Ngày 2.12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an vừa đồng loạt truy quét các điểm khai thác vàng trái phép ở Thác Trắng; Đồi Sim; Suối Trang; Đập Thải; Suối Tre; Hố Lò 5,6,7,10; Bãi Thầu Đâu, Nhà máy Đỏ, Ngách Chụm ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Đây là những “điểm nóng” về khai thác vàng trái phép gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường…
Liên quan đến xử lý các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh, cuối tháng 11.2022, lãnh đạo Quảng Nam giao Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn; tiêu hủy, tịch thu toàn bộ công cụ, dụng cụ, phương tiện tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép.
Tháng 3.2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ Bồng Miêu - một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu vẫn tiếp diễn.
Tỉnh Quảng Nam có 2 mỏ vàng lớn nhất cả nước là Bồng Miêu (huyện Phú Ninh) và Đắk Sa (huyện Phước Sơn). Trữ lượng vàng tại 2 mỏ này ước tính khoảng hơn 20 tấn. Trong đó, mỏ Bồng Miêu khoảng 12,388 tấn và Đăk Sa khoảng 7,21 tấn.
Mỏ vàng Bồng Miêu nằm cách TP.Tam Kỳ 35km, còn được gọi là Cánh đồng vàng, lọt thỏm giữa núi non hùng vĩ. Gần 1.000 năm nay, nhiều thế hệ người Chăm, người Việt và cả người Pháp đã đến đây tìm vàng.