Tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc" 176 tỉ đồng sắp hoàn thành

NHẬT HỒ |

Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 được tỉnh Cà Mau xây dựng 176 tỉ đồng.

Công trình được khởi công vào ngày 02.01.2024, dự kiến hoàn thành trước tháng 11.2024 để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024). Sau hơn 8 tháng thi công đã xây dựng được khoảng 70% khối lượng công trình; trong đó, hạng mục tượng đài hình chiếc tàu đã hoàn thiện phần thân tàu, hiện đang trong quá trình hoàn thiện phần mĩ thuật.

Kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chỉ đạo: Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh năm 2024 và là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2025 - 2030. Do đó, yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu về kĩ thuật và tính thẩm mĩ, hoàn thành đúng vào dịp lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc theo kế hoạch; đồng thời, lưu ý đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình.

Tiến độ xây dựng công trình địa điểm tập kết ra Bắc tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành trên 70%. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến độ xây dựng công trình địa điểm tập kết ra Bắc tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành trên 70%. Ảnh: Nhật Hồ

Cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, kinh phí 176 tỉ đồng. Cụm tượng đài làm bằng đá granite, do nhà điêu khắc Trần Thanh Tùng thiết kế với hình tượng cách điệu chiếc tàu dài 25 m, cao 10,5 m, rộng 8,5 m. Hai bên thân tàu có các bức phù điêu.

Dự án còn xây dựng cầu, đường, bờ kè, bãi đậu xe, khu vực tổ chức sự kiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật... Toàn bộ công trình nằm trên diện tích 10,8 ha.

Ngày 24.8, ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết, dự án nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng người dân Nam Bộ; nơi tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống cho mọi người dân. Bên cạnh ý nghĩa và giá trị to lớn về truyền thống lịch sử cách mạng, Cà Mau hướng đến xây dựng cụm Tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954” trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng, bởi từ đây sẽ kết nối tuyến đường du lịch trên biển từ Phú Quốc - Nam Du - Sông Đốc, gắn với đường bộ để đến đầm Thị Tường, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau…

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cửa Sông Đốc là 1 trong 3 nơi được chọn làm bến tập kết đưa bộ đội và đồng bào miền Nam ra Bắc. Đây được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa to lớn trong đào tạo cán bộ cho cách mạng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Cà Mau dự kiến tổ chức kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024) lúc 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, ngày 23.11.2024. Địa điểm tổ chức tại khu vực tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời. Ngoài ra tổ chức hội thảo khoa học “200 ngày tập kết ra Bắc ở Cà Mau - Tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử”; các hoạt động tái hiện 200 ngày tập kết ra Bắc tại một số địa phương trong tỉnh; hội chợ thương mại giới thiệu đặc sản đặc trưng; sản phẩm OCOP Cà Mau và một số tỉnh, thành có chương trình hợp tác với tỉnh Cà Mau kết hợp với không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau chạm đáy, người nuôi kêu khó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá tôm ở mức thấp, có thể nói là chạm đáy so với các năm, người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người nuôi tôm siêu thâm canh.

Cà Mau áp dụng chi trả theo mức lương mới từ 1.8

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo áp dụng mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP từ ngày 1.8.

Khắc phục hậu quả thiên tai tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chưa chính vụ mưa bão nhưng 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chịu nhiều thiệt hại. Hai tỉnh này đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống.

Không phải thủ phủ tôm, Cà Mau tổ chức Festival tôm định kỳ

NHẬT HỒ |

Dù không phải thủ phủ tôm, nhưng tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Festival tôm định kỳ 3 năm một lần; sự kiện Ngày hội cua và các sản phẩm OCOP mỗi năm tổ chức một lần.

Cà Mau phạt nặng hành vi khai thác cá non

NHẬT HỒ |

Khi con cá non trở thành đặc sản ở các nhà hàng với mức giá khá cao thì sản vật vùng U Minh, Cà Mau ngày càng khan hiếm và có nguy cơ cạn kiệt nguồn cá đồng.

Cà Mau lập đường dây nóng ở tất cả xã, phường, giám sát chặt tàu cá vi phạm

NHẬT HỒ |

Tàu cá không đăng kiểm, đăng ký sẽ không được tỉnh Cà Mau cho hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là hành động cương quyết của tỉnh này nhằm chống vi phạm IUU.

Cà Mau lên phương án ứng phó bão, siêu bão

NHẬT HỒ |

Trước tình hình thời tiết, mưa bão diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau lên phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão có khả năng diễn ra.

Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp

PHẠM ĐÔNG |

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8.

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau chạm đáy, người nuôi kêu khó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá tôm ở mức thấp, có thể nói là chạm đáy so với các năm, người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người nuôi tôm siêu thâm canh.

Cà Mau áp dụng chi trả theo mức lương mới từ 1.8

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo áp dụng mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP từ ngày 1.8.

Khắc phục hậu quả thiên tai tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chưa chính vụ mưa bão nhưng 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chịu nhiều thiệt hại. Hai tỉnh này đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống.

Không phải thủ phủ tôm, Cà Mau tổ chức Festival tôm định kỳ

NHẬT HỒ |

Dù không phải thủ phủ tôm, nhưng tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Festival tôm định kỳ 3 năm một lần; sự kiện Ngày hội cua và các sản phẩm OCOP mỗi năm tổ chức một lần.

Cà Mau phạt nặng hành vi khai thác cá non

NHẬT HỒ |

Khi con cá non trở thành đặc sản ở các nhà hàng với mức giá khá cao thì sản vật vùng U Minh, Cà Mau ngày càng khan hiếm và có nguy cơ cạn kiệt nguồn cá đồng.

Cà Mau lập đường dây nóng ở tất cả xã, phường, giám sát chặt tàu cá vi phạm

NHẬT HỒ |

Tàu cá không đăng kiểm, đăng ký sẽ không được tỉnh Cà Mau cho hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là hành động cương quyết của tỉnh này nhằm chống vi phạm IUU.

Cà Mau lên phương án ứng phó bão, siêu bão

NHẬT HỒ |

Trước tình hình thời tiết, mưa bão diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau lên phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão có khả năng diễn ra.