Trung úy cảnh sát nhanh trí giúp người phụ nữ tránh bị lừa đảo 200 triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thấy người phụ nữ ra ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền có biểu hiện bất thường, một Trung úy cảnh sát đã nhanh trí can thiệp, phối hợp cùng cơ quan chức năng ngăn chặn người phụ nữ tránh bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng.

Ngày 27.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an huyện Hà Trung vừa kịp thời giúp một người phụ nữ tránh được "bẫy lừa đảo", với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng công an kịp thời ngăn chăn, giúp người phụ nữ tránh bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Lực lượng công an kịp thời ngăn chăn, giúp người phụ nữ tránh bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khi đang giải quyết công việc tại phòng giao dịch Vietinbank Chi nhánh huyện Hà Trung, Trung úy Bùi Trung Kiên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Hà Trung phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường trong việc chuyển tiền nên đã báo với Công an thị trấn Hà Trung phối hợp xác minh.

Qua xác minh được biết, vào chiều 25.10, bà V.T.C (60 tuổi, ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) bị các đối tượng giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Công an gọi điện thoại nói bà có một tài khoản ngân hàng ở Hà Nội có số tiền 3,2 tỉ đồng đang liên quan đến một vụ án đánh bạc nghìn tỉ, rồi đe dọa, yêu cầu bà C phải rút toàn bộ tiền gửi tiết kiệm ra chuyển vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để xác minh, nếu không bà sẽ bị bắt.

Lo sợ trước lời đe dọa, bà C lập tức đến phòng giao dịch Vietinbank Chi nhánh huyện Hà Trung (địa chỉ tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung) rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản là hơn 207 triệu đồng và chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Đúng lúc này, Trung úy Bùi Trung Kiên, cán bộ Công an huyện Hà Trung thấy bà có biểu hiện bất thường nên đã báo cho Công an thị trấn Hà Trung đến để phối hợp xác minh.

Qua làm việc với bà C lực lượng công an và nhân viên ngân hàng đã tuyên truyền, thuyết phục để bà C hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên mạng, từ đó bà C đã dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị trấn Hà Trung đã thông báo nội dung sự việc đến Công an xã Yến Sơn nơi bà C thường trú để phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo thương hiệu nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt 6 tỉ đồng

TIẾN QUÂN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận 4 tin báo về việc bị các đối tượng giả mạo thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn để lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.

Bị tố lừa đảo, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng xin tự bồi hoàn cho khách

THÙY TRANG |

Sau khi có đơn tố cáo của 9 khách hàng và được Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng yêu cầu lên làm việc, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh tại Đà Nẵng đã liên hệ, thỏa thuận bồi hoàn cho khách.

Hàng loạt cán bộ, công chức xã tại Ninh Bình bị gọi điện lừa đảo

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhiều lãnh đạo, công chức xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đồng loạt nhận được các cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, tự xưng là lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Yên Mô… để lừa đảo.

Diễn viên Thái Sơn: Chưa dám nghĩ đến vai Bắc Đẩu, NSND Công Lý không ai có thể thay thế

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 trò chuyện với báo Lao Động, diễn viên Thái Sơn bày tỏ sự ngại ngần, khiêm nhường trước câu hỏi về việc nhiều khán giả yêu mến, đề xuất anh đóng Bắc Đẩu.

Cần ưu tiên quỹ đất xây trường cho con công nhân

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Việc tiếp cận môi trường giáo dục công lập đối với con em công nhân tại các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, cần có chính sách ưu tiên quỹ đất cho giáo dục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC cùng em gái, các đồng phạm đã thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bãi đỗ xe 10 năm không xong, quận Long Biên chỉ đạo tạm để xe dưới lòng đường

Lam Duy |

Hà Nội - Có quy hoạch từ 10 năm trước nhưng hàng loạt bãi đỗ xe trên địa bàn quận Long Biên vẫn chưa làm xong. UBND quận chỉ đạo phương án tạm thời dùng lòng đường để trông giữ xe.

Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tại Bình Dương có nguy cơ tiếp tục trễ hẹn. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đã xây dựng nhưng chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ xuống cấp, trong đó mới đây có cả một đoạn tường bao bị đổ sập.

Giả mạo thương hiệu nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt 6 tỉ đồng

TIẾN QUÂN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận 4 tin báo về việc bị các đối tượng giả mạo thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn để lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.

Bị tố lừa đảo, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng xin tự bồi hoàn cho khách

THÙY TRANG |

Sau khi có đơn tố cáo của 9 khách hàng và được Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng yêu cầu lên làm việc, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh tại Đà Nẵng đã liên hệ, thỏa thuận bồi hoàn cho khách.

Hàng loạt cán bộ, công chức xã tại Ninh Bình bị gọi điện lừa đảo

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhiều lãnh đạo, công chức xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đồng loạt nhận được các cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, tự xưng là lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Yên Mô… để lừa đảo.