TPHCM: Vẫn còn hơn 700.000 vé xe Tết Nguyên đán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

4 bến xe lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn còn 741.657 vé xe Tết Nguyên đán 2020 nên người dân lưu ý không mua vé xe "dù" để tránh bị chèn ép, tăng giá.

Mặc dù mới mở bán vé xe Tết được 5 ngày, nhưng hãng xe Phương Trang thông báo đã hết vé nhiều chặng. Cụ thể, các tuyến từ TP.Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quy Nhơn và Nha Trang đã hết sạch chỗ từ ngày 25 - 29 Tết.

Tương tự, đại diện nhà xe P.T.T chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Phú Yên cho biết vé từ ngày 27 - 29 Tết đều đã “khóa sổ”.

Hành khách mua vé xe ở Bến xe Miền Đông.   Ảnh: Chân Phúc
Hành khách mua vé xe ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: Chân Phúc

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh), cho biết tính đến ngày 18.12, vẫn còn tổng cộng 741.657 vé xe khách tại 4 bến xe: Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga, trong đó Bến xe Miền Đông còn 224.094 vé.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết tuyến từ bến xe Miền Đông về các tỉnh miền Trung như Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa)... do một số hãng xe thương hiệu tổ chức bán vé trước từ sớm nên đến thời điểm hiện tại, vé giường nằm đã hết từ ngày 25 - 29 tháng chạp.

Theo ông Hải, các đơn vị này đang xem xét nhu cầu thực tế để thuê thêm xe giường nằm đưa vào phục vụ. Riêng vé xe ghế ngồi của các tuyến từ bến xe Miền Đông đến các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên vẫn còn tồn số lượng lớn, khoảng 123.800 vé ghế ngồi.

Ông Đỗ Ngọc Hải cho biết, không chỉ các hãng xe bổ sung phương tiện, ngành giao thông thành phố còn dự phòng 2.400 phù hiệu xe chạy tuyến cố định cho các phương tiện tăng cường giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh, đồng thời điều động xe buýt hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

“Người dân có nhu cầu đi lại nên đến trực tiếp mua vé tại các quầy vé trong bến xe hoặc mua trực tuyến trên trang web chính thức của bến xe. Tuyệt đối không nên nghe lời những thông tin không chính thống mà mua vé tại các tụ điểm xe khách trái phép, vừa phải mua giá cao, vừa chịu cảnh nhồi nhét trên xe” – ông Hải cảnh báo.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, giá vé dự kiến áp dụng trong Tết Canh Tý 2020 tăng từ 20%-60%, tùy chặng, thời điểm và tổ chức bán qua 2 hình thức, trực tiếp cho khách tại quầy và trên mạng. Theo kế hoạch, thời điểm bắt đầu bán vé trước tổ chức từ ngày 30.11 âm lịch và kết thúc ngày 26.12 âm lịch, cho khách đi từ ngày 24 đến đến 28.12 âm lịch.

Đối với bến xe Miền Tây, đơn vị này cho biết các chặng đi của bến chủ yếu là những chặng gần nên hành khách sẽ tập trung đi lại vào những ngày cận tết. Giá vé tại bến xe Miền Tây sẽ tăng 40% so với ngày thường, riêng đối với tuyến có cự ly trên 400 km sẽ tăng 60%. Bến xe sẽ tổ chức bán vé trước từ ngày 4 đến 19.1 cho hành khách.

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Giao thông 24h: Giá vé xe Tết tăng phi mã tại TPHCM

Phương Thảo |

Xe khách tông vào trạm thu phí khiến 5 người bị thương; Giá vé xe Tết tại TPHCM tăng gần 3 lần; Hạn chế đi đường Phạm Văn Đồng trong 3 ngày... là những tin tức giao thông đáng chú ý nhất trong 24h qua.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Cần Thơ: Mở bán vé xe Tết trên 27 tuyến miền Tây, "khoá chặt" vé chợ đen

Trần Lưu |

Trong hôm nay, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải đã bắt đầu bán vé xe dịp Tết Nguyên đán; đồng thời lên kế hoạch tăng cường hàng trăm phương tiện đảm bảo việc đi lại cho người dân...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giao thông 24h: Giá vé xe Tết tăng phi mã tại TPHCM

Phương Thảo |

Xe khách tông vào trạm thu phí khiến 5 người bị thương; Giá vé xe Tết tại TPHCM tăng gần 3 lần; Hạn chế đi đường Phạm Văn Đồng trong 3 ngày... là những tin tức giao thông đáng chú ý nhất trong 24h qua.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Cần Thơ: Mở bán vé xe Tết trên 27 tuyến miền Tây, "khoá chặt" vé chợ đen

Trần Lưu |

Trong hôm nay, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải đã bắt đầu bán vé xe dịp Tết Nguyên đán; đồng thời lên kế hoạch tăng cường hàng trăm phương tiện đảm bảo việc đi lại cho người dân...