Văng ra khỏi xe buýt đưa đón đến trường, một học sinh ở Đắk Lắk tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một em học sinh ngã ra khỏi xe buýt, tử vong khi đang trên đường đến trường.

Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 2.11, em N.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Dlicya A, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) theo học lớp 6C trường THCS Ama Trang Lơng đón xe buýt (xe tư nhân hợp đồng) đến trường.

Trong quá trình di chuyển, khi xe đến địa phận thôn Ea Sim (xã Dliêya) gặp xe cày thì đánh lái để nhường đường. Do tài xế đánh lái bất ngờ làm em H. đang ngồi trên xe bị văng ra ngoài.

Thời điểm này do cửa xe không đóng nên em H. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Ban giám hiệu trường THCS Ama Trang Long đã báo cho Công An xã Dlicya có mặt tại hiện trường.

Sau đó, Công An xã Dlicya phối hợp với Công An Huyện Krông Năng phân luồng đường giao thông và động viên những học sinh khác tiếp tục đến trường (huy động giáo viên chở số học sinh còn lại bằng xe máy tiếp tục đến trường).

Hiện, Công An huyện Krông Năng đang điều tra nắm bắt diễn biến sự việc và xử lý theo quy định.

Sau khi nắm bắt tình hình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên ổn định tâm lý cho học sinh, đặc biệt là số học sinh trên cùng một chuyến xe kết hợp tổ chức thăm viếng chia sẻ cùng gia đình nạn nhân.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cho phép quán bar, vũ trường, karaoke khu vực cấp độ 1 hoạt động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  UBND tỉnh này cho phép các vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet... tại khu vực cấp độ 1 hoạt động nhưng phải tuân thủ nhiều phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Đắk Lắk truy nã toàn quốc đối tượng trồng, mua bán cần sa số lượng "khủng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong (42 tuổi, xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột) là đối tượng cầm đầu trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk tặng người dân “Móc khóa an ninh”

Cao Huy |

Đắk Lắk - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở cơ sở trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền về tổ chức Công đoàn CAND, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện mô hình “Móc khóa an ninh”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đắk Lắk cho phép quán bar, vũ trường, karaoke khu vực cấp độ 1 hoạt động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  UBND tỉnh này cho phép các vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet... tại khu vực cấp độ 1 hoạt động nhưng phải tuân thủ nhiều phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Đắk Lắk truy nã toàn quốc đối tượng trồng, mua bán cần sa số lượng "khủng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong (42 tuổi, xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột) là đối tượng cầm đầu trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk tặng người dân “Móc khóa an ninh”

Cao Huy |

Đắk Lắk - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở cơ sở trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền về tổ chức Công đoàn CAND, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện mô hình “Móc khóa an ninh”.