Tránh tâm tư cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phạm Đông |

Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) với khối lượng công việc lớn, tác động đến đời sống cán bộ, công chức và nhân dân, do đó việc thực hiện đang được các địa phương của Hà Nội làm bài bản, đúng lộ trình...

Người dân đồng thuận cao về sắp xếp đơn vị hành chính

Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho thấy, 7/7 phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC, đảm bảo đúng tiến độ.

Trong giai đoạn này, quận Hai Bà Trưng sẽ sáp nhập 7 phường thành 4 phường. Đối với phương án sắp xếp, trong tổng số 65.449 cử tri được lấy ý kiến, có đến 99,61% ủng hộ. Tại quận Đống Đa, có 80.391/80.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99% trên tổng số cử tri trên địa bàn 10 phường thuộc diện phải sắp xếp.

Còn tại quận Ba Đình, địa phương này đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND quận về việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 đối với hai ĐVHC thuộc diện sắp xếp của quận từ ngày 28.3 đến ngày 1.4. Đối tượng lấy ý kiến là cử tri chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC là phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch.

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố; hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Khi đến hộ gia đình, tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri, cử tri ký nhận việc nhận phiếu vào danh sách cử tri. Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên trên phiếu.

Theo phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 của TP Hà Nội gửi Bộ Nội vụ, dự kiến việc này tác động đến 156 xã, phường, thị trấn. Sau sắp xếp, thành phố giảm 70 ĐVHC cấp xã, phường, thị trấn.

Tránh làm các loại giấy tờ ồ ạt một lúc gây áp lực, quá tải

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình - ngày 8.4 cho biết, quận đang tiến hành các bước sáp nhập phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực, trong giai đoạn đầu sau khi sắp xếp ĐVHC sẽ có sự xáo trộn, khó khăn nhất định. Quận cũng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin để người dân nắm và hiểu các quy định pháp luật liên quan.

Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình, người dân và doanh nghiệp sẽ mất thêm thời gian chuyển đổi một số giấy tờ có liên quan sang ĐVHC mới.

Nhận thức được vấn đề này, UBND quận phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch trong việc thay đổi giấy tờ có liên quan, như: Căn cước công dân, đăng ký kinh doanh...; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí.

Đối với các loại giấy tờ còn giá trị sử dụng tiếp tục được sử dụng; trong trường hợp người dân muốn cấp mới sẽ đáp ứng nhu cầu. Tinh thần là tránh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm ồ ạt sẽ gây áp lực, quá tải lên công tác hành chính.

Còn tại phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng), cán bộ, công chức đã được tuyên truyền sẽ không có gì xáo trộn trong công việc, ai ở vị trí nào vẫn tiếp tục vị trí đó, quan trọng là phục vụ tốt cho người dân. Phường cũng đã quán triệt trong cơ quan về việc toàn bộ cán bộ, công chức sẽ được quận Hai Bà Trưng tính toán phương án sắp xếp vị trí việc làm hợp lý, tránh tâm tư lo lắng.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, việc sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế là vấn đề phức tạp và nhạy cảm liên quan trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức và quyền lợi của cán bộ công chức, nên để thực hiện hiệu quả đề án, đòi hỏi quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, coi là nhiệm vụ thường xuyên và phải xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện rõ ràng, không nóng vội, chủ quan.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thục Quyên (T/H) |

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp được căn cứ theo hướng dẫn tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2023.

Phương án xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thục Quyên (T/H) |

Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 13 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Phân nhóm địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo các đợt

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thẩm định hồ sơ đề án theo hướng ưu tiên các địa phương có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp không nhiều; phân nhóm các địa phương thực hiện theo các đợt, tránh dồn vào một thời điểm.

Những chế độ hỗ trợ với cán bộ dôi dư tại Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Hà Nội có hơn 1.300 cán bộ, công chức cấp xã và hơn 800 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Số lượng công chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thục Quyên (T/H) |

Số lượng lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 11 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giấy tờ cá nhân có chuyển đổi?

Thục Quyên (T/H) |

Chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 21 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Người dân lo lắng xáo trộn thông tin, thay đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn, lo lắng các nội dung liên quan tới giấy tờ, thông tin khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Nội.

Tô Hiếu mời show cho Thương Tín cát xê 10 triệu: Tôi không tính chuyện cũ

ĐÔNG DU |

Vào chiều 9.4, nhạc sĩ Tô Hiếu xác nhận với phóng viên Báo Lao Động đã mời được một show cho Thương Tín với giá 5 triệu đồng, nhưng bên ban tổ chức trả 10 triệu đồng. Anh nói, bản thân không tính toán chuyện cũ, muốn giúp đàn anh vì hiện tại nam tài tử gặp rất nhiều khó khăn.

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thục Quyên (T/H) |

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp được căn cứ theo hướng dẫn tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2023.

Phương án xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thục Quyên (T/H) |

Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 13 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Phân nhóm địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo các đợt

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thẩm định hồ sơ đề án theo hướng ưu tiên các địa phương có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp không nhiều; phân nhóm các địa phương thực hiện theo các đợt, tránh dồn vào một thời điểm.

Những chế độ hỗ trợ với cán bộ dôi dư tại Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Hà Nội có hơn 1.300 cán bộ, công chức cấp xã và hơn 800 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Số lượng công chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thục Quyên (T/H) |

Số lượng lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 11 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giấy tờ cá nhân có chuyển đổi?

Thục Quyên (T/H) |

Chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 21 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Người dân lo lắng xáo trộn thông tin, thay đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn, lo lắng các nội dung liên quan tới giấy tờ, thông tin khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Nội.