Về Quảng Trị, bác sĩ được hỗ trợ từ 100 đến 300 triệu đồng, vẫn khó tuyển

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đưa ra chính sách thu hút kèm đãi ngộ trong lĩnh vực y tế, nhưng việc tuyển dụng các bác sĩ tại tỉnh Quảng Trị vẫn khó khăn.

Từ ngày 1.1.2022, Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 quy định chính sách thu hút của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực y tế có hiệu lực.

Cụ thể, đối với bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc khi về tỉnh Quảng Trị công tác sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng; bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã được hỗ trợ 250 triệu đồng; bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã được hỗ trợ 150 triệu đồng; bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các bác sĩ được thu hút, công tác trong lĩnh vực điều trị và dự phòng tại các tuyến trong ngành y tế được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng từ 05 đến 1,0 mức lương cơ sở/tháng…

Đưa ra chính sách thu hút như trên, nhưng sau hơn 6 tháng triển khai, tỉnh Quảng Trị chỉ mới thu hút được 3 bác sĩ về tuyến huyện.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện toàn ngành y tế Quảng Trị có 643 bác sĩ, đạt tỉ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân. Tuy nhiên, chất lượng bác sĩ của ngành y tế Quảng Trị không cao, đa phần bác sĩ tại tuyến huyện, xã được đào tạo theo hình thức cử tuyển, chuyên tu. Bên cạnh đó, một bộ phận đến nay đã lớn tuổi và chuyển sang khối y tế tư nhân, nên dự báo đến năm 2026, ngành y tế sẽ giảm khoảng 100 bác sĩ.

Vì vậy, tỉnh Quảng Trị mới đưa ra chính sách thu hút trong lĩnh vực y tế, nhằm thu hút trên 100 bác sĩ đa khoa về công tác tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là tuyến huyện và tuyến xã nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Bác sĩ H có hơn 10 năm công tác tại một bệnh viện công ở Đồng Nai, mặc dù đã đạt nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, nhưng hiện nay bác sĩ H đã chuyển sang bệnh viện tư để làm việc. Lý do nam bác sĩ quyết định nghỉ việc là do phải choàng gánh nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường khiến anh chán nản.

Bác sĩ bệnh viện công bỏ sang bệnh viện tư: “Tôi không có cách nào khác!"

Bảo Hân |

Gắn bó với một bệnh viện lớn tại Hà Nội đã 10 năm, nhưng đầu năm nay, bác sĩ T. (sinh năm 1986) phải “dứt áo ra đi” để sang làm việc tại một bệnh viện tư nhân. “Tôi rất tiếc khi phải chuyển đi, nhưng tôi không có cách nào khác” – bác sĩ T. chia sẻ.

Gần 900 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tác: Chủ yếu là bác sĩ

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 29.6, ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội – cho biết, con số 900 nhân viên y tế Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác là do Ban Tổ chức cán bộ (Sở Y tế Hà Nội) thống kê từ 2021 đến nay.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Bác sĩ H có hơn 10 năm công tác tại một bệnh viện công ở Đồng Nai, mặc dù đã đạt nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, nhưng hiện nay bác sĩ H đã chuyển sang bệnh viện tư để làm việc. Lý do nam bác sĩ quyết định nghỉ việc là do phải choàng gánh nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường khiến anh chán nản.

Bác sĩ bệnh viện công bỏ sang bệnh viện tư: “Tôi không có cách nào khác!"

Bảo Hân |

Gắn bó với một bệnh viện lớn tại Hà Nội đã 10 năm, nhưng đầu năm nay, bác sĩ T. (sinh năm 1986) phải “dứt áo ra đi” để sang làm việc tại một bệnh viện tư nhân. “Tôi rất tiếc khi phải chuyển đi, nhưng tôi không có cách nào khác” – bác sĩ T. chia sẻ.

Gần 900 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tác: Chủ yếu là bác sĩ

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 29.6, ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội – cho biết, con số 900 nhân viên y tế Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác là do Ban Tổ chức cán bộ (Sở Y tế Hà Nội) thống kê từ 2021 đến nay.