Ứng phó với đợt rét đậm, rét hại mới tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ứng phó với rét đậm, rét hại mới.

Theo đề nghị của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau ứng phó với đợt rét đậm, rét hại mới.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi rét hại, phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét, phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m; Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m.

Để chủ động ứng phó thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai ứng phó.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm.

Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm

Nhóm PV |

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài; TPHCM tổ chức nhiều sự kiện đón năm mới; Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan về giá trị đội hình tại AFF Cup 2022...

Thời tiết Đông Bắc Bộ đêm 20.12 ngày 21.12: Trời rét đậm, có nơi dưới 5 độ

An Trịnh |

Thời tiết Đông Bắc Bộ đêm 20.12 và ngày 21.12, trời ít mây kèm sương mù, đêm có mưa, ngày mai trời rét đậm, có nơi dưới 5 độ C.

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài

AN AN |

Từ ngày 21.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin sáng: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm

Nhóm PV |

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài; TPHCM tổ chức nhiều sự kiện đón năm mới; Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan về giá trị đội hình tại AFF Cup 2022...

Thời tiết Đông Bắc Bộ đêm 20.12 ngày 21.12: Trời rét đậm, có nơi dưới 5 độ

An Trịnh |

Thời tiết Đông Bắc Bộ đêm 20.12 và ngày 21.12, trời ít mây kèm sương mù, đêm có mưa, ngày mai trời rét đậm, có nơi dưới 5 độ C.

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài

AN AN |

Từ ngày 21.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.