Ước vọng đầu năm từ mảnh đất “Chín rồng”

NHẬT HỒ |

Một năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều người kỳ vọng năm 2022 dịch bệnh sẽ thuyên giảm, đời sống người dân được nâng lên. Một năm mới khấm khá hơn, cuộc sống dễ dàng hơn...

Mong dịch bệnh qua đi

Thời gian học online quá lâu khiến nhiều học sinh, sinh viên tại miền Tây thèm đến trường, đến lớp. Em Huỳnh Nhật Khánh, sinh viên năm thứ 2 Đại học TPHCM, nhà ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mong muốn dịch COVID-19 giảm để được đến trường, đến lớp. Em cho rằng: “Học online cũng tốt, nhưng rất nhớ trường, nhớ lớp. Trường em thông báo sau Tết Nguyên đán sẽ học tập trung, em rất mừng”.

Học sinh mong sớm được đến trường. Ảnh: Nhật Hồ
Học sinh mong sớm được đến trường. Ảnh: Nhật Hồ

Em Nguyễn Thanh Ngân, học sinh lớp 10, Trường THPT Bạc Liêu tâm sự: “Chiếc áo dài mẹ mua cho em đến trường từ đầu năm học tới giờ em vẫn chưa mặc. Bây giờ nó chật luôn rồi, em mong hết dịch để đến trường, đến lớp”.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chính thức khởi công. Ảnh: Trần Lưu
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chính thức khởi công. Ảnh: Trần Lưu

Không riêng gì các em học sinh mà hầu hết người dân mảnh đất “Chín rồng” đều ước vọng dịch bệnh qua mau để trở lại “bình thường mới”.

Ông Trần Văn Hậu, nông dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trần tình: “Cây lúa ít ảnh hưởng, nhưng con cá, con tôm, cọng rau, quả dưa muốn xuất khẩu cũng khó khăn. Người dân trân mình chịu trận quá lâu, mong sao hết dịch để cuộc sống ổn định hơn”.

Khởi sắc từ hạ tầng

Cuối năm 2021, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt khởi động các dự án hạ tầng.

Phối cảnh hai cây cầu vừa được khởi công tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: BQL dự án 1 Sóc Trăng.
Phối cảnh hai cây cầu vừa được khởi công tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: BQL dự án 1 Sóc Trăng.

Tuyến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe trước Tết; đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ cũng được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Kỳ Quan
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Kỳ Quan

Tại Sóc Trăng, Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh và cầu Vành đai 2, cùng trên địa bàn TP Sóc Trăng. Hai cầu này nằm trong hợp phần 2 của dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam (tiểu dự án TP Sóc Trăng có vốn đầu tư hơn 1.056 tỉ đồng). Cầu Nguyễn Văn Linh và Vành Đai 2 đều bắc qua sông Maspéro, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công. Trong đó, cầu Nguyễn Văn Linh có hình chữ Y, kết nối đường Nguyễn Văn Linh ở phường 2 với đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương (phường 6, TP Sóc Trăng) có vốn đầu tư hơn 110,5 tỉ đồng.

Cà Mau sẽ được kết nối với trung tâm kinh tế vùng và cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau sẽ được kết nối với trung tâm kinh tế vùng và cả nước. Ảnh: Nhật Hồ

Cầu Nguyễn Văn Linh dài 106 m, ngang 14 m, có điểm đặc biệt là nhánh thứ 3 giao với khu văn hóa tín ngưỡng Thiền viện Trúc Lâm.

Còn cầu Vành Đai 2 kết nối khu hành chính tỉnh Sóc Trăng (phường 4) với phường 8, TP Sóc Trăng, vốn đầu tư hơn 204,5 tỉ đồng. Cầu này dài 273m, rộng 14m, gồm 6 nhịp, khoảng không thông thuyền 4,5m.

Tại tỉnh Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cũng được khởi công xây dựng. Dự án có chiều dài tuyến là 14,3km với tổng mức đầu tư dự kiến 1.728,645 tỉ đồng.

Dự án sẽ xây dựng tuyến cao tốc mới từ TP Cần Thơ đi thẳng về Cà Mau, đi song song với tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp (cách khoảng 15km về phía Bắc), cách thành phố Vị Thanh 10km và điểm cuối tuyến giao với đường Vành đai TP Cà Mau tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tuyến đường thuộc dự án có tổng chiều dài 124,8km, trong đó đoạn qua Vĩnh Long 10,5km; Cần Thơ 6km; Hậu Giang 61,6km, Bạc Liêu 7,7km, Kiên Giang 17,1km và Cà Mau 21,9km.

Phối cảnh đường tránh QL1A qua thành phố Cà Mau. Ảnh: Bộ GTVT
Phối cảnh đường tránh QL1A qua thành phố Cà Mau. Ảnh: Bộ GTVT

Dự án sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 24,75m; vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế, chiều rộng mặt cắt ngang 17m; vận tốc khai thác 80km/h.Tổng mức đầu tư dự kiến 29.388 tỉ đồng.

Những dự án giao thông này được kỳ vọng nối mảnh đất tận cùng tổ quốc – Cà Mau đến với các trung tâm kinh tế vùng và cả nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Gần 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tết Nhâm Dần 2022, Cà Mau sẽ chi gần 30 tỉ đồng để hỗ trợ, tặng quà đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Người có mức lương dưới 2,34 đều có quà Tết.

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Cà Mau bất ngờ chỉ ghi nhận 35 ca F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 29.12 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 35 ca. Sáng ngày 30.12, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính thức giải thích về con số thấp kỷ lục này.

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cà Mau: Gần 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tết Nhâm Dần 2022, Cà Mau sẽ chi gần 30 tỉ đồng để hỗ trợ, tặng quà đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Người có mức lương dưới 2,34 đều có quà Tết.

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Cà Mau bất ngờ chỉ ghi nhận 35 ca F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 29.12 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 35 ca. Sáng ngày 30.12, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính thức giải thích về con số thấp kỷ lục này.

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.