Thanh Hóa:

Tự ý rào đường, không cho du khách thăm động Tiên Sơn

Quách Du |

Những ngày qua, con đường dẫn lên động Tiên Sơn (một hang động đẹp của TP. Thanh Hóa), bỗng nhiên bị một hộ dân tự ý rào lại, không cho hướng dẫn viên cùng du khách lên thăm động.

Theo đó, gần 10 ngày qua, con đường dẫn lên động Tiên Sơn (thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị một hộ dân tự ý lập hàng rào, không cho du khách và hướng dẫn viên làm việc tại hang động qua lại.

 
Đường lên động Tiên Sơn bị rào chắn. Ảnh: Quách Du

Trước rào chắn đề tấm biển: “Động Tiên Sơn kinh doanh trái pháp luật, đang chờ chính quyền giải quyết. Mong quý khách thông cảm”.

Ngày sau khi nắm được sự việc trên, ngày 16.4, UBND phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa đã ra thông báo về việc tháo dỡ công trình vi phạm đối với hộ ông Lương Trọng Thắng (trú tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa).

Lý do buộc tháo dỡ, vì đã tự ý rào chắn đường đi vào động Tiên Sơn, cản trở không cho du khách và nhân viên du lịch của công ty Kim Quy (địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) vào thăm động.

Thông báo nêu rõ; yêu cầu hộ ông Thắng tự giác tháo dỡ hàng rào vi phạm. Thời gian tháo dỡ xong trước 16h ngày 17.4. Nếu quá thời hạn trên, gia đình không tự giác tháo dỡ, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và du khách thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến chiều ngày 24.4, tuyến đường lên động Tiên Sơn vẫn đang bị rào chắn, gây khó khăn cho việc đi lại của du khách và nhân viên du lịch đang làm việc tại đây.

 
Cản trở việc du khách lên thăm động Tiên Sơn.

Trao đổi về sự việc trên, ông Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thành phố đã 2 lần làm việc với gia đình ông Lương Trọng Thắng. “Tại các buổi làm việc, ông Thắng cam đoan sẽ tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm trong ngày 24 hoặc 25.4”- ông Xuân nói.

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc dựng rào chắn, ngăn cản du khách và người dân lên động. Trước đó, vào tháng 7.2018, đường lên động Tiên Sơn cũng đã bị một số người mang máy xúc ra đào rãnh sâu, khiến con đường lên động bị chia cắt.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công ty Doanh Sinh lập barie, “chiếm đường” làm nơi bán vé tham quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Du lịch Doanh Sinh (gọi tắt là Công ty Doanh Sinh) đã tự ý dựng barie, chốt chặn và xây dựng một số công trình trái phép để tổ chức bán vé trên tuyến đường bộ vào Khu du lịch sinh thái Thung Nham thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Sự việc gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông, kéo dài trong nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Xe chở khách du lịch liên tục bị ném đá, đập kính ở Đà Lạt

Ngọc Uyên |

Nhiều xe chở khách du lịch đi tour Đà Lạt-Lâm Đồng thời gian gần đây liên tục bị ném đá vỡ kính ở đoạn đường từ khu du lịch Madagui đến chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Nhiều xe khác đậu ở TP Đà Lạt thì bị đập kính lấy đồ.

Bí thư thị sát rào chắn đường xuống biển

Thẩm Hồng Thụy |

Những ngày qua, người dân xung quanh khu vực bờ biển Nam Ô bị doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch rào chắn đã bức xúc tụ tập phản đối. Trưa 22.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp xuống thị sát, ra lệnh chính quyền địa phương và sở ngành phải yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công ty Doanh Sinh lập barie, “chiếm đường” làm nơi bán vé tham quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Du lịch Doanh Sinh (gọi tắt là Công ty Doanh Sinh) đã tự ý dựng barie, chốt chặn và xây dựng một số công trình trái phép để tổ chức bán vé trên tuyến đường bộ vào Khu du lịch sinh thái Thung Nham thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Sự việc gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông, kéo dài trong nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Xe chở khách du lịch liên tục bị ném đá, đập kính ở Đà Lạt

Ngọc Uyên |

Nhiều xe chở khách du lịch đi tour Đà Lạt-Lâm Đồng thời gian gần đây liên tục bị ném đá vỡ kính ở đoạn đường từ khu du lịch Madagui đến chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Nhiều xe khác đậu ở TP Đà Lạt thì bị đập kính lấy đồ.

Bí thư thị sát rào chắn đường xuống biển

Thẩm Hồng Thụy |

Những ngày qua, người dân xung quanh khu vực bờ biển Nam Ô bị doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch rào chắn đã bức xúc tụ tập phản đối. Trưa 22.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp xuống thị sát, ra lệnh chính quyền địa phương và sở ngành phải yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ.