “Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường” của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, doanh nghiệp này được xét 3 chứng nhận về hệ thống quản lý, là: ISO 9001:2008 về sự khoa học, chặt chẽ, sáng tạo và phát triển; OHSAS 18001:2007 về đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về An toàn sức khỏe nghề nghiệp; ISO 14001:2004 về đạt tiêu chuẩn đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo khẩn vụ người dân chặn đường vào nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an huyện điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về xả thải môi trường tại cụm công nghiệp Hương Canh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà máy gạch giữa khu dân cư vẫn ngang nhiên xả khói thách thức dư luận

NHÓM PV |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về nhà máy gạch giữa khu dân cư gây ô nhiễm và có nhiều dấu hiệu sai phạm thì nhà máy này vẫn tiếp tục ngang nhiên hoạt động trái phép, thách thức dư luận.

Nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư

NHÓM PV |

Điện Biên - Một nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường từ nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Loay hoay tìm lời giải cho bài toán an toàn học đường

Tường Vân - Chân Phúc |

Dư luận bàng hoàng khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh bậc phổ thông tại Hà Nội và Nghệ An ngay trước thềm năm học mới. Câu hỏi về vấn đề an toàn học đường một lần nữa lại được đặt ra và câu trả lời không thể chỉ từ trường học để đảm bảo mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, an toàn.

Chỉ đạo khẩn vụ người dân chặn đường vào nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an huyện điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về xả thải môi trường tại cụm công nghiệp Hương Canh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà máy gạch giữa khu dân cư vẫn ngang nhiên xả khói thách thức dư luận

NHÓM PV |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về nhà máy gạch giữa khu dân cư gây ô nhiễm và có nhiều dấu hiệu sai phạm thì nhà máy này vẫn tiếp tục ngang nhiên hoạt động trái phép, thách thức dư luận.

Nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư

NHÓM PV |

Điện Biên - Một nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường từ nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.