Vì sao cuối năm TPHCM lại báo động về ô nhiễm không khí?

MINH QUÂN |

Cuối năm, lượng giao thông đổ ra đường tăng cao, các công trình hối hả thi công khiến ô nhiễm không khí tại TPHCM tăng lên.

Ngày 30.11, TPHCM thời tiết se lạnh, trời âm u, nhiều mây. Thời tiết se lạnh khiến rất nhiều người cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, lượng mây mù nhiều khiến khói bụi tích tụ, đẩy chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao.

Cụ thể, trên ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) toàn cầu Air Visual hiển thị kết quả không khí tại TPHCM ở mức xấu. Hầu hết các điểm đo đều cho ra chỉ số màu đỏ - không tốt cho sức khỏe con người. AQI dao động từ trên 150 - 190, chỉ có 1 - 2 điểm có chất lượng không khí ở mức màu cam - không tốt cho nhóm đối tượng nhạy cảm.

Khí thải từ xe máy, ôtô là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí ở TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Khí thải từ xe máy, ôtô là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí ở TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó phòng Dự báo và phục vụ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết chất lượng không khí ở TPHCM từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn trong tình trạng xấu, khó cải thiện.

Bà Lan phân tích những ngày cuối năm là cao điểm xây dựng nên phát sinh lượng bụi mịn lớn gây ô nhiễm. Thêm vào đó, từ nay đến Tết lưu lượng xe di chuyển ngày càng tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân.

Hình thái thời tiết cũng là nguyên nhân khiến không khí khó cải thiện. Không khí lạnh từ miền Bắc khó ảnh hưởng xuống phía Nam nên thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tương đối ổn định. Ngày nắng nhiều, quang hóa mạnh, độ ẩm thấp, trời hầu như không mưa nên mức độ ô nhiễm không thể nào giảm được.

"Hôm nào có gió mạnh chút thì ô nhiễm có thể phân tán lên các tầng trên, không khí sẽ trong lành hơn. Còn ngày không có gió hoặc gió yếu, bụi sẽ bị nén ở tầng dưới gây ô nhiễm", bà Lan phân tích.

Theo kết quả khảo sát, đo đạc các nguồn phát thải do Trung tâm Giám sát tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), ô nhiễm không khí tại TPHCM đến từ 3 nguồn chính: hoạt động giao thông chiếm khoảng 50%; hoạt động xây dựng chiếm khoảng 30%; còn lại là hoạt động công nghiệp.

Đáng chú ý, trong nguồn giao thông, xe máy được coi là "thủ phạm" chính gây ô nhiễm môi trường không khí. Hiện nay, toàn TPHCM hơn 8 triệu phương tiện xe các loại, trong đó chủ yếu là xe gắn máy, với khoảng hơn 7,2 triệu chiếc.

Số lượng xe máy tiêu thụ 50% xăng (không tính diesel) nhưng thải ra cỡ 94% khí HC (hydrocacbon), 87% khí CO (cacbon monoxit), 57% khí NOx (oxit nitơ) và 33% bụi mịn PM1O trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới.

Để đánh giá hiện trạng phát thải của xe máy đang lưu hành trên địa bàn, từ tháng 5.2020, Sở GTVT TPHCM đã triển chương trình thí điểm kiểm tra khí thải xe máy miễn phí tại 8 điểm.

Ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, từ kết quả chương trình thí điểm kiểm tra khí thải này, các ban, ngành xây dựng và đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp để kiểm soát khí thải xe máy.

Trong đó, thành phố chú trọng đến lượng xe máy đã sử dụng trên 5 năm trên địa bàn TPHCM. Các giải pháp kiểm soát khí thải xe máy có thể nghiên cứu là kiểm định xe máy định kỳ, xử lý xe không đạt chuẩn khí thải bằng cách bảo dưỡng, thu hồi, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

Hà Chung Vương |

Sáng 10.11, kỳ họp Quốc hội thứ 10 tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn Bình Dương) về xử lý ô nhiễm không khí và rác thải.

Xuất hiện "sương mù" dày, không khí TPHCM ô nhiễm đứng top 2 thế giới

NGUYỄN HỮU HUY |

Sáng nay 9.7, tại nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện hiện tượng ‘sương mù’ dày đặc. Trong khi đó, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cũng cảnh báo mức độ nồng độ bụi lẩn trong không khí ở TPHCM đạt mức cao.

Xuất hiện sương mù dày ở TPHCM, nhà cao tầng "biến mất" khỏi tầm nhìn

MINH QUÂN |

Sáng ngày 30.6, nhiều khu vực tại TPHCM đã chìm trong lớp sương mù dày đặc, các tòa nhà cao tầng gần như "biến mất" trong lớp sương mù, tầm nhìn hạn chế. Ứng dụng AirVisual có thời điểm xếp TPHCM đứng thứ 2 về ô nhiễm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

Hà Chung Vương |

Sáng 10.11, kỳ họp Quốc hội thứ 10 tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn Bình Dương) về xử lý ô nhiễm không khí và rác thải.

Xuất hiện "sương mù" dày, không khí TPHCM ô nhiễm đứng top 2 thế giới

NGUYỄN HỮU HUY |

Sáng nay 9.7, tại nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện hiện tượng ‘sương mù’ dày đặc. Trong khi đó, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cũng cảnh báo mức độ nồng độ bụi lẩn trong không khí ở TPHCM đạt mức cao.

Xuất hiện sương mù dày ở TPHCM, nhà cao tầng "biến mất" khỏi tầm nhìn

MINH QUÂN |

Sáng ngày 30.6, nhiều khu vực tại TPHCM đã chìm trong lớp sương mù dày đặc, các tòa nhà cao tầng gần như "biến mất" trong lớp sương mù, tầm nhìn hạn chế. Ứng dụng AirVisual có thời điểm xếp TPHCM đứng thứ 2 về ô nhiễm.