Trao giải Liên hoan phim về an toàn giao thông: Thức tỉnh "ma men"

Minh Hạnh |

Lễ trao giải Liên hoan phim năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Công an và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức vào tối 4.1. Những tác phẩm phim, clip về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông đã góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Khuất Việt Hùng, Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống được phát động tổ chức từ năm 1996. Qua 10 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc; qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy, sáng tạo nghệ thuật đồng thời là cơ hội để thanh, thiếu niên trau dồi, học hỏi các kiến thức về an toàn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ Luật Giao thông.

Sau khi phát động Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm của 3 thể loại gồm Phóng sự; Khoa giáo; Clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông”.

Theo đai diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là một trong những kênh tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đạt hiệu quả cao.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông trong ngày 1 và 2.1 vừa qua cho thấy số người tử vong trên toàn quốc là 37 người, bình quân là 18 người/ngày, so với năm 2019 là 21 người/ngày. Theo quy luật của thế giới ngày đầu năm mới (ngày 1/1) là ngày có tỷ lệ tai nạn lớn nhất.

Thông điệp của Liên hoan phim Đã uống rượu, bia - không lái xe” để mỗi người an toàn cho chính bản thân mình và mọi người và trở về trong vòng tay ấm êm của gia đình.

Giải Nhất hạng mục truyền hình là tác phẩm “Họa đường” Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, “Chuyện ở thôn Cu Pua” của Báo - truyền hình Quân khu 4. Hạng mục Clip ngắn là tác phẩm “Đó là ngày” của 2 tác giả Hoàng Lên và Tiến Lên của Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề "Uống rượu bia- Không lái xe"

Minh Hạnh |

Sáng 28.12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020. 

Yêu cầu tăng cường an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020 đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện công tác phục vụ người dân.

Giảm từ 5-10% tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Giảm từ 5-10% tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài 30 phút - đó là yêu cầu của UBND TP.Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề "Uống rượu bia- Không lái xe"

Minh Hạnh |

Sáng 28.12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020. 

Yêu cầu tăng cường an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020 đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện công tác phục vụ người dân.

Giảm từ 5-10% tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Giảm từ 5-10% tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài 30 phút - đó là yêu cầu của UBND TP.Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy...