Vẹm xanh bổ dưỡng, giúp người dân đảo Lý Sơn có thu nhập khá

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vẹm xanh tự nhiên ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rất bổ dưỡng nên được thực khách rất ưa thích. Từ tháng 3-8 dương lịch, người dân Lý Sơn rủ nhau đi săn vẹm xanh, nghề này giúp họ có nguồn thu nhập khá.

Khi thủy triều rút, trên những rạn đá san hô quanh đảo Lý Sơn trở nên nhộn nhịp với cảnh hàng chục người dân đi cào bắt vẹm (còn gọi là hàu son)... Hàu son sau khi bắt về được bán với giá với giá 120 - 170 nghìn đồng/kg. Bình quân một buổi chiều săn hàu son, một người có thể kiếm khoảng 200 nghìn đồng.

Nước thủy triều rút, người dân Lý Sơn rủ nhau đi săn vẹm trên những gành đá san hô. Ảnh: Ngọc Viên
Nước thủy triều rút, người dân Lý Sơn rủ nhau đi săn vẹm trên những gành đá san hô. Ảnh: Ngọc Viên

Chị Lê Thị Đào ở thôn An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, dụng cụ săn vẹm là chiếc liềm bẻ con ở mũi và một cái rổ nhựa hoặc chiếc giỏ nhựa. Khi thời tiết nắng ráo, khoảng 14h khi nước thủy triều rút xuống, gành đá lộ ra, người dân sẽ dùng dụng cụ để tìm nơi vẹm trú ẩn, sau đó cào vẹm ra khỏi lớp san hô bỏ vô rổ nhựa. Công việc không nặng nhưng nhọc, vì ngồi lâu nên rất đau lưng, để kiếm được 200 nghìn đồng cũng không hề dễ dàng, nhưng vẹm săn được bao nhiêu thương lái cũng đều mua hết, nên thu nhập cũng đủ trang trải hằng ngày. Nghề săn vẹm chủ yếu có phụ nữ và trẻ em tham gia. Theo người dân Lý Sơn, vẹm năm nay được giá hơn mọi năm

Nghề săn vẹm không nặng nhưng nhọc, giúp người dân Lý Sơn có nguồn thu nhập khá. Ảnh: Ngọc Viên
Nghề săn vẹm không nặng nhưng nhọc, giúp người dân Lý Sơn có nguồn thu nhập khá. Ảnh: Ngọc Viên

Vẹm thuộc loài nhuyễn thể, có ở khắp gành đá san hô quanh đảo Lý Sơn. Chúng sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm hình bầu dục, lớn hơn ngón tay cái một chút.

Vẹm sau khi được bắt về, dùng dao nhỏ, mũi nhọn tách vẹm làm hai nửa, lấy ruột. Ruột vẹm lớn gần bằng đầu ngón tay út, có màu gạch rất tươi.

Dụng cụ săn vẹm là một chiếc liềm bẻ cong. Ảnh: Ngọc Viên
Dụng cụ săn vẹm là một chiếc liềm bẻ cong. Ảnh: Ngọc Viên

Vẹm có vị ngọt, mằn mặn xen chút vị béo đặc trưng và chế biến được nhiều món ngon khác nhau như: xào, nấu cháo… Vẹm là động vật thân mềm sống môi trường tự nhiên. Thịt vẹm không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn được xem là vị thuốc quý nhiều công dụng.

Theo sách Tuệ Tĩnh: “Má dao - con vẹm vị cay tính hàn không độc, tác dụng lợi thủy tiêu đàm, trị bướu, tiểu ra sỏi, bạch đới và chứng nóng ngoài da”. Vẹm xanh rất tốt với người đau nhức xương khớp, tiểu buốt, dắt, tiểu ra sỏi, phù thũng, ho khan, đàm nhiệt kết tụ, bướu cổ, phụ nữ ra nhiều khí hư, người da nóng khô sần lở ngứa và các chứng liên quan đến thấp nhiệt.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Người dân ồ ạt đào giếng, đảo tiền tiêu Lý Sơn cạn kiệt nước ngọt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm cạn kiệt, nhiều nơi bị xâm nhập mặn, đảo Lý Sơn cần 250 tỉ đồng để đầu tư hệ thống kênh nhằm thu gom nước mặt vào các bể trữ tập trung.

Lý Sơn khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch

NHÂN NGHĨA |

Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hấp dẫn, tạo điểm nhấn trong dịp lễ 30.4 và 1.5 đã khai mạc tối qua. Chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch biển, đảo, thu hút khách du lịch đến Lý Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch trong năm 2023.

Lý do nên bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Bích Hà |

Chia sẻ với Báo Lao Động, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội) - đại diện cho 2.483 giáo viên các cấp tại Hà Nội – đưa ra các lý do để kiến nghị Hà Nội và các cấp nên bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Người dân xót xa cảnh voi "sống khổ" tại vườn thú Hà Nội

NGUYỄN LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Nhiều người dân, du khách cảm thấy xót xa khi chứng kiến voi và một số loài động vật "sống khổ" ở vườn thú Hà Nội.

Còn thêm 4-5 cơn bão có thể đổ bộ vào nước ta

PHẠM ĐÔNG |

Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo từ nay đến cuối năm, có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tạm dừng lưu thông cầu phao Ninh Cường (Nam Định) sau sự cố va chạm với tàu

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Hoàng - Bến phó bến Cầu phao Ninh Cường cho biết, cầu phao Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ đang phải dừng lưu thông để kiểm tra và tiến hành sửa chữa do va chạm với tàu khi đang mở cầu.

Yêu cầu báo cáo sự việc trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về sự việc “Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính”, huyện đã giao cho Phòng Nội vụ làm việc, yêu cầu xã Nghĩa Bình có báo cáo chi tiết về sự việc này.

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Người dân ồ ạt đào giếng, đảo tiền tiêu Lý Sơn cạn kiệt nước ngọt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm cạn kiệt, nhiều nơi bị xâm nhập mặn, đảo Lý Sơn cần 250 tỉ đồng để đầu tư hệ thống kênh nhằm thu gom nước mặt vào các bể trữ tập trung.

Lý Sơn khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch

NHÂN NGHĨA |

Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hấp dẫn, tạo điểm nhấn trong dịp lễ 30.4 và 1.5 đã khai mạc tối qua. Chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch biển, đảo, thu hút khách du lịch đến Lý Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch trong năm 2023.