Vinaca khai trương chi nhánh mới: Chi cục quản lý thị trường và sở y tế các tỉnh đang có vấn đề?

Hạ Nhiên |

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đến đâu khi hàng loạt chi nhánh mới của Vinaca được mở ở nhiều tỉnh thành?

Trong khi dư luận đang rất bức xúc với vụ việc phát hiện ra thuốc ung thư giả được sản xuất từ bột than tre của Công ty Vinaca tại Hải Phòng thì Vinaca vẫn mở thêm 2 văn phòng chi nhánh tại TP Pleiku, Gia Lai và 4 chi nhánh mới tại TP Hồ Chí Minh. Đáng nói, các chi nhánh này được mở sau khi phát hiện ra những sai phạm của Vinaca tại Hải Phòng khiến cho dư luận nhiễu loạn.

Đánh giá về điều này, luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, về nguyên tắc, khi khai trương một chi nhánh, cơ sở bán sản phẩm phải có giấy phép nhưng chính quyền địa phương dường như đang rất khó trong việc quản lý điều này, việc kiểm tra ngay lập tức các cơ sở kinh doanh đôi khi cũng gây ra những phản cảm. Tuy nhiên, những trường hợp như Vinaca buộc phải có những biện pháp ngăn chặn ngay nhưng các cơ quan chức năng tại địa phương lại không có động tĩnh nào, từ UBND cho đến công an, quản lý thị trường, thanh tra sở y tế…

“Chính quyền địa phương đang khá thờ ơ với những việc mà dường như họ cho rằng đó không phải là trách nhiệm của mình, chỉ khi xảy ra hậu quả thì các cơ quan này mới lo đi giải quyết mà thiếu đi các biện pháp ngăn chặn ngay từ ban đầu” – luật sư Nguyễn Thế Truyền khẳng định.

Cũng theo luật sư Truyền, các cơ quan chức năng tại địa phương đang rất kém trong việc cập nhật thông tin, các cơ quan ở các tỉnh thành, các lãnh thổ hành chính khác nhau đang không có sự kết nối cần thiết. Thứ hai, phải nói đến trách nhiệm của chính các cơ quan chức năng tại Hải Phòng, ngay sau khi sự việc xảy ra không có thông báo đến cán bộ của các tỉnh thành.

Thậm chí, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã ra công văn khẩn yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng báo cáo nhanh việc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại cơ sở gia công thực phẩm chức năng Vinaca. Đồng thời, Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các cơ sở của Tập đoàn Vinaca trên toàn quốc nhưng tình trạng khai trương các chi nhánh của Vinaca vẫn diễn ra thì rõ ràng có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý thị trường và sở y tế các tỉnh. “Chi cục quản lý thị trường và sở y tế các tỉnh đang có vấn đề” – luật sư Truyền nói.

Luật sư Truyền nói thêm, cơ quan điều tra cần thiết phải đưa ra những kết luận sớm về vụ việc và có biện pháp ngăn chặn cứng rắn, nếu không tình trạng này sẽ rất nguy hiểm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, ngày 16.4, Công ty Vinaca đã khai trương một văn phòng chi nhánh tại địa chỉ 236 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai. Tiếp đó, ngày 17.4, Vinaca lại tiếp tục mở một văn phòng chi nhánh khác tại phường Yên Thế.

Tại TPHCM, 4 cơ sở mới cũng được thành lập ở 767/2 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5; số 66 Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú; 373/46 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú và 752 ấp Bến Đình, Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Hạ Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Cty Vinaca nói gì về sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2?

H.Long |

Lãnh đạo Cty Vinaca thừa nhận, sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2 không phải là thuốc mà chỉ là thực phẩm. Việc sử dụng than tre trong sản phẩm này bởi than tre có hoạt tính tốt, nếu kết hợp với một số công nghệ “bí mật” của Vinaca có thể chữa ung thư…

Vì sao Vinaca lại đạt nhiều... giải thưởng?

NHÓM P.V |

Sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca được quảng cáo có chức năng hỗ trợ điều trị ung thư nhưng thực chất làm từ than tro. Thông tin trên càng bất ngờ hơn bởi trước đó, doanh nghiệp này từng lọt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam và nhận giải thưởng “Thương hiệu, sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam, dịch vụ uy tín và chất lượng”.

Bộ Y tế khẳng định: "Vinaca ung thư Co3.2" không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng giả

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Bộ Y tế đã lên tiếng về vụ việc sản xuất sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 của Công ty TNHH Vinaca.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lãnh đạo Cty Vinaca nói gì về sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2?

H.Long |

Lãnh đạo Cty Vinaca thừa nhận, sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2 không phải là thuốc mà chỉ là thực phẩm. Việc sử dụng than tre trong sản phẩm này bởi than tre có hoạt tính tốt, nếu kết hợp với một số công nghệ “bí mật” của Vinaca có thể chữa ung thư…

Vì sao Vinaca lại đạt nhiều... giải thưởng?

NHÓM P.V |

Sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca được quảng cáo có chức năng hỗ trợ điều trị ung thư nhưng thực chất làm từ than tro. Thông tin trên càng bất ngờ hơn bởi trước đó, doanh nghiệp này từng lọt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam và nhận giải thưởng “Thương hiệu, sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam, dịch vụ uy tín và chất lượng”.

Bộ Y tế khẳng định: "Vinaca ung thư Co3.2" không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng giả

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Bộ Y tế đã lên tiếng về vụ việc sản xuất sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 của Công ty TNHH Vinaca.