TPHCM: Đón con 18 tháng tuổi từ nhà trẻ về với hai chân bỏng rộp, mẹ khóc không thành tiếng

Huân Cao |

Một bé gái đến trường mầm non đóng trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) bị bỏng cả 2 chân mà không rõ nguyên nhân. Hiện gia đình cháu bé đang cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Trường mầm non Anh Nguyên bị gia đình anh Tăng tố cáo là bạo hành con gái họ bằng nước sôi.
Trường mầm non Anh Nguyên bị gia đình anh Tăng tố cáo là bạo hành con gái họ bằng nước sôi.

Chiều tối 5.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết, chi hội đã nhận được đơn phản ánh của gia đình anh Bùi Văn Tăng ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, nhờ can thiệp đến các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nghi vấn con gái của anh bị bạo hành bằng nước sôi tại một trường mầm non đóng trên địa bàn xã.

"Trước mắt, Hội sẽ liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn và chính quyền địa phương để tìm hiểu sự việc. Với những chứng cứ mà gia đình anh Tăng cung cấp, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM sẽ hỗ trợ pháp lý để làm rõ vấn đề”- bà Trần Thị Ngọc Nữ nói.

 
 Gia đình cháu bé 

Gia đình anh Bùi Văn Tăng đã kể lại sự việc với PV. Theo đó, con gái của anh Tăng là bé Bùi Ngọc A, 18 tháng tuổi, cách đây 3 ngày đi học tại trường mầm non đóng trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bị bỏng cả 2 chân mà không rõ nguyên nhân.

"Vì khi đón, thấy cháu khóc nhiều nên tôi nghi có điều gì đó làm cháu sợ và tổn thương. Tôi kiểm tra trên người cháu thì phát hiện 2 chân bị bỏng rộp và lòi cả da non ra ngoài, tôi nghi ngờ cháu bị bạo hành bằng cách nhúng vào nước sôi. Mẹ cháu thương con khóc không thành tiếng” – anh Tăng bức xúc kể.

Ngay sau đó, gia đình anh Tăng đưa cháu bé đến bệnh viện để điều trị, rồi sau đó đến trường mầm non để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, gia đình anh Tăng không được cô giáo trực tiếp phụ trách cháu bé giải thích nguyên nhân mà cháu bỏng.

Bức xúc về cách giải thích của cô giáo và nhà trường không hợp lý, anh Tăng cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM nhờ can thiệp để làm rõ nguyên nhân bé A bị bỏng.

Lãnh đạo trường Mầm non Anh Nguyên trao đổi với PV Báo Lao Động.
Lãnh đạo trường Mầm non Anh Nguyên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Sáng 6.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Thi, lãnh đạo trường mầm non Anh Nguyên xác nhận, bé A có học và bị bỏng tại trường. Nguyên nhân bị bỏng là do từ nguồn nước sôi xuất phát từ vòi nước nóng lạnh tại trường. Còn cháu bé tự mở vòi nước hay cô giáo mở thì chúng tôi chưa xác định được cụ thể, sẽ tiếp tục kiểm tra làm rõ."

"Gia đình họ cho rằng bé bị bạo hành bằng cách nhúng vào nước sôi là không. Đây chỉ là sự việc bất cẩn ngoài ý muốn và chúng tôi nhận trách nhiệm về vấn đề này" - bà Thi nói với PV Báo Lao Động.

*Báo Lao Động tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin “cô giáo mầm non vụt chảy máu bộ phận sinh dục bé trai 3 tuổi”

Đặng Chung |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin một phụ huynh bức xúc tố cô giáo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của bé trai 3 tuổi. Giáo viên và Hiệu trưởng nhà trường đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Bé trai 2 tuổi tử vong khi rơi xuống hố ga ở trường mầm non

Nguyễn Hà |

Một bé trai hơn 2 tuổi đã tử vong khi rơi xuống hố ga ở trường mầm non Bằng Luân (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Hà Nội: Kết luận chính thức vụ bé trai bị tổn thương dương vật ở trường mầm non tư thục

Cường Ngô |

Theo kết luận, cháu bé bị xước dương vật sau khi học ở trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào (xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) bị rách bộ phận sinh dục do bị ngã vào đống đồ chơi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thực hư thông tin “cô giáo mầm non vụt chảy máu bộ phận sinh dục bé trai 3 tuổi”

Đặng Chung |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin một phụ huynh bức xúc tố cô giáo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của bé trai 3 tuổi. Giáo viên và Hiệu trưởng nhà trường đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Bé trai 2 tuổi tử vong khi rơi xuống hố ga ở trường mầm non

Nguyễn Hà |

Một bé trai hơn 2 tuổi đã tử vong khi rơi xuống hố ga ở trường mầm non Bằng Luân (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Hà Nội: Kết luận chính thức vụ bé trai bị tổn thương dương vật ở trường mầm non tư thục

Cường Ngô |

Theo kết luận, cháu bé bị xước dương vật sau khi học ở trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào (xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) bị rách bộ phận sinh dục do bị ngã vào đống đồ chơi.