Tranh chấp đất đai dẫn đến tội phạm trên địa bàn TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Một số nhóm đối tượng hình sự từ các nơi câu kết với đối tượng tại địa phương, hình thành các băng, nhóm hoạt động gây ra các vụ phạm tội trên địa bàn TP Phú Quốc.

Chiều 9.12, Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.

Nghị quyết nêu rõ những vấn đề trọng tâm trên địa bàn TP Phú Quốc liên quan đất đai và các quy định quản lý nhà nước như phá rừng; tranh chấp, lấn, chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý, đất dự án. Một số nhóm đối tượng hình sự từ các nơi câu kết với đối tượng tại địa phương, hình thành các băng, nhóm hoạt động môi giới mua bán đất, cho vay lãi nặng, bảo kê tranh chấp đất, canh, giữ đất mướn, đòi nợ thuê… gây ra các vụ phạm tội, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Phú Quốc.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền từng lúc, từng nơi còn lỏng lẻo; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện và xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng thiếu kiên quyết; công tác phòng ngừa xã hội chưa tốt, phòng ngừa nghiệp vụ có lúc chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa các lực lượng trong nắm tình hình an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa sâu sát, toàn diện; việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, tội phạm có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đủ sức răn đe.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến tội phạm trên địa bàn TP Phú Quốc là do việc tranh chấp đất đai, các cơ quan chức năng không giải quyết triệt để các vấn đề tranh chấp dẫn đến các vấn đề nóng về an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 31 phải có sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, trong đó thực hiện vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Ban thường vụ đưa ra, yêu cầu thực hiện nghiêm túc đạt 4 mục tiêu trọng tâm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết các vấn đề trong tâm trên địa bàn TP Phú Quốc, đặc biệt cụ thể hóa kế hoạch của địa phương đến từng cơ quan, ban, ngành địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong đấu tranh, giải quyết tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; Tăng cường nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Đâm bạn từng ở cùng phòng tử vong từ việc không mời rượu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 thanh niên ở TP Phú Quốc có mâu thuẫn trong việc đi làm thuê chung nên bị cáo không muốn mời bạn nhậu, cả 2 tiếp tục xảy ra cãi nhau nên đã dẫn đến án mạng.

Phát triển đô thị biển, định hướng Phú Quốc là trung tâm du lịch quốc tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc quy hoạch không gian biển sẽ tạo động lực cho địa phương thiết lập phương án sử dụng không gian biển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển.

Xử lý dứt điểm những vấn đề nóng gây bức xúc ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phú Quốc: Đâm bạn từng ở cùng phòng tử vong từ việc không mời rượu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 thanh niên ở TP Phú Quốc có mâu thuẫn trong việc đi làm thuê chung nên bị cáo không muốn mời bạn nhậu, cả 2 tiếp tục xảy ra cãi nhau nên đã dẫn đến án mạng.

Phát triển đô thị biển, định hướng Phú Quốc là trung tâm du lịch quốc tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc quy hoạch không gian biển sẽ tạo động lực cho địa phương thiết lập phương án sử dụng không gian biển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển.

Xử lý dứt điểm những vấn đề nóng gây bức xúc ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.